Ăn theo trào lưu Uber, KakaoTalk sắp ra mắt ứng dụng bắt taxi tại Hàn Quốc

Liệu dịch vụ mới này có gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ những người tiền bối như Uber.

Hiện tại, Daum Kakao đang là nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin lớn nhất xứ sở Kimchi và mới đây họ lại thông báo sẽ đưa vào hoạt động ứng dụng gọi taxi trong phạm vi toàn quốc vào đầu năm 2015. Trước đó, công ty cũng đã có nhiều bước chuẩn bị về mặt pháp lý và yêu cầu những người tài xế tham gia chạy thử phải xuất trình đầy đủ thông tin chứng thực nhân thân cũng như giấy phép lái xe.

 

Picture 1

Daum Kakao tương đối ăn nên làm ra với KakaoTalk.

Công ty gọi tên của dự án mới là Kakao Taxi và sẽ chia làm hai ứng dụng riêng biệt: một cho tài xế (những người đã được training để đủ điều kiện hành nghề) và một cho hành khách. Cả hai ứng dụng đều được phát hành tại quốc gia này và tương thích với hai nền tảng: Android và iOS.

Như các bạn đã biết, sau khi nghe tin về vụ hiếp dâm liên quan đến Uber thì đã có một làn sóng phản đối mạnh mẽ tại Hàn Quốc và chính phủ đã phải ban lệnh cấm dịch vụ đi chung vào tháng bảy vì những sai phạm trong việc buông lỏng quản lý làm người không có giấy phép lái xe vẫn có thể hoạt động với mục đích thương mại.

Tuy nhiên công ty đến từ San Francisco này vẫn tiếp tục mở thêm dịch vụ cho thuê xe Limousine: Uber Black vào tháng 8, Uber Taxi trong tháng 10 và Uber X là tháng 12. Các hãng taxi địa phương đã lên án và đòi tẩy chay dịch vụ này vì đây là một mối đe dọa trong lĩnh vực kinh doanh của họ.

 

Picture 2

Một chiếc taxi thông dụng tại Hàn Quốc.

Trong bối cảnh trên, phát ngôn viên của Daum Kakao, ông Kang Yu-kyeong cho biết công ty nhận thức được vấn đề còn tồn tại của Uber và đang làm việc nhằm đối phó với những khả năng xấu có thể xảy ra trong quá trình đưa vào hoạt động. Ông cũng không cung cấp thêm bất kỳ điều gì về cách tính phí của ứng dụng Kakao Taxi.

Để tránh việc bị lôi ra tòa như các dịch vụ đi chung, Daum Kakao đã ký một thỏa thuận với Hiệp hội Taxi Seoul cho phép khoảng 40.000 tài xế chính thức được đăng ký tham gia tại Seoul, cũng như trả tiền thông qua nhà cũng cấp dịch vụ thanh toán vận tải hàng đầu Hàn Quốc- Korea Smart Card. Đây là một bước đi khá thận trọng của công ty sau những rắc rối mà Uber đã gặp phải trên toàn thế giới.

 

Picture 3

Lễ ký kết đưa vào hoạt động dịch vụ Kakao Taxi.

Quản lý Hiệp hội Taxi Seoul Lee Sang-tag vui mừng cho hay: "Chúng tôi đã ký thỏa thuận chính thức và coi ứng dụng của họ như một trung gian kết nối giữa những người lái xe hợp pháp và khách hàng. Uber thì lại tuyên bố rằng Daum Kakao không phải là một công ty taxi. Điều này thật buồn cười vì nó hoạt động rất thực tế và tôn trọng các quy tắc như những dịch vụ taxi khác."

Các quan chức thành phố nói rằng việc sử dụng những tài xế có giấy phép hành nghề là hợp pháp nhưng họ từ chối bình luận thêm cho đến ngày dịch vụ này chính thức công bố. Thái độ này của chính quyền cũng khá dễ hiểu khi trước đó họ cũng ra mắt một dịch vụ tương tự nhưng chưa bao giờ đưa vào hoạt động.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Thực hư thông tin manga "One Piece" sẽ kết thúc trong vòng 4 năm nữa: Lời khẳng định từ Eiichiro Oda hay chỉ là đòn "giật tít"?

Thực hư thông tin manga "One Piece" sẽ kết thúc trong vòng 4 năm nữa: Lời khẳng định từ Eiichiro Oda hay chỉ là đòn "giật tít"?

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một làn sóng hoang mang và tranh luận nảy lửa vừa bùng nổ khắp các diễn đàn người hâm mộ "One Piece" trên toàn cầu. Hàng loạt trang tin giải trí quốc tế bất ngờ lan truyền thông tin tác giả Eiichiro Oda đã đích thân xác nhận bộ manga huyền thoại sẽ chính thức khép lại hành trình sau 4 năm nữa, nhân sự kiện One Piece Day diễn ra vào ngày 23 tháng 8 năm 2026.

Giải trí
K-net chê nhóm nhạc nữ Nhật Bản diễn như "văn nghệ tiểu học": J-net đanh thép đáp trả về cội nguồn ngành công nghiệp thần tượng

K-net chê nhóm nhạc nữ Nhật Bản diễn như "văn nghệ tiểu học": J-net đanh thép đáp trả về cội nguồn ngành công nghiệp thần tượng

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một cuộc khẩu chiến nảy lửa vừa bùng nổ trên các diễn đàn mạng xã hội khu vực Đông Á, phơi bày sự đối lập sâu sắc về tư duy thẩm mỹ và văn hóa thần tượng giữa hai cường quốc âm nhạc Nhật Bản và Hàn Quốc. Tâm điểm của làn sóng tranh cãi bắt nguồn từ sân khấu quảng bá mới đây của nhóm nhạc nữ 10 thành viên =LOVE (Equal Love) trên một chương trình âm nhạc hàng tuần tại xứ sở kim chi.

Giải trí
Lên đầu trang