Tựa game khoa học giả tưởng được nhắc đến trong Watch Dogs 2 là có thật

Tựa game chưa được công bố, "Pioneer", dường như đang được "làm lại"

Thời gian gần đây, người chơi trong Watch Dogs 2 phát hiện ra game có một nhiệm vu phụ là hack vào trụ sở của Ubisoft tại San Francisco trong game để lấy trộm một đoạn Trailer cho một tựa game khoa học viễn tưởng. Nay, theo một số nguồn tin cho biết, tựa game đó thật sự tồn tại với tên gọi "Pioneer". Tuy nhiên, tựa game này có thể sẽ phải đối mặt với một chặng đường gian nan phía trước.

Hai nguồn tin khác cho biết tựa game "khám phá vũ trụ" Pioneer, hoặc có thể chỉ là một codename, đã từng được lên kế hoạch công bố vào năm 2017. Tuy nhiên, tựa game hiện đang được "làm lại", với một cơ số các nhà phát triển bị thay thế trong thời gian gần đây. Một nguồn thông tin khác lại bổ sung thêm quyết định bỏ chi tiết ẩn kể trên vào Watch Dogs 2 vốn đã được làm trước khi Pioneer, đáng lẽ là tựa game thật sự, trải qua những thay đổi đó. Tuy vậy, những câu chuyện kiểu như thế này không thường xuyên được thảo luận công khai.

Tựa game khoa học giả tưởng được nhắc đến trong Watch Dogs 2 là có thật

Khi được hỏi, một người đại diện của Ubisoft đã cho biết: "Ubisoft không bình luận gì về các lời đồn thổi hay dự đoán." Về phần Watch Dogs 2, game đã chính thức ra mắt trên PS4 và Xbox One, còn game thủ PC sẽ phải đợi thêm hai tuần nữa, khi game ra mắt vào ngày 29 tháng 11.

Theo thanhnien.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang