Những thứ từng xuất hiện trong LMHT mạnh và bá đạo đến mức Riot phải xóa chúng khỏi game (P4)

Sự sáng tạo của Riot là vô hạn với những thứ tưởng chừng như là quá kỳ là đã từng xuất hiện trong tựa game con cưng của họ

Phép bổ trợ: Hồi Sinh 

 photo-1

Trước phiên bản 5.4 thì người chơi có thể trang bị cho mình một phép bổ trợ vô cùng thú vị với khả năng "cosplay" thành Zilean nhờ vào việc Hồi Sinh của mình. Điều kiện của việc dùng Hồi Sinh đó là người chơi phải bị hạ gục trước đó, khi màn hình của bạn chuyển thành màu xám thì chỉ việc bấm Hồi Sinh là điều kỳ diệu sẽ xuất hiện.

LMHT: Riot đã lỡ tay tạo ra quá nhiều thứ kinh dị, không thể cân bằng đến nỗi phải xóa bỏ (P.4) - Ảnh 1.

Lại sống lại lao ra để def nhà, rất đơn giản :v

Phép hồi sinh càng về cuối trận sẽ càng đem lại nhiều tác dụng, bởi bạn sẽ không cần phải chờ mấy chục giây để quay trở lại nữa.

Tuy rằng có thời gian hồi cực lâu lên đến 540 giây, tuy nhiên một phép bổ trợ cho khả năng hồi sinh một vị tướng đang lên bảng đếm số là hơi quá bá đạo nên nó cũng cần phải bị xóa đi để trở nên cân bằng hơn so với những phép còn lại.

Averdrian - Pháp Sư Thuật Cấm

LMHT: Riot đã lỡ tay tạo ra quá nhiều thứ kinh dị, không thể cân bằng đến nỗi phải xóa bỏ (P.4) - Ảnh 2.

Tạo hình của Averdrian, trông ná ná Veigar và Ryze nếu... dung hợp.

Averdrian được biết đến như một vị pháp sư có khả năng sử dụng những cấm thuật với ngoại hình tương đối quái dị, gầy trơ xương như lại có phần đầu rất to, chưa kể đến lớp da màu xanh trông không khác gì những sinh vật ngoài hành tinh trên màn ảnh nhỏ cả. Theo như hình dạng của những kĩ năng được thiết kế sẵn, có thể đoán rằng vị tướng này sử dụng những phép thuật dạng hình cầu dùng để phòng thủ và tấn công đối phương.

Averdrian đã từng được hé lộ tại bản đồ Summoner’s Rift với chủ đề Harrowing trong ... một bộ quan tài. Có lẽ đây là chi tiết mà Riot Games muốn tiết lộ rằng vị tướng này sẽ không bao giờ xuất hiện trong trò chơi nữa.

Breathstealer

Đây có thể được coi là một trang bị mang tính phòng thủ dành cho những Pháp Sư với 95 SMPT, 70 giáp và 15% thời gian hồi chiêu. Tuy giá thành của nó khá cao (3600 vàng) nhưng sức mạnh mà nó mang lại cho nhóm tướng Pháp Sư là vô cùng đáng giá

LMHT: Riot đã lỡ tay tạo ra quá nhiều thứ kinh dị, không thể cân bằng đến nỗi phải xóa bỏ (P.4) - Ảnh 3.

Trang bị này có thể sử dụng lên kẻ địch để giảm 70% chỉ số sức mạnh phép thuật và sát thương vật lí của kẻ địch trong vòng 4 giây, thời gian hồi trang bị là 90 giây. Đây cũng chính là trang bị truyền cảm hứng để Riot tạo nên phép Kiệt Sức như ngày hôm nay, và khi những phép bổ trợ ra mắt thì Breathstealer đã bị loại bỏ.

Câm Lặng: cấm thuật của các sát thủ

Một thời, những sát thủ như Talon, Leblanc hay Kassadin khiến đối phương chẳng thể làm gì ngoài... chờ chết.

