Ấn Độ Tự Chủ Công Nghệ, Ra Mắt Chip AI Đầu Tiên Của Riêng Mình

Quân Kít

Chip AI mới nhất của Ola nhắm vào các phân khúc thị trường đang phát triển nhanh chóng tại Ấn Độ, bao gồm cả điện toán đám mây và suy luận.

Ola, một nhà sản xuất ô tô của Ấn Độ, đã tiến bước vững chắc trong cuộc đua phát triển công nghệ AI toàn cầu bằng cách công bố kế hoạch thiết kế, xây dựng và ra mắt chip AI đầu tiên của mình vào năm 2026. Dựa trên kiến trúc ARM, chip AI này hứa hẹn sẽ đem lại khả năng tự lái cho các phương tiện, mở ra một kỷ nguyên mới cho công nghệ xe hơi tự hành.

Giám đốc điều hành của Ola, Bhavish Aggarwal, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển công nghệ nội bộ thay vì dựa vào giải pháp của bên thứ ba. Ola đã giới thiệu một loạt chip AI, mỗi loại phục vụ cho một kịch bản sử dụng khác nhau. Trong số đó có chip AI Bodhi, được thiết kế để xử lý các tác vụ suy luận quy mô lớn, và dòng chip Bodhi-2, một phiên bản mạnh mẽ hơn, nhắm đến các tác vụ AI cần hiệu suất cao và khả năng mở rộng lớn.

Bên cạnh đó, Ola cũng đã tiết lộ về chip AI Ojas, dự kiến là một phần mềm quan trọng trong xe điện thế hệ tiếp theo của họ, cũng như chip đám mây Sarv-1, được thiết kế để phục vụ cho điện toán đám mây với hiệu suất cao.

Để sản xuất các chip này, Ola dự kiến sẽ hợp tác với các xưởng đúc toàn cầu hàng đầu như TSMC hoặc Samsung, cho thấy quyết tâm của họ trong việc tạo ra các giải pháp bán dẫn tiên tiến. Sự phát triển này không chỉ khẳng định vị thế của Ấn Độ trong ngành công nghệ AI mà còn mở ra cơ hội mới cho ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Bài cùng chuyên mục