Pokemon GO: Ứng dụng giúp người chơi sưu tầm … “nửa kia” của mình

Nghe như một trò đùa, nhưng một ứng dụng dựa trên tựa game di động cực kì phổ biến Pokemon GO đã ra đời nhằm mang đến cho người chơi cơ hội … “bắt” được những đối tượng mà mình “để ý”

Một ứng dụng hài hước dựa trên tựa game Pokemon GO vừa được tung ra, mang đến một chút sự lãng mạn (có phần kì quái) theo công thức bắt sinh vật của trò chơi. Ngoài dịch vụ hẹn hò của Pokemon GO đã từng được ra mắt để những người chơi Pokemon GO có thể gửi lời mời gặp mặt đến một người nào đó mà họ để ý, thì nay với ứng dụng này, được gọi là Pocket Boyfriend GO Pocket Girlfriend GO, những ứng dụng miễn phí này sẽ thay thế các sinh vật hoạt hình bằng những sở thích tình cảm mang phong cách hoạt họa. Khi người chơi đi quanh khu vực của mình, một radar sẽ cảnh báo họ về những sở thích tình cảm gần đó, đồng thời có thể ném Pocket Balls vào những chàng trai hoặc cô gái xuất hiện. Nhấn liên tục vào Balss sẽ cho người chơi thấy họ đã thành công trong việc bổ sung những “đối tượng” kia vào bộ sưu tập của mình. Những bạn trai và bạn gái cũng có những mô tả riêng (như “chàng trai cao kều đầy phong cách”“học sinh thành công” chẳng hạn).

Thay vì sưu tầm Pokemon, sao không sưu tầm ... bạn trai bạn gái nhỉ?
Thay vì sưu tầm Pokemon, sao không sưu tầm ... bạn trai bạn gái nhỉ?

Ý tưởng bắt những người theo phong cách hoạt hình thay vì những sinh vật giả tưởng có thể tạo ra một vài sự lo lắng với một số người – ngay cả nếu những quả PokeBall có thể cung cấp những địa điểm đi chơi thư giãn. Nhưng dường như hầu hết đều không thấy ý tưởng này nhàm chán, khi cả hai ứng dụng đều đã được tải về hàng trăm đến hàng ngàn lần. Hãng phát triển Pocket Catch Games cũng đã từng nhìn thấy hàng nghìn lượt cài đặt từ những “bản sao” Pokemon GO khác của mình, bao gồm Infected Pony GO, Pocket Pets GO Pocket Zoo GO.

Thành công của Pokemon GO sản sinh ra nhiều game ăn theo
Thành công của Pokemon GO sản sinh ra nhiều game ăn theo

Có thể nói, xu hướng tạo ra các bản sao của Pokemon GO sẽ không chấm dứt sớm. Pokemon GO đã mang về hơn 1 tỷ đô-la từ việc mua bán trong game, và những tựa game ăn theo như Garfield GO, Pocket Girlfriend GO, … đều muốn một lát của miếng bánh lợi nhuận đó. Cũng giống như sự thành công của Candy Crush SagaFlappy Bird đã dẫn đến hàng đống sản phẩm “sao chép”, sự thành công của Pokemon GO đang truyền cảm hứng cho mọi người tạo ra những cú “knock-off” tương tự. Cách duy nhất để điều này bị dập tắt là sự phổ biến của Pokemon GO bị dập tắt, nhưng với việc Niantic tiếp tục ra mắt những bản cập nhật được nhiều người mong muốn, có vẻ điều đó sẽ không xảy ra trong tương lai gần. Hiện Pocket Girlfriend GO Pocket Boyfriend GO mới chỉ có mặt trên Android.

Cách duy nhất chấm dứt tình trạng này là ... Pokemon GO hết hot
Cách duy nhất chấm dứt tình trạng này là ... Pokemon GO hết hot

Theo Gamerant

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang