Faker Được Bổ Nhiệm Làm Đại Sứ Game Của Esports World Cup Và Esports Nations Cup
Biểu tượng tiêu biểu của thể thao điện tử cạnh tranh sẽ đồng hành cùng Cristiano Ronaldo (Đại sứ Toàn cầu) và Magnus Carlsen (Đại sứ Game) trong Chương trình Đại sứ của Esports Foundation đến hết năm 2028, đại diện cho tiếng nói của các tuyển thủ và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo.
Esports Foundation (EF) hôm nay công bố Lee 'Faker' Sang-hyeok – tuyển thủ giàu thành tích và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử bộ môn League of Legends – chính thức được bổ nhiệm làm Đại sứ Game cho Esports World Cup (EWC) và Esports Nations Cup (ENC) đến hết năm 2028. Vượt khỏi khuôn khổ của thể thao điện tử cạnh tranh, sự nghiệp của Faker đã đưa anh lên vị thế một người hùng quốc gia tại Hàn Quốc. Qua đó phản ánh sự vươn lên của các vận động viên esports như những biểu tượng văn hóa của thế hệ số.
Faker sẽ đồng hành cùng Cristiano Ronaldo và Magnus Carlsen trong Chương trình Đại sứ của Esports Foundation. Cùng nhau, họ đại diện cho sự mở rộng của văn hóa thi đấu toàn cầu: tầm ảnh hưởng của thể thao truyền thống, sự phát triển của thể thao điện tử cạnh tranh và những vận động viên đã góp phần xây dựng nên chính nền thể thao điện tử.
Faker sẽ đại diện cho góc nhìn của các tuyển thủ esports tại các sự kiện quốc tế, những sáng kiến dành cho vận động viên, hoạt động truyền thông và các diễn đàn lãnh đạo của Esports Foundation, góp phần thắt chặt sợi dây liên kết giữa tuyển thủ, người hâm mộ và các tổ chức.
"Nhắc đến esports là phải nhắc đến Faker. Cậu ấy là vận động viên tiêu biểu của làng thể thao điện tử: một nhà vô địch xuất sắc, kỷ luật và bền bỉ đã truyền cảm hứng cho cả một thế hệ", ông Ralf Reichert, Tổng Giám đốc của Esports Foundation, chia sẻ. "Với vai trò là Đại sứ Game của EF, Faker đại diện cho giá trị cốt lõi của Chương trình Đại sứ: esports đã tạo nên những biểu tượng thể thao mang tầm toàn cầu của riêng mình. Tại EWC, ENC và NGSC, cậu ấy sẽ góp phần đảm bảo rằng những tuyển thủ đặt nền móng cho môn thể thao này có tiếng nói trong việc định hướng tương lai của Esports."
Faker chia sẻ thêm: “Thi đấu đã định hình nên cuộc đời tôi, và tôi rất tự hào khi được đồng hành cùng Esports Foundation với tư cách là Đại sứ Game. Tôi muốn tiếp tục cùng T1 chinh phục những danh hiệu lớn nhất, đồng thời đại diện cho tiếng nói của những tuyển thủ và người hâm mộ - những người đã góp phần đưa esports phát triển trên toàn thế giới. Thông qua Esports World Cup, Esports Nations Cup và các nền tảng rộng lớn hơn của EF, tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo luôn theo đuổi sự xuất sắc, giữ vững sự kiên cường và tin vào những cơ hội mà thể thao điện tử cạnh tranh có thể mang lại cho họ. Hiện tại vẫn còn rất nhiều mục tiêu phía trước mà tôi cần chinh phục.”
Trong suốt hơn một thập kỷ qua, Faker luôn là gương mặt đại diện cho thể thao điện tử cạnh tranh. Dù ghi dấu ấn đầu tiên với LMHT, tầm ảnh hưởng của anh giờ đây không chỉ gói gọn trong chỉ một bộ môn này. Khi Esports phát triển từ một cộng đồng đam mê thành một môn thể thao toàn cầu phủ kín các đấu trường và kiến tạo nên những biểu tượng quốc gia, Faker vẫn luôn là nhân vật trung tâm của hành trình phát triển ấy, trở thành một trong những vận động viên định hình thế hệ của mình và truyền cảm hứng cho hàng triệu tuyển thủ trên khắp thế giới.
Từng sáu lần vô địch thế giới ở bộ môn LMHT, vô địch EWC 2024, hai lần vô địch tại MSI và mười lần vô địch giải quốc nội, Faker đã dành hơn một thập kỷ thi đấu ở cấp độ cao nhất cùng T1.
Chiến thắng của Faker tại giải đấu Esports World Cup đầu tiên vào năm 2024 đã bổ sung thêm một danh hiệu quốc tế vào sự nghiệp giàu thành tích của anh trong làng thể thao điện tử cạnh tranh. Tuần này, Faker sẽ hướng tới mục tiêu giành lại chức vô địch EWC khi cùng T1 tranh tài tại giải đấu năm nay, cống hiến những màn trình diễn ở đẳng cấp chuyên nghiệp cao nhất trên đấu trường esports lớn nhất.
Không chỉ dừng lại ở các giải đấu, Faker đã trở thành một trong những nhân vật biểu tượng của làng thể thao có độ nhận diện lớn nhất tại Hàn Quốc. Vào năm 2026, anh trở thành vận động viên esports đầu tiên được trao tặng Huân chương Rồng Xanh – phần thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực thể thao của Hàn Quốc, do Tổng thống Lee Jae-myung trao tặng, nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của anh cho nền thể thao và văn hóa Hàn Quốc.
Tầm ảnh hưởng của Faker giờ đây đã vượt xa khỏi ranh giới của trò chơi. Đối với hàng triệu người hâm mộ, anh là hiện thân của những phẩm chất định hình nên một vận động viên đỉnh cao: tính kỷ luật, sự khiêm tốn, lòng kiên cường và nỗ lực theo đuổi sự xuất sắc không ngừng nghỉ. Khi esports phát triển thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu, tiếng nói của anh đã có sức lan tỏa vượt khỏi thể thao điện tử cạnh tranh, để kết nối với các nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực thể thao, chính phủ, doanh nghiệp và giải trí.
Bài cùng chuyên mục