Chế độ chơi mạng trong Watch Dogs 2 có thể quay lại ngay trong tuần

Tính năng chơi mạng liền mạch của Watch Dogs 2 đã bị xóa bỏ khỏi game ngay sau khi game ra mắt vì những báo cáo về trục trặc

Chế độ chơi mạng liền mạch của Watch Dogs 2 đã bị xóa bỏ khỏi game ngay sau khi ra mắt, và nay Ubisoft đang hướng đến mục tiêu mang tính năng đó quay trở lại "sớm nhất trong tuần này". Ubisoft đã đăng tải trên diễn đàn của mình và cho biết nó là "sự ưu tiên tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề tỷ lệ khung hình khi kết nối trực tuyến", nhằm mục đích tái kích hoạt chế độ chơi trực tuyến liền mạch. Nó hiện "đang được thử nghiệm diện rộng trong nội bộ" để đảm bảo không vấn đề gì ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi đơn khi tái kích hoạt tính năng này.

Chế độ chơi mạng trong Watch Dogs 2 có thể quay lại ngay trong tuần

"Nếu việc giải quyết vấn đề được như dự kiến, chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai sửa chữa trong một bản cập nhật và bật chế độ chơi trực tuyến liền mạch lại ngay khi có thể trong tuần này," Ubisoft cho biết. "Đây là điều mà tất cả chúng tôi đều hi vọng. Nhưng nếu trong quá trình thử nghiệm chúng tôi nhận thấy độ ổn định của game với tính năng chơi mạng liền mạch vẫn còn việc phải làm, nó sẽ tiếp tục bị vô hiệu hóa và chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm các giải pháp."

Chế độ chơi mạng trong Watch Dogs 2 có thể quay lại ngay trong tuần 2

Người chơi hiện có thể truy cập vào thế gới mở, phần chơi chiến dịch, các nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ co-op và chơi mạng tự do. Những lựa chọn chơi mạng hiện tại chỉ cho chơi với bạn bè. Trong lúc Ubisoft đang tiến hành khắc phục tính năng chơi mạng liền mạch, gần đây hãng đã đưa ra một tuyên bố trong việc xóa bỏ "chỗ ấy" đã được tìm thấy trong game. Các bạn có thể theo dõi thêm thông tin theo các đường link bên dưới:

Watch Dogs 2: Chơi mạng ... sập ngay khi ra mắt

Game thủ bị khóa tài khoản vì ... thấy chỗ "nhạy cảm" của NPC trong game.

Theo thanhnien.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang