Pháp sư Trung Hoa nâng cấp GeForce RTX 5080 thành GPU 32GB, vượt mặt cả lộ trình của Nvidia

Quân Kít

Một số ý kiến cho rằng các thợ độ chế có thể đang tận dụng tài liệu và công cụ bị rò rỉ từ vụ tấn công mạng nhằm vào Nvidia năm 2022, qua đó giúp việc sửa chữa và nâng cấp phần cứng trở nên dễ dàng hơn đáng kể.

Việc sửa chữa các thiết bị chơi game bị hỏng vốn không phải là điều xa lạ, tuy nhiên nâng cấp phần cứng trong quá trình sửa chữa – đặc biệt là bổ sung RAM cho card đồ họa – vẫn được xem là khá hiếm. Dù vậy, theo chia sẻ từ một kỹ thuật viên độ chế tại Trung Quốc, hình thức “phẫu thuật phần cứng” này đang ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng đam mê công nghệ tại nước này.

Cụ thể, trong quá trình sửa chữa các GPU Blackwell bị lỗi, nhiều thợ kỹ thuật Trung Quốc được cho là có thể nâng cấp đáng kể dung lượng VRAM, qua đó mở rộng khả năng tăng tốc các tác vụ AI. Một kỹ thuật viên thậm chí khẳng định rằng việc biến các card GeForce RTX 5080 tiêu chuẩn thành phiên bản 32GB VRAM đã “trở thành hiện thực”.

Nếu được xác thực, xu hướng này có thể tạo ra những tác động đáng chú ý tới thị trường GPU cao cấp. GeForce RTX 5080 được Nvidia ra mắt vào tháng 1/2025 với dung lượng VRAM mặc định là 16GB. Hiện tại, chỉ mẫu Blackwell cao cấp nhất là RTX 5090 mới được trang bị 32GB VRAM. Trong khi đó, các tin đồn cho biết Nvidia đang chuẩn bị tung ra phiên bản GeForce RTX 5080 Super với 24GB VRAM, nhưng thời điểm ra mắt có thể bị lùi lại.

Theo các nguồn tin rò rỉ, phiên bản 24GB này có thể sẽ không xuất hiện trên thị trường trước quý II năm sau, sau một đợt giới thiệu thử nghiệm nội bộ dự kiến diễn ra tại CES 2026. Ngay cả khi điều này trở thành sự thật, dung lượng VRAM của RTX 5080 Super vẫn thấp hơn đáng kể so với RTX 5090. Trong bối cảnh đó, các thợ độ chế Trung Quốc dường như đang “đi trước” Nvidia khi trực tiếp nâng cấp VRAM cho các GPU hiện có.

Những card được ưa chuộng nhất trong xu hướng này là các mẫu thiết kế dạng quạt thổi (blower), vốn đẩy khí nóng trực tiếp ra phía sau thùng máy. Sau khi được nâng cấp lên 32GB VRAM, các GPU này có thể được sử dụng như bộ tăng tốc cho các tác vụ suy luận và huấn luyện AI, đặc biệt phù hợp với các hệ thống máy chủ tùy chỉnh sử dụng nhiều card đồ họa cùng lúc. Theo kỹ thuật viên chia sẻ thông tin, GeForce RTX 5080 32GB là mẫu phổ biến nhất, bên cạnh đó còn có các GPU Blackwell khác như RTX 5060 Ti 16GB hay RTX 5070 Ti 16GB.

Một số ý kiến cho rằng các thợ độ chế có thể đang tận dụng tài liệu và công cụ bị rò rỉ từ vụ tấn công mạng nhằm vào Nvidia năm 2022, qua đó giúp việc sửa chữa và nâng cấp phần cứng trở nên dễ dàng hơn đáng kể.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đánh giá cao xu hướng này. Trên các diễn đàn như Reddit, nhiều người đam mê ép xung bày tỏ lo ngại về tình trạng khan hiếm và giá cao của bộ nhớ hiện nay, đồng thời cho rằng việc biến các card đồ họa chơi game thành phần cứng “chỉ phục vụ AI” không phải là hướng đi hấp dẫn. Dẫu vậy, xét ở góc độ kỹ thuật, việc nâng cấp thêm 16GB VRAM cho một card đồ họa vốn chỉ có 16GB vẫn được xem là một ca can thiệp phần cứng đầy thú vị và táo bạo.

Bài cùng chuyên mục