LMHT: Đối với T1 thì Faker chính là tài sản vô giá nhất với giá trị mà anh tạo ra

Nếu nói về thứ quý giá nhất mà T1 hiện tại đang sở hữu thì không ai lại không nhắc đến tuyển thủ vĩ đại bậc nhất làng LMHT thế giới - Lee "Faker" Sang-hyeok - và giá trị của anh sau chức vô địch CKTG 2024 sẽ còn tăng cao hơn nữa

Trong làng LMHT nói chung và Esports nói riêng thì cái tên Faker có giá trị thương hiệu có thể nói là cao giá nhất hiện tại. Thi đấu liên tục 11 năm trời và những cố gắng của Faker cũng giúp anh trở thành tuyển thủ Esports nổi bật nhất thế giới hiệu tại. Giá trị của Faker cũng đã được chứng minh vào năm 2020, khi mà truyền thông Hàn Quốc đã xếp Faker vào một trong "tứ đại quốc bảo" bên cạnh những cái tên đình đám khác tại xứ kim chi. Không chỉ thế, nhiều trang truyền thông nước ngoài không ngần ngại nhận định Faker là "Messi của Esports".

 LMHT: Đối với T1 thì Faker chính là tài sản vô giá nhất với giá trị mà anh tạo ra

Faker cũng là tuyển thủ LMHT đầu tiên được Riot Games đưa vào Đại Sảnh Huyền Thoại, đồng thời giữ vững vị thế là "tuyển thủ LMHT vĩ đại nhất mọi thời đại" sau khi giành được chức Vô địch CKTG 2024. Hiện tại giá trị hình ảnh, thương hiệu của Faker đang đạt mức đỉnh điểm, kèm theo đó Faker cũng nắm giữ một phần cổ phần của T1 - tổ chức mà anh quyết định sẽ gắn bó lâu dài hơn nữa trong tương lai. Không chỉ thế, các tài khoản MXH của Faker đều do ê-kíp của T1 quản lý và tài khoản Instagram của Quỷ Vương đang sở hữu lên đến 1,8 triệu người theo dõi - một con số quá khủng đối với một tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp.

Xem thêm: LMHT: Nổi tiếng sống giản dị nhưng vì thế mà Faker suýt mang họa vì quá low-tech

LMHT: Đối với T1 thì Faker chính là tài sản vô giá nhất với giá trị mà anh tạo ra

Bao nhiêu đó vẫn thật sự chưa đủ, bởi Faker còn là gương mặt đại diện của rất nhiều nhãn hàng lớn đình đám thế giới như Nike, Samsung, Razer, Red Bull và Creative Artists Agency. Những hợp đồng thương hiệu này ước tính mang về Faker một số tiền lên đến 3 triệu USD mỗi năm (tính đến năm 2023) và đồng nghĩa với những khoản tiền cực lớn mà tổ chức T1 có thể thu về được.

LMHT: Đối với T1 thì Faker chính là tài sản vô giá nhất với giá trị mà anh tạo ra

Có rất nhiều nguồn tin cũng cho rằng vào tháng 05/2020, T1 đã chính thức nộp đơn để đăng kí bản quyền thương hiệu Faker/페이커 cho tuyển thủ Lee "Faker" Sang-hyeok thuộc đội tuyển LMHT T1 lên Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc. Động thái này cũng cho thấy rằng chừng nào Faker còn hợp đồng với T1 hay vẫn là người của T1 thì tổ chức này vẫn sẽ sở hữu tất cả những yếu tố liên quan đến thương hiệu Faker, từ hình ảnh, video,...

Xem thêm: Ngành tuyển thủ Esports sở hữu tỷ lệ chọi cao đến khủng khiếp tại Trung Quốc

LMHT: Đối với T1 thì Faker chính là tài sản vô giá nhất với giá trị mà anh tạo ra

Cũng bởi vì lý do này nên những hình động khai thác Faker đều sẽ phải thông qua sự cho phép của T1. Đây cũng là cách mà đội tuyển này có thể quản lý những hình ảnh tiêu cực nhắm đến Faker (nếu có) và bảo vệ hình ảnh cho Quỷ Vương một cách tốt nhất. Nếu bất kì hành động đăng tải nào xảy ra mà chưa được sự đồng ý của tổ chức thì họ hoàn toàn có thể thưa kiện, bất chấp cá nhân hay tập thể thực hiện là ai đi chăng nữa.

Với một tuyển thủ thuộc hàng Huyền Thoại như Faker thì hình ảnh là một thứ vô cùng quan trọng. Phía T1 chắc chắn cũng sẽ không muốn có bất kì điều gì làm ảnh hưởng đến "quốc bảo" của mình và bảo vệ cho Faker hết sức có thể.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Trump Mobile T1 gây tranh cãi lớn: Điện thoại vừa giao hàng đã bị tố rò rỉ dữ liệu người dùng

Trump Mobile T1 gây tranh cãi lớn: Điện thoại vừa giao hàng đã bị tố rò rỉ dữ liệu người dùng

quânQuân Kít

Chiếc smartphone T1 của Trump Mobile cuối cùng cũng bắt đầu đến tay khách hàng sau nhiều tháng trì hoãn. Tuy nhiên, thay vì tạo ấn tượng bằng cấu hình hay thiết kế, thiết bị này lại vướng vào nghi vấn rò rỉ dữ liệu cá nhân, làm dấy lên thêm nhiều tranh cãi xoay quanh dự án điện thoại mang thương hiệu Trump.

Công Nghệ
Nghịch lý làng Doujinshi: Vẽ "Thủy thủ Mặt trăng" suốt nhiều năm nhưng thừa nhận... chưa từng xem bản gốc

Nghịch lý làng Doujinshi: Vẽ "Thủy thủ Mặt trăng" suốt nhiều năm nhưng thừa nhận... chưa từng xem bản gốc

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một cuộc tranh luận nảy lửa vừa bùng phát trở lại trong cộng đồng yêu thích Manga/Anime xung quanh việc một họa sĩ nổi tiếng thừa nhận chưa từng đọc hay xem qua Sailor Moon, dù đã kiếm bộn tiền từ việc vẽ truyện phóng tác (doujinshi) về thương hiệu này. Sự việc đặt ra một dấu hỏi lớn về lòng tự trọng của người cầm cọ và ranh giới của sự tôn trọng nguyên tác.

Giải trí
Lên đầu trang