90% game tiên hiệp trên thị trường hiện nay đều là LỪA ĐẢO

Game tiên hiệp, mà những giá trị cốt lõi – những điều khiến game thủ thực sự cảm thấy mình đang sống trong một thế giới Tiên Ma lại bị “ăn bớt” mất.

Trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, độ phủ sóng của truyện ngôn tình đã mở đường cho các sản phẩm MMORPG tiên hiệp Trung Quốc ồ ạt tiến vào thị trường Việt Nam. Đánh đúng đối tượng game thủ trẻ, game tiên hiệp thường đẹp, lung linh, hào quang tứ phía và vô cùng mơ mộng. Ở những giai đoạn nhất định, MMORPG tiên hiệp đã đạt được một số thành tựu không thể phủ nhận và được yêu thích từ đông đảo cộng đồng game thủ.


Game tiên hiệp đang phát triển vô cùng mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam

Game tiên hiệp đang phát triển vô cùng mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam

Tuy nhiên món ăn có ngon đến mấy ăn mãi rồi cũng chán. Chạy theo thị hiếu chung để hút máu, các game tiên hiệp ngày nay dẫu đồ họa ngày càng đẹp, màu sắc ngày càng lung linh, thế nhưng 90% các game tiên hiệp đang mất dần cái chất “nhập vai” vốn có. Game nhập vai tiên hiệp, mà những giá trị cốt lõi – những điều khiến game thủ thực sự cảm thấy mình và nhân vật game là 1, đang khổ tu, đang dồn hết tâm huyết để sống lại một cuộc đời khác thì lại bị “ăn bớt” mất.

Game tiên hiệp, mà không được bay?

Khi ra mắt bất cứ một sản phẩm nào, các NPH đều có những màn giới thiệu “hoành tráng” về hệ thống thú cưỡi, ảo hóa đồ sộ, đẹp lung linh từ mọi thể loại ngựa, hổ đến rồng, phượng. Tuy nhiên có một nghịch lý trong hầu hết các tựa game tiên hiệp đó là: Mất công cày cuốc, săn boss đến trầy da tróc vẩy, đổ cả tiền bạc vào để có đủ đồ nâng cấp lên thú có cánh hào quang long trời lở đất nhưng vẫn phải… đi bộ.


Mọc cánh làm chi, up thú làm gì khi vẫn chỉ là thằng chạy bộ?

Mọc cánh làm chi, up thú làm gì khi vẫn chỉ là thằng chạy bộ?

Điều này khiến các game thủ cảm thấy “bị lừa” khi hao tâm tổn trí chỉ để đổi lại… “một con rồng không thể bay”. Đứng cạnh người chơi khác cũng chỉ là một con rồng cụt cánh, có tu thành tiên, đắc đạo ngàn năm vẫn phải “cuốc bộ” như người phàm trần.

Game khổ tu, mà tu 1 tháng đã phi thiên, max cấp?

Riêng về vấn đề chơi một thời gian ngắn, có khi 1 tháng đã max cấp, thì đây có thể coi là tình trạng chung của game mobile Việt hiện nay. Tuy nhiên, game tiên hiệp lại sở hữu đặc thù riêng khiến việc max cấp quá nhanh trở thành một điều “sai” đối với các fan truyện tiên hiệp chân chính.


Chơi loáng đã max cấp – nỗi sợ của game thủ Việt

Chơi loáng đã max cấp – nỗi sợ của game thủ Việt

Game tiên hiệp mang trong mình sứ mệnh tái hiện một thế giới tiên hiệp huyền huyễn, nơi mà người chơi sẽ hóa thân vào nhân vật trần phàm trên con đường khổ tu để một ngày được thoát tục thành tiên. Bao nhiêu câu chuyện tiên hiệp về những Hàn Lập, Tiêu Viêm, Trương Tiểu Phàm… cả ngàn chương, mỗi chương đều thấm đấm những gian nan khổ ải. Ấy vậy mà thử qua nhiều game tiên hiệp trên thị trường mới thấy, chỉ cần đập tiền, cắn thuốc là “tằng tằng” lên cấp. Server mới mở ít hôm mà Top đã đạt cấp kịch trần, đành ngồi chơi xơi nước lượn vòng quanh chờ update. Cái chất tu tiên còn không có, làm sao giữ chân được gamer lâu dài?

Không được tự do giao dịch, buôn bán

Đối với các loại game huyền thoại nhập vai trên PC huyền thoại 10 năm trước, tính năng giao dịch trực tiếp là một trong số những tính năng quan trọng bậc nhất giúp tạo thế cân bằng trong game. Tuy nhiên khi các game này được chuyển lên nền tảng smartphone, đặc điểm này đã bị cắt bớt không thương tiếc, bởi nhiều lý do như: khiến bộ cài game nặng hơn, khó kiểm soát sự luân chuyển item và đặc biệt là giảm doanh thu của NPH. Thực tế hiện nay đếm trên đầu ngón tay những tựa game mobile tiên hiệp có tính năng giao dịch trực tiếp.


Những tựa game mobile có tính năng giao dịch như Soái Ca Truyền Thuyết chỉ đếm trên đầu ngón tay

Những tựa game mobile có tính năng giao dịch như Soái Ca Truyền Thuyết chỉ đếm trên đầu ngón tay

“Game là một xã hội thu nhỏ và game thủ chính là những cá thể sinh sống trong xã hội đó”. Vậy thử hỏi mưu sinh bằng cách nào khi không được buôn bán, trao đổi thương nghiệp bằng cách nào khi không thể trực tiếp giao dịch? Chẳng phải là gián tiếp làm cái xã hội ấy chết dần chết mòn hay sao? Mang tiếng là game nhập vai, mà lại bị giới hạn đủ đường như vậy thì cảm xúc đâu thể thăng hoa được.

Nhạt dần cảm xúc của người chơi

Đã từng có những game thủ phải thốt lên rằng: “Tôi đã chán ngấy mấy tựa game tiên hiệp tại Việt Nam” sau khi đầu tư quá nhiều vào game nhưng cảm xúc nhận lại là không đủ. Đó có thể là cảm xúc ganh đua, nhẫn nhục nhẫn nhịn để ngày một mạnh hơn, có thể là cảm xúc được mưu sinh, bán đồ kiếm tiền, cóp nhặt từng đồng để bằng bè bằng bạn, cũng có thể đơn giản là cảm xúc một lần được “đi gió, về mây”, nổi bần bật giữa biết bao gấu, hổ, báo, ngựa...


Cảm xúc cày cuốc, mưu sinh giữ một xã hội thực sự mới là cảm xúc game thủ mong nhận được

Cảm xúc cày cuốc, mưu sinh giữ một xã hội thực sự mới là cảm xúc game thủ mong nhận được

Điều này vô hình chung trở thành một sự nghi ngờ găm vào tiềm thức game thủ khi đứng trước một tựa game mới. Game tiên hiệp giờ đây đã trở nên quá nhàm chán với những sản phẩm chất lượng thấp, chỉ cố phô ra cái đẹp, cái lung linh sáo rỗng mà bỏ qua cảm quan thực sự của người chơi.

Bài học rút ra

90% game tiên hiệp đều đang bỏ qua những giá trị cốt lõi đó và phần nào làm mai một đi sự hứng thú của người chơi. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người ta không chơi game nữa. Sự thật là, càng thất vọng với những sản phẩm cũ, game thủ sẽ càng kỳ vọng ở những sản phẩm sau: game có gì, game mang lại gì, có khắc phục được những sai lầm của game cũ không? Cho dù có đôi chút nghi ngờ, song trong 10 lần thất vọng, chỉ cần 1 lần gặp được kỳ ngộ đã là đủ.


Game thủ vẫn đang chờ đợi những sản phẩm tiếp theo với sự kỳ vọng rất lớn

Game thủ vẫn đang chờ đợi những sản phẩm tiếp theo với sự kỳ vọng rất lớn

Bởi vậy, giữa sự chán nản của game thủ về những tựa game “đàn anh”, Soái Ca Truyền Thuyết nổi nên trong cộng đồng như một game tiên hiệp đáng được kỳ vọng nhất hiện nay. Rồng cụt cánh? Không hề, người chơi sẽ được cưỡi mây, bay lượn xuyên không một cách đúng nghĩa! 1 tháng max cấp? Chắc chắn điều này sẽ không thể xảy ra mới hệ thống 2000 level, cày cả năm vẫn không thể “kịch trần”! Không được mưu sinh? Hoàn toàn không, bởi lẽ Soái Ca Truyền Thuyết là một trong số ít những tựa game mobile cho phép tự do giao dịch, buôn bán hoàn toàn miễn phí.

90% game tiên hiệp trên thị trường hiện nay đều là LỪA ĐẢO

90% game tiên hiệp trên thị trường hiện nay đều là LỪA ĐẢO


Mọc cánh là phải bay, bay xuyên địa hình, xuyên vật thể

Mọc cánh là phải bay, bay xuyên địa hình, xuyên vật thể

Không những “khắc phục” được những “sai lầm” của đàn anh, Soái Ca Truyền Thuyết còn kế thừa và phát triển đầy đủ những tinh hoa của dòng game tiên hiệp: đồ họa sắc nét, thế giới tiên hiệp lung linh, tự do kết hôn – sinh con, hệ thống ảo hóa đồ sộ bậc nhất, PK liên server, PK rớt cấp đồ độc đáo. Đặc biệt Soái Ca Truyền Thuyết mô phỏng một cách gần nhất quá trình tu tiên gian khổ của phàm nhân, khi từ level 700 trở đi, hệ thống nhiệm vụ hoàn toàn biến mất. Kể từ đây, người chơi sẽ hoàn toàn mưu sinh, sống sót dựa vào kỹ năng và quyết tâm của bản thân.

90% game tiên hiệp trên thị trường hiện nay đều là LỪA ĐẢO

90% game tiên hiệp trên thị trường hiện nay đều là LỪA ĐẢO


Mưu sinh, hành tẩu, gặp gỡ, lập gia đinh, sinh con, phi thăng tiên giới – một đời khổ tu cả ngàn năm sẽ được tái hiện trong Soái Ca Truyền Thuyết

Mưu sinh, hành tẩu, gặp gỡ, lập gia đinh, sinh con, phi thăng tiên giới – một đời khổ tu cả ngàn năm sẽ được tái hiện trong Soái Ca Truyền Thuyết

Vì quá tò mò, các game thủ Việt đã rủ nhau sang hẳn bản Trung để test game và có những phản hồi rất tích cực. Đặc biệt, game thủ Trung Quốc dù trầy trật nửa năm vẫn chỉ lẹt đẹt 800 level, thế nhưng các server vẫn đông nghịt người chơi, hứa hẹn game thủ Việt về một tựa game thực sự chất lượng và có thể theo đuổi, cày kéo lâu dài. Được biết, Soái Ca Truyền Thuyết sẽ được ra mắt vào cuối Tháng 01 và trở thành sản phẩm “mở bát” cho dòng game tiên hiệp năm nay tại thị trường Việt Nam.

Các game thủ có thể tham gia bình luận thêm về chủ để này tại:

Group: https://www.facebook.com/groups/soaicatruyenthuyet

Fanpage: https://www.facebook.com/soaicatruyenthuyet/

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Haikyuu!! Trận Chiến Bãi Phế Liệu thu về hơn 7 tỷ yên sau 1 tháng công chiếu

Haikyuu!! Trận Chiến Bãi Phế Liệu thu về hơn 7 tỷ yên sau 1 tháng công chiếu

hoanlagvnDũng Nhỏ

Haikyuu!! Trận Chiến Bãi Phế Liệu ra rạp ngày 16/02/2024 và đã liên tiếp phá vỡ nhiều kỷ lục phòng vé. Trong 31 ngày công chiếu, bộ phim đã thu hút 4,91 triệu lượt xem và thu về hơn 7 tỷ yên (Theo thống kê của công ty Kogyotsushin). Cả nước Nhật Bản như muốn bùng nổ cùng trận chiến thú vị và đầy kịch tính này, giúp movie này hướng đến trở thành phim Nhật sở hữu doanh thu cao nhất năm 2024.

Giải trí
Lên đầu trang