LMHT: Riot Games cố gắng ngăn cản Oner lựa chọn một vị tướng cho skin CKTG 2024

Mới đây Oner đã chia sẻ về lựa chọn của mình cho skin CKTG 2024 sắp tới và phát hiện ra rằng Riot Games đã yêu cầu anh thay đổi chọn lựa của mình

Có lẽ ai cũng biết rằng sau khi vô địch CKTG thì đội tuyển Vô địch sẽ có thể nhận cho mình một trang phục vinh danh bản thân và sẽ được Riot Games phát hành trong mùa giải tiếp theo. Đối với T1 thì câu chuyện chọn trang phục lại càng được quan tâm hơn nữa, bởi cộng đồng kì vọng họ sẽ lựa chọn những vị tướng mang đậm cá tính của tuyển thủ.

LMHT: Riot Games cố gắng ngăn cản Oner lựa chọn một vị tướng cho skin CKTG 2024

Và trong một số tiết lộ mới nhất từ nội bộ của T1 thì Oner là tuyển thủ đầu tiên "chốt sổ" vị tướng sẽ có skin CKTG cho chức vô địch vừa qua. Theo đó anh đã chọn Vi vì "không còn tướng nào để chọn nữa." Cụ thể chia sẻ của Oner rằng:

"Ban đầu em phân vân giữa Vi và Xin Zhao, nhưng Riot lại ngăn cản. Họ bảo rằng em không thể chọn Xin Zhao được và chỉ còn Vi mà thôi". Sau chia sẻ này thì Faker và Doran cũng thể hiện sự tiếc nuối cho Oner, thậm chí Doran còn cho biết rằng "Xin Zhao là một sự lựa chọn tốt".

Xem thêm: LMHT: Faker bất ngờ có câu hỏi khó khiến Doran và đồng đội đứng hình

LMHT: Riot Games cố gắng ngăn cản Oner lựa chọn một vị tướng cho skin CKTG 2024

Không một ai rõ vì sao mà Riot Games lại ngăn cản Oner trong việc lựa chọn Xin Zhao cho skin CKTG. Nhưng trường hợp này không phải là chưa có tiền lệ, khi mà Riot cũng từng cố tìm cách để Faker không lựa chọn skin Ahri cho CKTG 2023, để rồi họ tung ra sản phẩm Ahri Hall of Legends sau đó không lâu.

LMHT: Riot Games cố gắng ngăn cản Oner lựa chọn một vị tướng cho skin CKTG 2024

Nếu Xin Zhao có cùng số phận với Ahri thì vị tướng tiếp theo nằm trong danh sách HoL sẽ là một người chơi Đi rừng. Trước đó từng có thông tin rằng người Đi rừng ClearLove có thể sẽ là tuyển thủ tiếp theo được vinh danh trong Đại Sảnh Huyền Thoại, trong khi đó fan của LCK lại nhận định đó có thể là Bengi - người được nhận định là "Phép bổ trợ thứ 3 của Quỷ Vương".

Xem thêm: LMHT: Cộng đồng phát hiện ra Doran đã bị HLE cô lập trước khi đợt chuyển nhượng bắt đầu

LMHT: Riot Games cố gắng ngăn cản Oner lựa chọn một vị tướng cho skin CKTG 2024

Với tiết lộ từ phía Oner thì nhiều fan của LMHT có thể sẽ được đón chờ nhiều thứ hơn trong năm 2025 sắp tới, không chỉ nhóm skin của T1 mà còn là một tuyển thủ Huyền thoại nữa góp mặt cùng Faker trong Đại Sảnh Danh Vọng.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Từng bị cộng đồng fan tranh luận suốt nhiều năm về danh tính người đứng sau Boruto, hậu truyện nổi tiếng của Naruto nay đã chính thức được “định danh”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tác giả Masashi Kishimoto khẳng định: Mikio Ikemoto – trợ lý lâu năm của ông – mới là người toàn quyền sáng tạo nên Boruto, từ nội dung đến nét vẽ, còn bản thân Kishimoto chỉ đóng vai trò giám sát.

Giải trí
Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) tại Nhật Bản từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt với người nước ngoài, trong đó có không ít thanh niên Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng rằng nghề AV ở Nhật được xã hội chấp nhận như một phần của “văn hóa đại chúng”, sánh ngang với manga, anime hay thần tượng idol.

Giải trí
Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại Japan Expo 2025, Kazuhiko Torishima, cựu biên tập viên nổi tiếng của Dragon Ball, đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm bản sắc trong ngành manga Nhật Bản. Ông chỉ trích sự chuyển dịch sang nền tảng số và khẳng định rằng manga hiện nay đang trở nên giống nhau một cách đáng lo ngại, làm mất đi tính độc đáo và sáng tạo mà ngành từng nổi bật.

Giải trí
Lên đầu trang