LMHT: Người chơi muốn Riot thay đổi những gì trong phiên bản 8.19?

Phiên bản 8.19 cũng chính là phiên bản áp dụng cho CKTG 2018 và cộng đồng người chơi LMHT cũng có rất nhiều mong muốn thay đổi trong phiên bản này để mang đến một sự phong phú hơn trong meta.

CKTG 2018 ngày càng đến gần và chỉ còn trên dưới 2 tuần nữa thôi thì giải đấu LMHT lớn nhất hành tinh sẽ bắt đầu, điều này đồng nghĩa với việc những đội tuyển tham dự CKTG 2018 đều đang hướng về chủ nhà Hàn Quốc với mong muốn tìm được những chiến thuật tối ưu nhất để có thể giành được chiến thắng. Phiên bản 8.19 chính là phiên bản mà CKTG 2018 sẽ áp dụng nên chỉ cần một số thay đổi nhỏ trong phiên bản này cũng có thể khiến cho cục diện của những trận đấu có thể thay đổi hoàn toàn.

Chính vì vậy mà nhiều người chơi LMHT đã có rất nhiều mong muốn trong đợt chỉnh sửa tiếp theo của phiên bản 8.19. Tuy nhiên ai cũng biết rằng những thay đổi quá lớn thì chắc chắn sẽ không thể xuất hiện tại phiên bản 8.19 được rồi, nhưng việc hy vọng vào Riot là không hề thừa mà phải không nào?

Đường trên

Ở những phiên bản gần đây thì chúng ta có thể thấy được càng có nhiều gương mặt khác nhau xuất hiện, kèm theo đó là nhóm tướng dẫn đầu ở vị trí này cũng có nhiều thay đổi. Điển hình là trong thời điểm hiện tại chúng ta có Aatrox và Ryze, hai nhà vô địch đẩy lẻ tuyệt vời. Urgot cũng đang cực kì mạnh mẽ với viên ngọc Sách Phép, và những nhà vô địch lâu đời như Poppy và Gangplank cũng đang một lần nữa trở lại.

Tuy nhiên những người chơi chuyên vị trí Đường trên lại muốn tăng tính đa dạng của khu vực này hơn nữa, bằng cách....giảm sức mạnh của một số vị tướn Đỡ đòn chẳng hạn. Kèm theo đó cũng phải có một số chỉnh sửa dành cho Ornn khi hắn có một sức mạnh khá ổn định kể từ khi ra mắt, với nội tại có lợi cho đồng đội nhưng trong giai đoạn đi đường thì hắn ta lại khá rời rạc và không có tính tương tác cho lắm.

5 điều ước của cộng đồng LMHT đối với meta CKTG 2018 - Ảnh 1.

Còn một cái tên nữa mà rất nhiều người muốn hắn bị giảm sức mạnh, đó là Cho'Gath khi mà hắn vừa có thể gây một lượng sát thương khổng lồ dựa theo tỉ lệ phần trăm máu qua các đòn đánh thường (thông qua chiêu E) và cả chiêu cuối, nhưng lại vẫn rất là trâu bò và rất khó để một vị tướng nào có thể hạ gục được. Thêm một điểm khó chịu nữa ở vị tướng này là khả năng hất tung nhờ vào lượng hồi chiêu cực thấp, còn khả năng câm lặng kéo dài đủ lâu để đối phương không thể xoay sở được. Nói chung cùng thì Cho'Gath là một vị tướng mạnh đến mức vô lý và có thể là một con bài rất được ưa chuộng tại CKTG 2018

Rừng

 Một tin đáng mừng đó là những vị tướng Đi rừng thuần túy như Trundle, Skarner và Kindred đã được người chơi ưa chuộng hơn trước rất nhiều. Nhưng khi đến với Chung Kết Thế Giới, nơi mà chiến thuật an toàn luôn được sử dụng bởi nhiều đội tuyển khác nhau thì nhóm tướng đi rừng Đỡ đòn như Gragas và Sejuany vẫn sẽ là những con bài khó chịu hứa hẹn sẽ mặc định xuất hiện tại vị trí Đi rừng.

5 điều ước của cộng đồng LMHT đối với meta CKTG 2018 - Ảnh 2.

Nếu những vị tướng Đi rừng Đỡ đòn bị giảm sức mạnh trong phiên bản tới thì người hâm mộ sẽ trông chờ hơn vào sự xuất hiện của những cái tên từng rất hot nhứ Elise, Rek’Sai và Lee Sin quay trở lại. Dù cái tên Lee Sin không còn quá xa lạ trong Xếp Hạng đơn nữa nhưng trên Đấu trường chuyên nghiệp thì hắn ta vẫn chưa khắc phục được những hạn chế trong giao tranh tổng, đặc biệt với sự thay đổi của trang bị Quỷ Lửa qua nhiều năm. Có lẽ câu trả lời ở đây là tăng sát thương lên và thay vào đó biến họ trở thành sát thủ. Elise sắp nhận được buff, song chúng ta cũng hy vọng rằng nó đủ để đưa cô ta xuất hiện ở CKTG 2018.

Đường giữa

Riot cần có một số động thái liên quan đến vị tướng vừa mới được chỉnh sửa gần đây, đó là Akali khi mà cô ta đang thể hiện sức mạnh quá vượt trội tại khu vực này. Tuy nhiên nếu nhìn chung thì Đường giữa là vị trí đang ổn định và lành mạnh nhất trong thời điểm hiện tại. Bởi khu vực này là nơi tập trung của nhiều nhóm tướng khác nhau, từ những Đấu sĩ như Irelia, những Pháp Sư như Cassiopeia và thậm chí là cả Urgot dù cho hắn chỉ thường thấy ở Đường trên nhiều hơn.

Một thay đổi mà nhiều người muốn thấy đó là sẽ có một sự giao thoa giữa những nhà vô địch ở Đường giữa và Đường dưới với nhau. Nếu như bạn còn nhớ thì Varus và Lucian từng là những còn bài được sử dụng rất nhiều tại vị trí này trong một vài phiên bản trước khi bị giảm sức mạnh và phải quay trở lại với nơi mà mình thuộc về.

5 điều ước của cộng đồng LMHT đối với meta CKTG 2018 - Ảnh 3.

Varus hiện nay là một vị tướng vô cùng đáng sợ không thua kém gì Cho'Gath khi mà hắn ta sở hữu khả năng đè đường cực mạnh cũng như khả năng cấu rỉa, mở giao tranh vô cùng tốn cùng sát thương đầu ra không chê vào đâu được. Varus cũng có thể lên đồ theo cả hai hướng là Sát thương phép và Sát thương vật lý, có quá nhiều thứ mà một Varus tưởng chừng như bé nhỏ lại có thể thực hiện được một cách dễ dàng.

Nhưng trong phiên bản hiện tại ở dường dưới thì chúng ta đã có quá nhiều vị tướng đa sát thương như như Kai’Sa, Kog’Maw và Ezreal. Vì vậy, việc tăng tỉ lệ SMPT cho Varus, giảm lượng STVL của hắn ta, biến hắn trở thành một vị tướng Pháp sư mà một điều khá hợp ý. Nếu điều đó cũng được áp dụng cho Lucian thì chúng ta sẽ có một vị trí Đường giữa vô cùng phong phú, chỉ cần Riot không lỡ tay khiến họ trở nên quá mạnh là được rồi.

Đường dưới

Đường dưới ở thời điểm hiện tại là khu vực cần được chỉnh sửa rất nhiều. Những thay đổi điên cuồng ở Mùa 9 dẫn đến việc những Xạ Thủ gần như không còn chỗ đứng trên Đấu Trường Công Lý mà phải nhường chỗ cho những Pháp Sư và Đấu Sĩ. Xạ thủ hiện tại không chỉ bị thất sủng trong Xếp hạng đơn mà còn trong cả những giải đấu chuyên nghiệp.

Nhưng may mắn thay trong một vài phiên bản gần đây thì tình hình đã được cải thiện đáng kể, những người chơi chuyên Xạ Thủ đã tìm được cách để thích nghi với meta đang rất hỗn loạn hiện nay. Chưa kể đến Riot cũng đang có những dự định về việc chỉnh sửa cân bằng trong tương lai.

5 điều ước của cộng đồng LMHT đối với meta CKTG 2018 - Ảnh 4.

Tuy nhiên, khu vực đường dưới rất có thể sẽ lại một lần nữa biến động lớn trong thời gian tới nếu như Riot quyết tâm thực hiện việc buff Lucian đến cùng. Nó không hẳn chỉ là phá vỡ sự cân bằng của Lucian mà tai hại hơn là có thể tạo ra một con quái vật tiếp theo như Cho’Gath hoặc Varus. Riot có thể cân nhắc đem một vài vị tướng mới đã lâu không được xuất hiện, chẳng hạn như Kalista, Sivir,… quay trở lại để tăng thêm bộ tướng cho khu vực đường dưới trong mùa CKTG.

Hỗ Trợ

Trong những tướng đang dự kiện được buff trong phiên bản 8.19 thì chúng ta có thể thấy được rằng họ đang có ý định tăng sức mạnh cho những vị tướng Hỗ Trợ từng rất hot như Thresh hay Janna. Tuy nhiên cả 2 vị tướng này hiện đang không cần nhận bất kì chỉnh sửa nào cả. Thresh là một trong những vị tương Hỗ trợ hàng đầu trong bất kì meta nào dù Riot có chỉnh sửa hắn nhiều đến mức nào đi chăng nữa.

Đối với Janna thì lại là một câu chuyện khác khi mà lối chơi của cô ta lại quá nhàm chán và nhiều người cảm thấy không mấy hứng thú khi cô nàng này xuất hiện tại CKTG. Tại giải đấu này thì người chơi đều muốn chứng kiến những nhà vô địch Hỗ Trợ đối mặt với nhau và cạnh tranh một cách vô cùng quyết liệt cùng những con bài tủ của mình, và không một ai muốn thấy họ chơi một vị tướng nhàm chán như Janna cả.

5 điều ước của cộng đồng LMHT đối với meta CKTG 2018 - Ảnh 5.

Riot có thể là những người thích những vị tướng Hỗ Trợ buff cho đồng đội. Nhưng nếu như vật thì thay vì tăng sức mạnh cho Janna, họ có thể tăng sức mạnh cho một số vị tướng cùng loại khác như Lulu hay Karma để họ có thể quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp. Một số thay đổi nhỏ về sức mạnh của họ cũng có thể khiến cho những Xạ Thủ như Jinx hay Twitch đang bị thất sủng sẽ có cơ hội quay trở lại. Hoặc một vị tướng từng rất được yêu thích đó là Zyra chẳng hạn, vởi khả năng quấy rối và cấu rỉa của mình thì cô ta có thể là một con bài lạ nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện tại CKTG 2018.

Những vị tướng Hỗ Trợ đã thống trị quá lâu như Rakan, Alistar và Tahm Kench dường như đã quá quen thuộc với những người hâm mộ trong những giải đấu chuyên nghiệp. Tốt hơn là Riot cũng nên tăng tính đa dạng của nhóm tướng Hỗ Trợ để người xem có thể có được những trận đấu mãn nhãn và không có cảm giác bị nhàm chán bởi việc lặp đi lặp lại một số tướng liên tục trong nhiều trận đấu chẳng hạn.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang