Phần tiếp theo của Ghostbusters khó xảy ra, đạo diễn phim thừa nhận

"Chúng tôi đã có nhiều niềm vui, và tôi yêu thích việc làm việc với đội ngũ đó một lần nữa. Nhưng tôi sẽ rất bất ngờ."

Với việc Ghostbusters - bộ phim reboot bộ phim cùng tên năm 1984 - thu về gần 230 triệu đô-la doanh thu phòng vé toàn thế giới, kinh phí sản xuất và chi phí quảng cáo cao của phim đồng nghĩa với việc nó không trở thành bộ phim bom tấn như Sony mong chờ. Một phần tiếp theo ban đầu đã được lên kế hoạch, nhưng nay đạo diễn Paul Feig thừa nhận nó khó có thể xuất hiện.

Phần tiếp theo của Ghostbusters khó xảy ra, đạo diễn phim thừa nhận

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Feig đã chia sẻ những cơ hội thực tế của phần tiếp theo cho Ghostbusters"Nếu hãng phim gõ cửa cho phần tiếp theo, tôi sẽ phải nghĩ về nó." ông nói. "Chúng tôi đã rất vui, và tôi yêu thích được làm việc cùng với đội ngũ đó lần nữa. Nhưng tôi sẽ rất ngạc nhiên." Đầu tháng 11 này, Feig có vẻ như đã giữ lại một chút hi vọng về việc phần 2 của Ghostbusters có thể được thực hiện. Tuy vậy, với những bình luận trên, ông là người đầu tiên có liên hệ với phim thừa nhận phần tiếp theo có thể không được thực hiện.

Phần tiếp theo của Ghostbusters khó xảy ra, đạo diễn phim thừa nhận 2

Vào tháng 8, trang The Hollywood Reporter đã thống kê rằng Ghostbusters sẽ cần phải thu về hơn 300 triệu đô, nhưng đến cuối cùng nó vẫn còn thiếu 70 triệu đô. Vào thời điểm đó, Giám đốc phân phối của Sony, ông Rory Bruer chắc rằng một phần tiếp theo sẽ được thực hiện. Tuy vậy, điều này được đưa ra ngay sau tuần mở đầu của phim, và kể từ đó không có thêm lời bình luận nào về bộ phim kể cả hãng làm phim lẫn dàn diễn viên và đội ngũ thực hiện.

Theo thanhnien.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang