LMHT: Bjergsen cho rằng MikeYeung vẫn còn là một "viên ngọc thô" và sẽ tỏa sáng trong tương lai

Dù thua Uzi ở thể thức 1 vs 1 nhưng Bjergsen vẫn trả lời phỏng vấn với một tâm trạng thư thái không căng thẳng áp lực

Vào ngày 11/12/2017 vừa qua, trận Chung kết của thể thức solo 1vs1 trong khuôn khổ All-star 2017 đã được diễn ra. Đối thủ của Bjergsen bên kia chiến tuyến là “ông trùm solo” Uzi , và kết quả thì mọi người cũng đã biết. Mặc dù thất bại nhưng Bjergsen vẫn bước xuống sân khấu với một nụ cười tỏa nắng và trả lời bài phỏng vấn sau.

LMHT: Bjergsen nói gì về việc đưa "Bại Tướng" của Levi trở thành ngôi sao tầm cỡ thế giới

 

Các bạn mong đợi kì All-star này mình sẽ làm tốt hơn như thế nào?

Tất nhiên sẽ là tôi có thể vào sâu hơn trong thể thức 5 đấu 5 rồi. Tôi nghĩ là chúng tôi (không tính các đội tuyển đang tập luyện nhé) và hầu hết mọi người đều không chuẩn bị quá nhiều cho giải lần này. All-star diễn ra ngay giai đoạn các tuyển thủ đều đang nghỉ ngơi, do đó nếu có thi đấu thì cũng vì danh dự cá nhân thôi. Riêng tôi thì tôi ưu tiên việc dành thời gian với gia đình hơn vì cả năm mới có một dịp tôi thăm họ. Tôi muốn tập chung để bảo vệ danh hiệu người chơi xuất sắc nhất LCS khi nó bắt đầu hơn là người chơi xuất sắc nhất All-star.

Tất nhiên là chúng tôi nên chơi tốt hơn nhưng trung thực mà nói thì, tôi nghĩ đội Bắc Mỹ bị loại cũng hợp lý, vì Siêu Sao Đông Nam Á chơi tốt quá mà.

LMHT: Bjergsen nói gì về việc đưa "Bại Tướng" của Levi trở thành ngôi sao tầm cỡ thế giới

Về thể thức 1 đấu 1 thì công nhận là Uzi thật sự xuất sắc. Tôi đã luyện tập solo với cả đồng đội lẫn tuyển thủ khác nhưng chả ai chơi Kalista cả. Meta thay đổi khiến cô nàng có rất ít tốc độ đánh nếu thiếu đi hỗ trợ của mình cho nên tôi nghĩ là Kalista sẽ không quá mạnh khi solo đâu. Không ngờ, thực tế thì lại chứng minh điều hoàn toàn ngược lại.

MikeYeung sẽ là đồng đội của bạn ở vòng loại LCS sắp tới. Bạn cũng đã được thi đấu với anh ta suốt sự kiện rồi. Cảm nhận của bạn về anh ta như thế nào?

Tôi nghĩ Mike có giai đoạn khởi đầu rất tốt trong suốt mùa giải, nhưng anh ta lại phạm những sai lầm chí mạng, có thể là anh ta cảm thấy căng thẳng hoặc … như Mike nói với tôi, anh ta không biết chơi như thế nào sau phút thứ 15 nữa, vì lúc đó đã bước vào giai đoạn giữa-cuối ván đấu rồi. Lý do của việc này là anh ta đã thi đấu ở những đội tuyển không tốt, không được huấn luyện viên hay cựu tuyển thủ giỏi để giúp anh ta cải thiện lối chơi. Anh ta rất có tiềm năng, nhưng như một ‘viên ngọc thô’, Mike cần phải được ‘mài’ bởi những người chơi giàu kinh nghiệm.

LMHT: Bjergsen nói gì về việc đưa "Bại Tướng" của Levi trở thành ngôi sao tầm cỡ thế giới

Đặc biệt là HLV Ssong, sau khi xem hết các trận đấu ở All-star, anh ta đã nói chuyện với Mike 30 phút và Mike thật sự học hỏi rất nhiều.

Anh ta có trở thành siêu sao tầm cỡ quốc tế được hay không đều phụ thuộc vào chúng tôi cả. Như đã nói, MikeYeung hiện chỉ là một ‘viên ngọc thô’ chưa được ‘mài dũa’ đủ nhiều để chơi ở những sân khấu lớn, như Chung Kết Thế Giới.

Bạn có cảm thấy thân thiết hơn với những người đồng đội của mình sau All-star lần này không? Ai là người có tài năng thật sự nổi bật nhỉ?

Tôi biết Hauntzer và Mike rất rõ vì họ sống chung nhà với tôi mà. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi được gặp Ssong, và tôi cảm thấy rất vui. Đây cũng là lần đầu tôi thi đấu với Sneaky. Tôi đoán là Sneaky với Aphromoo rất thân thiết với nhau. Cả 2 người họ đều giao tiếp rất tốt như thể họ đã chơi với nhau lâu lắm rồi. Mọi người đều bảo Aphromoo lãnh đạo tài tình, và công nhận anh ta nói rất nhiều trong game thật.

LMHT: Bjergsen nói gì về việc đưa "Bại Tướng" của Levi trở thành ngôi sao tầm cỡ thế giới

Tôi không cảm thấy bất ngờ với ai cả, vì mọi người đều như tôi mong đợi. Về Mike, anh ta cũng nói rất nhiều khi chơi và đó là một khởi đầu tốt. Sẽ dễ hướng dẫn một tuyển thủ nói nhiều làm điều hay lẽ phải hơn là một tuyển thủ bị động câm như hến đúng không?

Phần khiến tôi bất ngờ nhất có lẽ là HLV Ssong, với tinh thần thép đầy tự tin và quyết đoán. Sau khi đấu tập, anh ta nói chuyện với chúng tôi và đưa rất hầu hết các điểm cần cải thiện trong khi thi đấu. Do không có đủ thời gian nên chúng tôi chưa thực hiện được hết mọi lời chỉ dẫn của anh ta, nhưng tôi rất mong đợi sẽ được làm việc với Ssong trong mùa tiếp theo.

Faker đã từng nói trong lúc phỏng vấn rằng Zoe cần phải được giảm sức mạnh vì cô nàng này đang quá bá. Bạn nghĩ sao?

Điều đó là hiển nhiên vì ở phiên bản All-stars thì Zoe đang bá thật mà. Gần đây thì Zoe đã được giảm sức mạnh 1 chút, nhưng tôi không nghĩ như vậy là đủ. Bạn phải rất cẩn thận với Zoe trong khi chơi vì cô nàng có thể quăng (E) xuyên tường từ rất xa- Zoe có thể ru ngủ bạn dù bạn chả thấy cô ở đâu trong màn hình cả . Tương tự với (Q) của Zoe. Bạn không thể phản ứng và né nó.

Về cơ bản thì bạn phải xem coi Zoe team địch có ‘thông thạo’ hay không, vì tỷ lệ cái (Q) trúng bạn nó 50-50 lắm, nhưng một khi đã trúng thì khá “thốn”. Tôi không nghĩ Zoe đang quá bá tới nỗi mà không thể thắng được cô nàng đâu, nhưng các tuyển thủ đường giữa ở All-star mới tập luyện cô nàng này có 2-3 tuần thôi mà đã ghê vậy rồi. Nếu có tới vài tháng, tưởng tượng xem họ có thể làm được gì với Zoe nữa.

Theo Tri Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang