Năm giả thuyết thú vị về cái kết của Avengers 4

Ở thời điểm hiện tại, chúng ta chưa thể biết gì về bộ phim Avengers 4 - Được xem là kết thúc của kỉ nguyên đầu tiên trong triều đại Marvel, nhưng cộng đồng mạng đã có thể nghĩ ra đủ loại kịch bản khác nhau

Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), như người hâm mộ có thể đoán được, sẽ tạm thời khép lại kỷ nguyên đầu tiên với bộ phim Avengers 4 ra mắt vào năm 2019, và có rất nhiều cách khác nhau để vũ trụ này có thể vừa kết thúc vừa mở ra một triều đại mới. Mặc dù Marvel Studios đã thay đổi kế hoạch nhiều lần, kịch bản chung vẫn luôn được xây dựng dựa vào cuộc đại chiến giữa những người hùng vĩ đại nhất Trái Đất với gã Titan điên Thanos, mà tạm thời đã đi được một nửa chặng đường với chiến thắng thuộc về phe phản diện. Giờ là lúc chúng ta nhìn về tương lai, về Avengers 4 - bộ phim sẽ ra mắt vào tháng 5 năm sau, với kịch bản do Christopher Markus và Stephen McFeely biên soạn, khép lại câu chuyện của 22 bộ phim Marvel bắt đầu với Iron Man vào năm 2008. Mặc dù chưa có một thông tin CHÍNH XÁC nào được xác nhận, vẫn có vô số phỏng đoán thú vị về cái kết của câu chuyện khổng lồ này.

Năm giả thuyết thú vị về cái kết của Avengers 4

Thanos tự diệt

Động cơ của Thanos trong bộ phim Infinity War rõ ràng khác biệt khá nhiều so với truyện tranh, nhưng những hành động của hắn, dù tệ hơn hay tốt hơn, phần nào giống với nguyên tác: Thanos thu thập đủ 6 Viên đá Vô cực và dùng chúng để quét sạch sự sống của một nửa vũ trụ. Trong chương truyện Infinity Gauntlet, Thanos làm vậy để chinh phục Mistress Death - thực thể duy nhất hắn dành trọn tình yêu đời mình. Còn trong phim, hắn làm vậy để cân bằng vũ trụ, để mọi sinh vật sống có thể phát triển mà không phải lo về việc tiêu thụ quá nhiều tài nguyên của tự nhiên. Nhưng bất kể thế nào, từ những trận chiến và quá khứ của mình, rõ ràng Thanos không thật sự xứng đáng để khai thác sức mạnh của Những Viên đá Vô cực - và đó sẽ là lý do hắn thất bại.

Năm giả thuyết thú vị về cái kết của Avengers 4 2

Bản thân Thanos vốn đã là một đối thủ khó đánh bại, nhưng với Những Viên đá Vô cực, hắn gần như vô địch. Không có gì trong vũ trụ có thể ngăn cản một người sở hữu chiếc Găng tay Vô cực hoàn chỉnh, trừ khi chính người đó cho phép bản thân họ bị đánh bại. Đó cũng là điều Thanos đã làm trong truyện tranh qua nhiều năm, và là điều mà Adam Warlock chỉ ra trong Infinity Gauntlet, do đó anh ta đã chờ đến khoảnh khắc Thanos tự thất bại. Vậy nên có thể Thanos sẽ cho phép bản thân mình bất cẩn trong một lúc ở Avengers 4, để những Avengers và bất kỳ siêu anh hùng nào còn tồn tại, có 0.5% cơ hội đánh bại hắn.

Năm giả thuyết thú vị về cái kết của Avengers 4 3

Các Avengers chấp nhận trao đổi linh hồn của mình

Địa điểm của Viên đá Linh hồn từng là một trong những bí ẩn lớn nhất trước khi Avengers: Infinity War công chiếu, và mọi thứ gắn liền với nó - từ việc tiết lộ địa điểm cho đến người canh giữ nó - đều hoàn hảo trong phim. Đặc biệt sự tiết lộ Viên đá Vô cực còn tốt hơn tất cả những giả thiết trước đó. Cụ thể, Gamora đã tìm được một tấm bản đồ dẫn đến địa điểm của Viên đá trên Vomir. Mặc dù cô kịp đốt nó đi, nhưng Thanos đã tìm được cách phát hiện ra và bắt cô dẫn hắn đến nơi đó. Khi họ đến đây, Red Skull chính là người tiếp đón, tiết lộ rằng hắn bị một Viên đá Vô cực khác đày đọa đến nơi này để canh giữ Viên đá Linh hồn. Để lấy được viên đá, Thanos phải chấp nhận hi sinh thứ mà hắn yêu quý nhất, và đó là Gamora.

Năm giả thuyết thú vị về cái kết của Avengers 4 4

Mặc dù có 6 Viên đá Vô cực, Viên đá Linh hồn khác biệt hẳn so với phần còn lại. Nó giữ một vị trí đặc biệt và đòi hỏi một sự hi sinh để có thể sở hữu nó. Vậy nên sẽ khá hợp lý nếu những thành viên còn lại của đội Avengers - Phần lớn trong số đó là các diễn viên gần hết hợp đồng với Marvel - sẽ trao đổi mạng của họ để mang những siêu anh hùng mới của MCU, như Black Panther và Spider-Man, trở lại. Cả Vision lẫn Captain America đều nói rằng họ không trao đổi sinh mạng, do đó sẽ rất thú vị nếu kết cuộc của Avengers 4 buộc họ phải làm điều đó, đặc  biệt là khi chúng ta nhìn vào bức ảnh bên dưới đánh dấu những siêu anh hùng đã "bay màu" - 12 trong tổng số 24, một con số "hoàn hảo" theo đúng ý định của Thanos.

Năm giả thuyết thú vị về cái kết của Avengers 4 5

Nebula là người kết thúc

Mặc dù bộ phim Avengers: Infinity War không hoàn toàn bám theo câu chuyện của Infinity Gauntlet, ít nhất là ở một số sự kiện nhất định, nhưng không có nghĩa là một số khoảnh khắc từ chương truyện đó không thể được tái tạo, hay được tận dụng trong Avengers 4. Về cơ bản, Infinity War vẫn tái tạo một số khung cảnh đáng chú ý trong truyện đối với Hulk và những nhân vật khác. Avengers 4 vẫn có thể tận dụng kết thúc của chương truyện Infinity Gauntlet để làm cái kết cho riêng mình, với việc Nebula trở thành nhân tố đánh bại Thanos và cứu lấy vũ trụ.

Năm giả thuyết thú vị về cái kết của Avengers 4 6

Trong truyện, Thanos đã rời khỏi cơ thể mình và tiến vào không gian Astral Plane, một chiều không gian thay thế, tương đương với vũ trụ thực tại, để bảo vệ bản thân. Nhưng có một thứ hắn không nghĩ đến, đó là chiếc Găng tay Vô cực vẫn còn trên tay trái. Vậy nên Nebula đã chớp thời cơ và lấy chiếc găng đó trước khi bất kì ai kịp ngăn cản. Sau đó cô dùng nó để đảo ngược mọi thứ diễn ra trong vòng 24 tiếng. Trong khi có nhiều sự kiện khác diễn ra sau khi mọi thứ trở về "bình thường" trong truyện tranh, phiên bản điện ảnh có thể ngừng lại ở đây. Dựa trên việc Nebula vẫn còn sống ở Infinity War, có khả năng cô sẽ trở thành người đánh bại Thanos. Ngoài ra người hâm mộ điện ảnh cũng đã được chứng kiến không gian Astral Plane trong Black Panther, khi T'Challa uống Tâm Hình Thảo để tiến vào vùng không gian linh thiêng gặp mặt phụ vương của mình.

Năm giả thuyết thú vị về cái kết của Avengers 4 7

Gamora đánh bại Thanos

Trong truyện, Adam Warlock là người biết Thanos rõ nhất, và đó là một phần lý do vì sao anh thoát ra khỏi Soul World để giúp đánh bại gã Titan điên này. Nhưng với việc MCU vẫn chưa giới thiệu về Adam Warlock, có lẽ họ sẽ không làm điều đó trong Avengers 4. Nếu cân nhắc về sự quan trọng của mối quan hệ giữa Gamora và Thanos trong Infinity War, có lẽ không có phương pháp nào thích hợp hơn để Thanos sụp đổ là con gái của hắn. Thanos không chỉ thương yêu Gamora nhất, mà chính Gamora cũng là người biết rõ về Thanos, đồng nghĩa cô có thể trở thành yếu tố then chốt để cứu vũ trụ trong Avengers 4. ("Vậy là chúng ta lại cứu vũ trụ lần nữa à?" - trích lời Rocket)

Năm giả thuyết thú vị về cái kết của Avengers 4 8

Avengers: Infinity War đã hé lộ Soul World một thoáng ở cuối phim, và được coi là nơi mà Gamora thuở nhỏ cùng với những nạn nhân của cú búng tay của Thanos đang mắc kẹt trong đó. Đó là một "sản phẩm phụ" của việc "bị giết" bởi Viên đá Linh hồn, cũng là lý do vì sao nó yêu cầu một sự hi sinh. Gamora có thể thoát ra khỏi Soul World (Như Silver Surfer, Adam Warlock và nhiều người khác đã làm trong truyện tranh) và mang đến một sự cân bằng. Sau đó, cô có thể đóng vai trò của Nebula bằng cách cướp lấy Găng tay Vô cực từ tay Thanos để khôi phục lại vũ trụ. Nếu ai có thể thực hiện kỳ công như vậy, đó là Gamora. Ngoài ra điều này sẽ giúp cho câu chuyện của Gamora cũng như của Thanos trở thành hai mảnh ghép cho một vòng tròn khép kín hoàn hảo.

Năm giả thuyết thú vị về cái kết của Avengers 4 9

Tony Stark hi sinh bản thân để cứu vũ trụ

Tony Stark do nam diễn viên Robert Downey Jr. thủ vai đã trở thành trung tâm của MCU kể từ khi Iron Man ra mắt vào năm 2008. Vậy nên một trong những cách kết thúc kỷ nguyên đầu tiên của MCU hợp lý nhất sẽ là để Iron Man hi sinh bản thân để cứu vũ trụ và đánh bại Thanos. Xuyên suốt cuộc đời làm siêu anh hùng của mình, Tony từng là một con người ích kỷ, không bao giờ nghĩ đến việc hi sinh bản thân để cứu người khác. Thay vào đó, anh lại tìm một cách  khác để ... cứu tất cả mọi người. Nhưng điều đó có thể thay đổi trong Avengers 4, khi phải đối mặt với gã Titan điên với đầy đủ các Viên đá Vô cực.

Năm giả thuyết thú vị về cái kết của Avengers 4 10

Có rất nhiều cách để Tony hi sinh bản thân mình, như những gì anh làm với quả tên lửa trong The Avengers. Có lẽ anh chỉ trao đổi mạng mình cho Viên đá Linh hồn, để một trong số những Avengers còn lại, như Captain America, có thể dùng nó để cứu lấy mọi người. Điều đó sẽ hợp lý khi mà Doctor Strange đã quyết định đưa Viên đá Thời gian cho Thanos để giữ mạng sống của Tony lúc quyết đấu trên hành tinh Titan, trong khi trước đó anh đã thề sẽ bảo vệ Viên đá bằng cả mạng sống của mình. Dĩ nhiên chúng ta vẫn phải chờ để xem những nhà biên soạn kịch bản đại tài của Marvel sẽ mang đến điều gì trong Avengers 4 dự kiến ra rạp vào ngày 3 tháng 5 năm 2019. 

Năm giả thuyết thú vị về cái kết của Avengers 4 11

Nguồn: Tổng hợp

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Khám phá đồ họa Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Nét chấm phá cá nhân cho bạn cơ hội thể hiện chính mình

Khám phá đồ họa Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Nét chấm phá cá nhân cho bạn cơ hội thể hiện chính mình

Hoàng ThuậnNguyễn Hoàng Thuận

Trong khi cảnh quan môi trường và các chiêu thức võ công trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao VNG khiến người chơi không thể rời mắt, hệ thống các tính năng tùy biến đa dạng dành cho nhân vật trong game lại là công cụ tuyệt vời cho game thủ thể hiện cá tính của chính mình

Game Mobile
Lên đầu trang