RAM Trung Quốc Bắt Đầu Xuất Hiện Trên Laptop Asus, Acer Và HP, Nhưng Chưa Thể Giải Quyết Khủng Hoảng Bộ Nhớ
Trong bối cảnh khủng hoảng bộ nhớ toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hãng sản xuất RAM Trung Quốc CXMT đang dần xuất hiện trong chuỗi cung ứng của các thương hiệu laptop lớn như HP, Asus và Acer. Tuy nhiên, quy mô hiện tại vẫn còn khá nhỏ và chưa đủ tạo ra tác động đáng kể đến tình trạng thiếu hụt RAM trên toàn cầu.
Laptop HP, Asus Và Acer Được Cho Là Đã Sử Dụng RAM CXMT
Theo Nikkei Asia, nhiều nhà sản xuất linh kiện đã bắt đầu hoàn tất quá trình chứng nhận sản phẩm tương thích với chip nhớ của CXMT trong thời gian gần đây.
Động thái này mở đường để một số hãng PC đưa RAM của CXMT lên các mẫu laptop với số lượng giới hạn.
Các nguồn tin cho biết HP, Asus và Acer đều nằm trong nhóm những nhà sản xuất bắt đầu sử dụng chip nhớ của CXMT trên một số dòng notebook. Tuy nhiên, những sản phẩm này hiện chủ yếu được bán tại các thị trường ngoài Mỹ.
Asus từ chối bình luận về thông tin trên, trong khi HP chưa đưa ra phản hồi.
Phía Acer không xác nhận trực tiếp việc sử dụng RAM CXMT nhưng cho biết công ty luôn hợp tác với nhiều nhà cung cấp trên toàn cầu nhằm tăng khả năng chống đứt gãy chuỗi cung ứng và linh hoạt ứng phó với biến động giá linh kiện.
Vì Sao CXMT Chưa Thể Mở Rộng Nhanh?
Dù đang thu hút sự chú ý, CXMT vẫn mới chỉ chiếm khoảng 7% doanh thu thị trường DRAM toàn cầu.
Trong khi đó, ba ông lớn Samsung, SK Hynix và Micron vẫn kiểm soát hơn 90% thị phần.
Nguồn tin cho biết cả CXMT lẫn các đối tác đều đang khá thận trọng.
Về phía CXMT, hãng ưu tiên nguồn cung cho các doanh nghiệp Trung Quốc đã hợp tác từ trước như Huawei.
Ở chiều ngược lại, các nhà sản xuất laptop cũng chỉ sử dụng lượng chip nhớ giới hạn nhằm tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ với ba nhà cung cấp bộ nhớ lớn hiện nay.
CXMT Đang Mở Rộng Sản Xuất
Sự bùng nổ của AI cùng cuộc khủng hoảng bộ nhớ đã tạo cơ hội để CXMT tăng trưởng nhanh chóng.
Chỉ trong thời gian ngắn sau khi IPO, giá cổ phiếu của công ty đã tăng khoảng 466%, đưa CXMT trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ có giá trị cao tại Trung Quốc.
Theo Reuters, hãng đang lên kế hoạch xây dựng thêm một nhà máy sản xuất chip tại Bắc Kinh, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất tại Thượng Hải và Hợp Phì.
Mục tiêu của CXMT là nâng công suất lên khoảng 600.000 wafer mỗi tháng, gần gấp đôi năng lực hiện tại.
Khủng Hoảng RAM Vẫn Còn Kéo Dài
Dù CXMT mở rộng sản xuất, nhiều chuyên gia cho rằng điều này chưa đủ để thay đổi cục diện thị trường trong ngắn hạn.
Samsung dự báo tình trạng thiếu hụt bộ nhớ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong năm 2027 và rất khó đánh giá khi nào thị trường mới thực sự ổn định sau năm 2029.
SK Hynix cũng đưa ra nhận định tương tự khi cho biết nhu cầu của khách hàng nhiều khả năng vẫn sẽ vượt quá năng lực sản xuất của hãng ngay cả sau năm 2030.
Điều đó đồng nghĩa việc CXMT tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sẽ giúp bổ sung thêm nguồn hàng cho thị trường, nhưng khó có thể nhanh chóng kéo giá RAM trở lại mức trước khi cuộc khủng hoảng bùng nổ.
Thêm Một Đối Thủ Cho Thị Trường Bộ Nhớ
Việc RAM của CXMT bắt đầu xuất hiện trên laptop từ các thương hiệu lớn cho thấy các nhà sản xuất PC đang chủ động đa dạng hóa nguồn cung thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Samsung, Micron và SK Hynix.
Đối với CXMT, đây là cơ hội hiếm có để mở rộng thị phần trong bối cảnh toàn ngành đang thiếu hụt nguồn cung.
Tuy nhiên, với nhu cầu AI vẫn tăng mạnh và công suất sản xuất mới cần nhiều năm để hoàn thiện, thị trường RAM toàn cầu nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực về nguồn cung và giá bán trong vài năm tới.
Bài cùng chuyên mục