LMHT: Snake Esports có thể sẽ được mua lại bởi một đại gia làng thời trang thể thao lớn nhất Trung Quốc

Với sự thay đổi về mặt quản lý này mà Snake Esports có thể có một tương lai rộng mở hơn

Theo nhưng thông tin đến từ Score.gg thì trong một buổi họp mặt các đội tuyển tại LPL nhằm thông báo lịch trình của giải đấu này trong mùa giải mới, và trong buổi họp mặt này thì Snake Esports đã chào đón một khách mời vô cùng đặc biệt. Theo như các phóng viên cho biết thì người này được xác nhận là Li Qilin - Giám đốc công ty Li-ning, thương hiệu thời trang thể thao hàng đầu Trung Quốc thời điểm hiện tại.

LMHT: Snake Esports sắp được mua lại bởi tập đoàn thể thao lớn nhất nhì Trung Quốc, SofM và đồng đội đứng trước cơ hội đổi đời - Ảnh 1.
Ông Li Qilin - Giám đốc công ty Li-ning - người được dự đoán sẽ mua lại Sneak Esports. Ảnh: Internet

Li Qilin là người thừa kể của cả một thương hiệu Li-ning sau đó đã xác nhận rằng anh đang chuẩn bị rót tiền vào để mua tổ chức thể thao điện tử Snake Esports, bao gồm cả đội tuyển LMHT của tổ chức này. Li Qilin cũng thừa nhận rằng anh đã từng gắn bó với những trò chơi điện tử kể từ khi anh lên 6 tuổi, nhưng anh mới chỉ thật sự ấn tượng với ngàng Thể thao điện tử sau những chiến tích mà những đội tuyển LMHT LPL đạt được trong năm 2018 vừa qua, đặc biệt là chức vô địch tại CKTG 2018 của Invictus Gaming làm rạng ngời cả một nền LMHT của Trung Quốc.

Nhờ vậy, Li Qilin đã quyết định sẽ đầu tư vào lĩnh vực thể thao điện tử, và Snake Esports trở thành mục tiêu tiềm năng của ông chủ Li-ning nhờ vào những yếu tố như lối chơi hổ báo, giàu cảm xúc cũng như lực lượng tập hợp nhiều tuyển thủ trẻ, tiềm năng và nhiều cơ hội phát triển.

LMHT: Snake Esports sắp được mua lại bởi tập đoàn thể thao lớn nhất nhì Trung Quốc, SofM và đồng đội đứng trước cơ hội đổi đời - Ảnh 2.
SofM sẽ có hướng đi mới hơn khi Snake Esports vào tay của công ty Li-ning. Ảnh: Internet

Li-ning có lẽ không phải là một cái tên quá ấn tượng đối với cộng đồng Việt Nam yêu thích những thương hiệu thể thao toàn cầu như Nike hoặc Adidas trong lĩnh vực thời trang thể thao. Tuy nhiên tại đất nước Trung Quốc thì Li-ning lại là một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thời trang thể thao, với doanh thu trong năm 2010 đã đạt được gần 1,4 tỉ USD và tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng trong vòng 5 năm trở lại đây.

Vì vậy, trong trường hợp Snake Esports được Li-ning mua lại và trở thành chủ sở hữu mới, thì đây có thể coi là một tin vui với SofM và các đồng đội. Trong nửa cuối năm 2018, SS được cho là đã gặp một số vấn đề về tài chính, và fan hâm mộ coi đó là lý do dẫn đến việc đội tuyển không thể thành công trong việc chiêu mộ những ngôi sao lớn trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.

LMHT: Snake Esports sắp được mua lại bởi tập đoàn thể thao lớn nhất nhì Trung Quốc, SofM và đồng đội đứng trước cơ hội đổi đời - Ảnh 3.
SofM và Snake Esports sẽ có thể tập trung thi đấu hơn trong năm 2019 khi nguồn lực tài chính ổn định. Ảnh: Internet

Với số tiền đầu tư khổng lồ mà Li-ning có thể bỏ ra, Snake Esports sẽ thực sự đổi đời khi có được nguồn tài chính vững mạnh, điều sẽ giúp họ có thêm động lực để tập trung vào những mục tiêu lớn hơn trong mùa giải 2019.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Trump Mobile T1 gây tranh cãi lớn: Điện thoại vừa giao hàng đã bị tố rò rỉ dữ liệu người dùng

Trump Mobile T1 gây tranh cãi lớn: Điện thoại vừa giao hàng đã bị tố rò rỉ dữ liệu người dùng

quânQuân Kít

Chiếc smartphone T1 của Trump Mobile cuối cùng cũng bắt đầu đến tay khách hàng sau nhiều tháng trì hoãn. Tuy nhiên, thay vì tạo ấn tượng bằng cấu hình hay thiết kế, thiết bị này lại vướng vào nghi vấn rò rỉ dữ liệu cá nhân, làm dấy lên thêm nhiều tranh cãi xoay quanh dự án điện thoại mang thương hiệu Trump.

Công Nghệ
Nghịch lý làng Doujinshi: Vẽ "Thủy thủ Mặt trăng" suốt nhiều năm nhưng thừa nhận... chưa từng xem bản gốc

Nghịch lý làng Doujinshi: Vẽ "Thủy thủ Mặt trăng" suốt nhiều năm nhưng thừa nhận... chưa từng xem bản gốc

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một cuộc tranh luận nảy lửa vừa bùng phát trở lại trong cộng đồng yêu thích Manga/Anime xung quanh việc một họa sĩ nổi tiếng thừa nhận chưa từng đọc hay xem qua Sailor Moon, dù đã kiếm bộn tiền từ việc vẽ truyện phóng tác (doujinshi) về thương hiệu này. Sự việc đặt ra một dấu hỏi lớn về lòng tự trọng của người cầm cọ và ranh giới của sự tôn trọng nguyên tác.

Giải trí
Lên đầu trang