Kỹ năng câm lặng là một trong những kỹ năng được cho là "không được phép" tồn tại. Còn trong bảng phân loại những phép khống chế thì Câm lặng chỉ được đánh là là một trong những kỹ năng khống chế "mềm" bởi nó không có khả năng để giữ chân đối phương.

LMHT: Riot đã lỡ tay tạo ra quá nhiều thứ kinh dị, không thể cân bằng đến nỗi phải xóa bỏ (P.4) - Ảnh 4.

Talon cũ chỉ cần lao vào combo là chắc chắn loại được 1 người team bạn.

Tuy nhiên Câm Lặng không nhất thiết là phải giữ chân đối phương khi nó có thể vô hiệu hóa hết tất cả những kỹ năng của mục tiêu, nhiêu đó đã là quá đủ rồi. Tương tượng với những vị tướng có sát thương đầu ra chủ yêu là từ những kỹ năng xem, việc không thể sử dụng bất kì kỹ năng nào đã là một cơn ác mộng với hầu hết những vị tướng như thế này. Ngoài ra thì những tướng với những kỹ năng dùng để chạy trốn hay tự vệ sẽ trở thành một con  mồi ngon lành cho bất kì ai có khả năng Câm Lặng. Đặc biệt với một sát thủ với sở trường truy đuổi đối phương thì việc sở hữu một kỹ năng như "Câm Lặng" là quá bá đạo.

Câm lặng còn khiến bạn không thể sử dụng đuợc Tốc Biến. Không Tốc Biến có nghĩa là bạn mất đi hoàn toàn khả năng rút lui hay né tránh. Vậy, tựu chung lại, khi bạn bị câm lặng, việc duy nhất bạn có thể làm là đánh trả bằng đòn đánh cơ bản. Vì quá mất cân bằng, Riot đã phải xóa hết hiệu ứng này trên các bộ chiêu thức của sát thủ.

Cờ Lệnh Hiệu Triệu

Là trang bị mới nhất lọt vào danh sách bị Riot Games nóng mắt, nhưng trước khi bị xóa bỏ, Cờ Lệnh Hiệu Triệu cũng đã kịp để lại dấu ấn trong suốt giai đoạn mùa xuân của mùa giải 2018.

Chỉ có giá 2200 vàng - Con số hết sức "rẻ mạt" với một trang bị lớn, nhưng Cờ Lệnh Hiệu Triệu lại mang đến cả Máu, Kháng phép, Khả năng Hồi máu và 10% thời gian hồi chiêu. Một lượng chỉ số cộng thêm quá lý tưởng cho những vị tướng Đấu Sĩ hoặc Đỡ Đòn.

LMHT: Riot đã lỡ tay tạo ra quá nhiều thứ kinh dị, không thể cân bằng đến nỗi phải xóa bỏ (P.4) - Ảnh 5.

Hiệu ứng quá dị, người người lên cờ lệnh hiệu triệu khiến Riot đau đầu.

Những trang bị mà Riot Games đã phải cắn răng xóa bỏ khỏi LMHT vì quá mất cân bằng - Ảnh 5.

Nhưng điều khiến Cờ Lệnh Hiệu Triệu trở nên khó chịu hơn cả chính là hiệu ứng kích hoạt "mất nết" của nó: Cường hóa một đơn vị lính và khiến nó miễn nhiễm với sát thương phép.

Kể từ phiên bản 8.4, combo Lính Xe Pháo + Bùa Lợi Baron + Cờ Lệnh Hiệu Triệu đã khiến cho các tuyển thủ chuyên nghiệp thế giới phải khốn đốn mỗi khi đối mặt với chiến thuật đẩy đường của đối thủ. Sát thương của lính xe được buff sẽ nhanh chóng bắn nổ trụ, trong khi hiệu ứng tăng tầm bắn từ bùa Baron khiến những vị tướng sát thương tay không thể tiếp cận mà không gặp nguy hiểm, trong khi Tướng Pháp Sư thì hoàn toàn vô dụng.

Việc không thể khắc chế sự mất cân bằng của lối chơi này đã khiến Riot Games buộc phải xóa bỏ Cờ Lệnh Hiệu Triệu vào phiên bản 8.12.

Theo Trí Thứ Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang