LCP: Sau Levi, Karsa Trở Thành Tuyển Thủ Tiếp Theo Rời Khỏi Khu Rừng Summoner's Rift
Năm 2025 đã trở thành một cột mốc đáng nhớ với vị trí đi rừng của môi trường Esports LMHT, khi có đến ba cái tên kỳ cựu chính thức nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu
PSG Karsa chính thức sau 12 năm chinh chiến
Sau kỳ Chung Kết Thế Giới 2025 vừa qua, tuyển thủ Han Wang-ho "Peanut" của Hanwha Life Esports đã trở thành cái tên đầu tiên tuyên bố giải nghệ, kết thúc hành trình thi đấu chuyên nghiệp của mình. Gần đây nhất, ngay trong ngày sinh nhật 28 tuổi của mình, tuyển thủ Đỗ Duy Khánh "Levi" cũng chính thức tuyên bố giải nghệ, chia tay đội tuyển GAM Esports mà anh đã gắn bó từ rất lâu.
Và trong khi khu rừng Summoner's Rift ở LCP vừa đón nhận tin vui với sự trở lại của Lê Quang Duy "SofM", thì nay một gương mặt khác đã quyết định rút lui. Mới đây, tuyển thủ đi rừng huyền thoại của khu vực Đài Bắc Trung Hoa (PCS), Hung Hao-Hsuan "Karsa" đã đăng tải công bố giải nghệ sau 12 năm thi đấu chuyên nghiệp. Nhìn lại chặng đường sự nghiệp của mình, anh đã có tổng cộng bốn lần lên ngôi vô địch LMS, ba lần vô địch LPL, thậm chí còn có một chức vô địch MSI 2018 cùng với Royal Never Give Up.
Bên cạnh đó là hai chiếc cúp Demacia Cup cùng 7 lần xuất hiện tại Chung Kết Thế Giới, trong đó 2 lần vào Tứ Kết và 1 lần vào Bán Kết. Trong thông điệp chia tay của mình, Karsa cho biết hành trình của anh vẫn sẽ tiếp tục với một cương vị mới - có khả năng trở thành Huấn Luyện Viên. Dù chưa được chạm tay vào chiếc cúp CKTG hay LCP mới đây, nhưng sự nghiệp của chàng trai 28 tuổi này đã có thể gọi là cực kỳ viên mãn, trở thành một biểu tượng của cả khu vực LCP lẫn PCS.
Karsa chia sẻ về hành trình thi đấu chuyên nghiệp của mình
"Con sói cuối cùng" của Flash Wolves
Hung Hao-Hsuan "Karsa" là tuyển thủ thuộc thế hệ 2015 - 2017 của đội tuyển LMHT Đài Bắc Trung Hoa nổi tiếng một thời mang tên Flash Wolves. Cùng với Hu Shuo-Chieh "SwordArt" và Huang Yi-Tang "Maple", đội tuyển đã giành được 4 chức vô địch LMS, giải đấu tiền thân của PCS sau này. Họ còn có được ba lần góp mặt tại CKTG, với một lần vào tứ kết tại CKTG 2015. Bên cạnh đó là hai lần lọt vào Bán kết MSI, 2016 và 2017.
Với những màn thể hiện xuất sắc, Karsa đã có được cơ hội thi đấu cho Royal Never Give Up, đội tuyển LPL từng hai lần liên tiếp lọt vào trận Chung kết của giải đấu trong nước. Năm 2018 đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của anh, khi Karsa góp mặt trong đội hình 6 người của RNG và phải cạnh tranh với Liu Shi-Yu "MIxg" nhưng thi đấu nhiều hơn.
RNG giai đoạn đó vô địch LPL hai lần và chiến thắng cả MSI. Tuy vậy, "Con đường Hoàng kim" của họ đã bị chặn lại sau thất bại trước G2 Esports tại Tứ kết của CKTG. Năm 2019 là quãng thời gian khó khăn hơn với RNG, nhưng họ vẫn vào được tới trận Chung kết giải đấu LPL Mùa Hè và về nhì sau thất bại 1-3 trước Funplus Phoenix.
Tại Chung Kết Thế Giới, họ không vượt qua được vòng bảng và xếp hạng 11 chung cuộc. Giá trị của Karsa vẫn nguyên vẹn, và anh gia nhập TOP Esports trong hai năm, giành được danh hiệu vô địch LPL Mùa hè 2020, đồng thời vào đến Bán kết CKTG - Thành tích tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu dài hơi.
Sau khi rời TOP Esports vào cuối năm 2021, Karsa không còn cơ hội giành được thêm một danh hiệu vô địch nào nữa. Anh có một năm thi đấu cho Victory Five, mặc dù khởi đầu khá ổn nhưng đã nhanh chóng sụp đổ trong giai đoạn Mùa hè. Đến năm 2023, anh gia nhập đội tuyển LPL cuối cùng của mình là Weibo Gaming, và chỉ ở lại một Mùa duy nhất.
Năm 2024, Karsa quay trở lại "mái nhà" CTBC Flying Oyster ở PCS sau 6 năm rời đi, trước khi kết thúc sự nghiệp của mình cùng với PSG Talon vào năm 2025. Anh đã có sự "hồi xuân" đúng lúc để cùng với hai người đồng đội Maple và Betty góp mặt ở CKTG 2025 - đánh dấu lần góp mặt thứ 7 trong sự nghiệp vĩ đại của bản thân.
Bài cùng chuyên mục