"The Mummy" cán mốc 400 triệu đô toàn cầu; phần 2 có thể được cân nhắc

Âm thầm lặng lẽ thu về 400 triệu đô trên toàn cầu, 'The Mummy' khiến Universal có thể an tâm phần nào để tiếp tục phát triển những dự án tiếp theo của Vũ trụ Bóng tối.

Trước thành công của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, đạo diễn Alex Kurtzman cùng với nhà biên kịch Chris Morgan đã được hãng Unversal giao nhiệm vụ kiến tạo nên Dark Universe. Mới mong muốn thực hiện một Vũ trụ Điện ảnh dành riêng cho những quái vật kinh điển cũa hãng như Dracula, The Mummy, Wolfman, Frankenstein và The Invisible Man, đây có thể được xem là dự án tham vọng nhất từ trước đến nay của hãng Universal.

Bộ phim mở đầu cho Dark Universe là The Mummy của đạo diễn Alex Kurtzman với sự tham gia của Tom Cruise và Sofia Boutella trong vai Xác Ướp. Tuy nhiên tác phẩm này lại nhận về vô số lời chỉ trích từ giới phê bình, với số điểm khiêm tốn 16% trên Rotten Tomatoes và doanh thu mở màn èo uột chỉ 32 triệu đô tại Bắc Mỹ. Tính đến nay, The Mummy mới chỉ thu về được 80.1 triệu đô tại thị trường quê nhà.

 The Mummy cán mốc 400 triệu đô toàn cầu; phần 2 có thể được cân nhắc

Với kết quả này, nhiều người đã bày tỏ quan ngại về tương lai của Dark Universe, nhất là với The Bride of the Frankenstein của đạo diễn Bill Condon,vốn được dự kiến ra rạp vào tháng 2/2019.

Tuy có doanh thu tệ hại ở Bắc Mỹ, The Mummy lại là một tác phẩm ăn khách ở thị trường quốc tế. Chỉ trong tuần đầu ra mắt, The Mummy đã thu về 169 triệu đô, trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất trong sự nghiệp Tom Cruise. Và sau 2 tháng, doanh thu quốc tế không những đảm bảo được tương lai của Dark Universe nói chung mà còn của cả The Mummy 2 nói riêng.

Theo tin từ Exhibitor Relations, doanh thu toàn cầu của The Mummy đã chính thức cán mốc 400 triệu đô trong tuần vừa qua. Kết hợp 327.6 triệu đô tại thị trường quốc tế và 80.1 triệu đô tại Bắc Mỹ, tổng doanh thu toàn cầu của The Mummy là 407.7 triệu đô. Trung Quốc là nơi The Mummy "thắng đậm" nhất, với doanh thu lên đến 91 triệu đô.

 The Mummy cán mốc 400 triệu đô toàn cầu; phần 2 có thể được cân nhắc 2

Được biết, kinh phí sản xuất của The Mummy là 125 triệu đô ban đầu, cộng thêm khoảng 150 triệu đô cho chi phí marketing, khiến cho tổng số tiền hãng đã đầu tư vào The Mummy lên đến 275 triệu đô. Cách đây không lâu, Deadline có dự đoán The Mummy sẽ khiến hãng Universal phải chịu lỗ đến 95 triệu đô. Tuy nhiên dự báo này được đưa ra khi doanh thu của bộ phim mới chỉ đạt 375 triệu đô. Với doanh thu thực tế 407.7 triệu đô và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng nhẹ trong những tuần sau, hãng Universal hoàn toàn có thể an tâm hơn về tương lai của Dark Universe.

Nếu tiếp tục, phía nhà sản xuất sẽ phải tìm cách cân đối lại chi phí sản xuất cũng như marketing cho những bộ phim về sau của Dark Universe. Exhibitor Relations cũng chỉ ra rằng, hãng Warner Bros. chỉ bỏ ra trên dưới 80 triệu đô cho 4 bộ phim thuộc Vũ trụ Conjuring và đã thu về hơn 1 tỷ đô. Trong khi đó, mỗi mình The Mummy thôi mà đã tiêu tốn của Universal hết 125 triệu đô. 

The Bride of Frankenstein, tác phẩm tiếp theo của Dark Universe, sẽ ra rạp vào ngày 14/2/2019.

Theo Muzuco

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Khám phá đồ họa Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Nét chấm phá cá nhân cho bạn cơ hội thể hiện chính mình

Khám phá đồ họa Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Nét chấm phá cá nhân cho bạn cơ hội thể hiện chính mình

Hoàng ThuậnNguyễn Hoàng Thuận

Trong khi cảnh quan môi trường và các chiêu thức võ công trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao VNG khiến người chơi không thể rời mắt, hệ thống các tính năng tùy biến đa dạng dành cho nhân vật trong game lại là công cụ tuyệt vời cho game thủ thể hiện cá tính của chính mình

Game Mobile
Lên đầu trang