Apple đầu tư 1 tỷ đô la để cạnh tranh với Netflix?

Theo thông tin mới nhất, rất có khả năng ông lớn Apple sẽ bỏ ra hàng tỉ đô la để sản xuất phim và nội dung truyền hình của riêng họ.

Hiện nay, muốn kết nối các phần mềm hay nội dung của Apple với máy tính, iPhone, iPod và iPads, người dùng phải thực hiện thông qua các sản phẩm độc quyền của Apple như iTunes Store, Apple TV. Điều này đã làm thay đổi cách phân phối nội dung cũng như cách người dùng sử dụng và lưu trữ nội dung trên Internet. Apple từ lâu được biết đến là công ty được đồng sáng lập bởi Steve Jobs, ông cũng là một trong những thành viên sáng lập nên Pixar, không những thế ông còn là cổ đông cá nhân lớn nhất của Disney vào thời điểm ông chết vào năm 2011.

Trong những năm gần đây, Apple bắt đầu đánh tiếng về việc bắt tay vào tự sản xuất nội dung cho riêng họ. Xét cho cùng, việc đầu tư này cũng là điều hiển nhiên bởi sau ngần ấy năm kinh doanh thu lời, Apple đang ngồi trên một đống tiền lên tới hàng trăm tỷ đô la. Đây dường như là một động thái hợp lý cho Apple để có thêm một ưu thế nhằm cạnh tranh với Amazon, Netflix hoặc thậm chí các studio lớn khác tại Hollywood. Bây giờ, chúng ta chỉ chờ xem là liệu Apple sẵn sàng đầu tư bao nhiêu cho "cuộc chơi" mới này.

Apple đầu tư 1 tỷ đô la để cạnh tranh với Netflix?

Tờ Wall Street Journal cho biết, Apple dự định chi 1 tỷ USD để đầu tư và sản xuất nội dung gốc trong năm tới. Số tiền này, tương ứng với số tiền mà Amazon đã bỏ ra trong năm 2013, năm đầu tiên mà hãng này bắt đầu tham gia kinh doanh nội dung trực tuyến. Mặc dù vậy, con số khổng lồ này có thể chưa là gì khi Netflix có thể sẽ chi tới 6 tỷ đô la đầu tư thêm trong năm nay.

Lần đầu tiên Apple tham gia vào việc sản xuất nội dung trực tuyến là chương trình Carpool Karaoke và show truyền hình thực tế Planet of the Apps, đây được xem như một nỗ lực của của Apple trên cương vị là một nhà sản xuất non trẻ. 

Đây là một bước phát triển rất lớn vì một lý do đơn giản: khối tài sản của Apple không hề nhỏ - theo báo cáo thu nhập mới nhất hiện Apple có khoảng 250 tỷ đô la tiền mặt trong tay. Trong khi đó, họ chỉ phải chi 1 tỷ đô la đầu tư trong năm đầu tiên, và có khả năng tăng đầu tư trong tương lai nếu họ mong muốn phát triển thêm trong lĩnh vực này. Điều này có nghĩa là nếu muốn, họ hoàn toàn có khả năng thực hiện một series tương tự như Game of Thrones, vốn vô cùng tham vọng và tốn kém. Họ đang bắt đầu đi theo các công thức mà Amazon và Netflix thực hiện một vài năm trước đây, chỉ có điều là Apple có nhiều tiền hơn. Đã có rất nhiều thông tin gần đây về các khoản nợ dài hạn của Netflix nhưng Apple không hề gặp phải vấn đề đó.

Chìa khóa thành công, cũng như hầu hết mọi người khi tham gia vào thị trường này là Apple phải quyết định đúng về chương trình và phim xứng đáng để đầu tư. Tất nhiên, Apple đang nỗ lực suốt thời gian qua để bước vào một thị trường cạnh tranh rất khốc liệt. Nhưng như những gì chúng ta đã thấy với Netflix và Amazon, Apple sẽ làm tất cả để sớm trở thành một đối thủ đáng gờm trong thị trường dịch vụ giải trí trực tuyến này.

Nguồn: Wall Street Journal

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Yoshihiro Togashi "phá đảo" mạng xã hội: Hunter x Hunter đã sẵn sàng 11 chương mới để tái xuất

Yoshihiro Togashi "phá đảo" mạng xã hội: Hunter x Hunter đã sẵn sàng 11 chương mới để tái xuất

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Sau gần một năm rưỡi im hơi lặng tiếng kể từ chương 410, "cha đẻ" của Hunter x Hunter — Yoshihiro Togashi — vừa khiến cộng đồng người hâm mộ toàn cầu bùng nổ khi hé lộ tiến độ sáng tác thần tốc. Không còn là những lời hứa hẹn xa vời, một "kho tàng" nội dung mới đang nằm trong tay nhà xuất bản, chờ ngày chính thức "đổ bộ" lên tạp chí Weekly Shonen Jump.

Giải trí
Cảnh báo Chatbot AI hỗ trợ của Meta bị lợi dụng để chiếm đoạt tài khoản Instagram chỉ trong vài bước

Cảnh báo Chatbot AI hỗ trợ của Meta bị lợi dụng để chiếm đoạt tài khoản Instagram chỉ trong vài bước

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Tính năng hỗ trợ khách hàng bằng AI từng được Meta quảng bá là cách giúp người dùng lấy lại tài khoản Facebook và Instagram nhanh hơn. Tuy nhiên, công cụ này vừa trở thành tâm điểm của một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng khi bị phát hiện có thể bị hacker lợi dụng để chiếm quyền kiểm soát tài khoản Instagram.

Công Nghệ
Lên đầu trang