Trong tương lai, người xem sẽ phải trả phí để theo dõi các giải đấu lớn của Liên Minh Huyền Thoại

Trong tương lai, game thủ muốn xem giải đấu LMHT sẽ phải bỏ tiền chứ không còn miễn phí trên youtube và VETV như bây giờ nữa?

Như chúng ta đã biết, sự phổ biến của Liên Minh Huyền Thoại và các game eSports khác đạt được như hiện tại một phần chính là do chúng đều miễn phí để chơi và miễn phí để theo dõi các giải đấu lớn nhỏ. 

Game thủ sẽ phải trả tiền để xem giải đấu LMHT, không miễn phí như hiện tại nữa?

Theo đó, Liên đoàn bóng chày chuyên nghiệp (MLB) cùng với Disney đã bắt đầu đi những bước chân đầu tiên vào chiến trường của thế thao điện tử cùng với nhà sáng tạo ra tựa game nổi tiếng nhất thế giới - Liên MInh Huyền Thoại. Qua đó, MLB sẽ phải chi trả ít nhất 300 triệu $ để nắm được bản quyền phát sóng các trận đấu giải lớn của Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ và Châu Âu ( LCS). Nghĩa là, có thể các giải đấu sắp tới chúng ta sẽ phải trả tiền để được xem các trận đấu đó trên mạng. 


Không có gì là miễn phí nữa!

Không có gì là miễn phí nữa!

Cụ thể, khi một giải đấu có nhiều người quan tâm và theo dõi, việc nắm được bản quyền truyền hình sẽ cho phép một nhà đầu tư kiếm tiền từ việc bán lại bản quyền, bán quảng cảo trong giờ phát sóng. Bù lại, họ sẽ phải trả tiền cho nhà tổ chức và cho các đội tham gia để duy trì, đi kèm theo đó một số quyền lợi mới như việc thu hút được rất nhiều nhà tài trợ cho một giải đấu, dẫn đến việc gia tăng tổng giá trị giải thưởng và các đội tham gia có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn.


Tương tự như với bản quyền phát sóng giải bóng đá Ngoại Hạng Anh được mua lại bởi một kênh truyền hình nào đó

MLB (Major League Baseball - Giải bóng chày nhà nghề Mỹ) và Disney cùng với Bản hợp đồng được đưa ra có thời hạn khá dài, tới tận năm 2023 với giá trị ít nhất là 50 triệu USD/năm. Trong đó, chắc chắn sẽ có điều khoản bản quyền các giải đấu LCS được phát sóng.


Nếu có bản quyền, gần như chắc chắn game thủ sẽ phải bỏ tiền để xem các giải đấu LCS

Nếu có bản quyền, gần như chắc chắn game thủ sẽ phải bỏ tiền để xem các giải đấu LCS

Với bản hợp đồng như vậy, liệu Tencent và Riot Games có đồng ý hay không? Nếu như các giải đấu LCS có bản quyền, những người thiệt thòi không ai khác, chính là những fan của Liên Minh Huyền Thoại. Nếu giải đấu LCS có bản quyền, đương nhiên game thủ sẽ không còn được theo dõi các trận đấu miễn phí như hiện tại nữa mà có thể, sẽ phải trả tiền để theo dõi.


Liệu MLB và Disney có đạt được bản hợp đồng với Riot Games và Tencent?

Theo những thông báo của Riot, " BamTech sẽ giúp cho Liên Minh bước lên một tầm cao mới". Qua đó, các nhà lãnh đạo của Riot cũng thể hiện việc vui mừng khi có được thỏa thuận này cùng với niềm tin vào cộng đồng người hâm mộ và đam mê Liên MInh Huyền Thoại sẽ luôn luôn ủng hộ và bước tiếp đồng hành cũng Riot.

Sau khi tin tức này được công bố, thì cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại đã nổi lên những cuộc bàn tán sôi nổi và đưa ra nhiều tranh cãi giữa việc làm sao mà MLB có thể kéo người dùng ra khỏi Twitch, công cụ Livestream phổ biến nhất đối với các game thủ hiện nay.

Trong tương lai, người xem sẽ phải trả phí để theo dõi các giải đấu lớn của Liên Minh Huyền Thoại 6

Có thể sẽ cho xem miễn phí nhưng chỉ ở định dạng 480p, muốn xem cao hơn mời bạn bỏ phí vào mà xem

Trong tương lai, người xem sẽ phải trả phí để theo dõi các giải đấu lớn của Liên Minh Huyền Thoại 7

Bàn luận làm sao mà MLB kiếm tiền từ Liên MInh Huyền Thoại.

Hiện tại vẫn không rõ chi tiết cách BAMTech xử lý như thế nào đối với các kênh khác đang phát sóng miễn phí. Nhưng theo tờ Wall Street Journal, đầu tiên BAMTech sẽ thu tiền từ việc phát sóng các giải đấu để lấy lại vốn, sau đó sẽ chia cố phần với Riot Games.

Không chỉ riêng Liên Minh, Dota trước đó cũng đã bán vé để có thể theo dõi trực tiếp các trận đấu giải như TI, Summit, Major ngay trên Client game của chính họ, vì đi kèm theo vé, người xem còn được hưởng thêm các quyền lợi khác như theo dõi trận đấu dễ dàng, lựa chọn giọng bình luận viên dựa theo ngôn ngữ hay tham gia các Event dự đoán kết quả trong giải đấu giúp cho người mua vé cảm thấy thú vị và không có cảm giác tiếc tiền. Do đó, Dota tự mình kiếm soát được các kênh Livestream của mình.

Kết quả hình ảnh cho dota ticket

Như vậy liệu quyết định bán bản quyền Livestream cho MLB và Disney là đúng hay sai, có lẽ sắp tới chúng ta sẽ biết được.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang