Xác ướp từ thế kỷ 19 mọc nấm đang trưng bày tại Mexico có thể lây sang người

Các xác ướp có niên đại từ những năm 1800 được trưng bày tại bảo tàng Mexico bị nhiễm nấm có thể lây nhiễm du khách tham quan.

Một bài báo gần đây của Associated Press (AP) nói rằng một cuộc triển lãm xác ướp cổ đại từ Mexico chứa các vi khuẩn nấm có thể gây nguy hiểm cho con người. Vấn đề đã được nêu ra bởi các nhà chức trách Mexico, họ cũng đã kêu gọi xem xét lại cách được trưng bày để đảm bảo an toàn cho du khách tham quan.

Tiếp lời cảnh báo của AP, Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia cho biết: “Điều đáng lo ngại hơn là các xác ướp vẫn đang được trưng bày mà không có các biện pháp bảo vệ công chúng trước các mối nguy sinh học”.

Xác ướp từ thế kỷ 19 mọc nấm đang trưng bày tại Mexico có thể lây sang người

Xem thêm: Bí ẩn về xác ướp "nàng tiên cá" 300 năm tuổi ở Nhât Bản đã được lý giải 

Những xác ướp đề cập ở trên được gọi là “Xác ướp Guanjuato”, có niên đại từ những năm 1800, là sản phẩm của quá trình chôn cất xác trong đất khô và giàu khoáng chất. Họ được khai quật khi "thuế mai táng" được đưa ra và phải nộp để đảm bảo các thi thể có chỗ trong nghĩa trang.

Một số nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo sau khi một số xác ướp được đem trưng bày trong tủ kính đặt tại một hội chợ du lịch vừa tổ chức ở thành phố Mexico City. Hiện tại, không rõ những tủ kính này có hoàn toàn đóng kín để nấm không thể lọt được ra ngoài hay không.

Xác ướp từ thế kỷ 19 mọc nấm đang trưng bày tại Mexico có thể lây sang người

Hiện tượng xác ướp nhiễm nấm có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của khách tham quan nếu không được xử lý cẩn thận. Bảo tàng xác ướp Museo de las Momias tiếp đón hơn 4.000 lượt khách tham quan mỗi tuần. Nơi đây trưng bày hơn 100 xác ướp từng được tìm thấy ở thành phố Guanajuato.

Mối nguy hại từ xác ướp bị nhiễm nấm ảnh hưởng đến du khách không phải được phát hiện mới đây. 

Cuộc khai quật Tutankhamun, được cho là xác ướp nổi tiếng nhất trong lịch sử loài người, đã gặp phải mối lo sợ về nấm sau khi một "lời nguyền" được đồn đại là khiến hơn 10 người tham gia khai quật phải tử vong. 

Nguyên nhân được biết là do Aspergillus, loài nấm có thể tăng độc lực bằng cách ngủ yên trong các ngôi mộ trong thời gian rất dài. Aspergillus là một loại nấm được tìm thấy trong đất và bụi có thể gây nhiễm trùng phổi và tạo ra độc tố nấm mốc có hại.

Xác ướp từ thế kỷ 19 mọc nấm đang trưng bày tại Mexico có thể lây sang người

Một sự kiện tương tự xảy ra vào năm 1970, khi ngôi mộ của Vua Casimir IV được khai quật. Trong số 10 trong 12 nhà khảo cổ học có mặt trong sự kiện trên đã qua đời trong vài tuần sau đó. 

Dựa trên những sự kiện được cho là "lời nguyền xác ướp" ở trên, Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia cho biết việc trưng bày xác ướp phải đảm bảo những tiêu chuẩn kỹ thuật chặt chẽ, nếu không, có thể gây ảnh hưởng tới xác ướp và gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang