Star Wars: The Last Jedi cán mốc doanh thu 1 tỷ USD trong tuần cuối cùng của năm 2017

Như vậy thì Star Wars: The Last Jedi đã đạt một cột mốc doanh thu không tưởng ngay những ngày cuối cùng của năm 2017

Khởi chiếu sau Star Wars: The Last Jedi một tuần nhằm tránh đối đầu trực diện với siêu bom tấn, nhưng Jumanji: Welcome to the Jungle bất ngờ có cú tăng tốc ngoạn mục trong tuần thứ hai trình chiếu.

Có mặt tại 3.765 rạp, tác phẩm phiêu lưu - hành động của đạo diễn Jake Kasdan thu 50,6 triệu USD trong kỳ nghỉ cuối tuần cuối cùng của năm 2017. Con số đó chỉ kém The Last Jedi chưa đầy 2 triệu USD, khi phần VIII của Chiến tranh giữa các vì sao thu 52,4 triệu USD từ 4.232 rạp.

Kết quả hình ảnh cho star wars the last jedi

Theo đó, Jumanji: Welcome to the Jungle tăng tới 38,9% doanh thu so với tuần trước, còn bom tấn của Disney và Lucasfilm bị giảm 26,7%.

Sau 10 ngày trình chiếu, Jumanji: Welcome to the Jungle đã gặt hái 169,8 triệu USD từ Bắc Mỹ, 153 triệu USD từ các thị trường quốc tế, và đạt tổng doanh thu toàn cầu là 322,8 triệu USD.

Đây là kết quả cực kỳ mỹ mãn đối với Sony Pictures bởi tập phim mới của Jumanji chỉ tốn 90 triệu USD để sản xuất. Bộ phim có sự góp mặt của Dwayne “The Rock” Johnson lúc này hoàn toàn có cơ hội cán mốc nửa tỷ USD.

Tuy tốc độ bán vé bị tụt nhanh hơn dự kiến, nhưng The Last Jedi vẫn kịp cán mốc 1,040 tỷ USD sau 17 ngày có mặt tại các phòng chiếu trên toàn cầu. Con số bao gồm 517,1 triệu USD từ Bắc Mỹ, và 523,3 triệu USD tại các thị trường quốc tế.


Star Wars: The Last Jedi chính thức cán mốc doanh thu 1 tỷ USD, và tiếp tục trên con đường trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất 2017.

Star Wars: The Last Jedi chính thức cán mốc doanh thu 1 tỷ USD, và tiếp tục trên con đường trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất 2017.

Tác phẩm của đạo diễn Rian Johnson sẽ sớm vượt doanh thu của phần ngoại truyện Rogue One: A Star Wars Story (1,06 tỷ USD), cũng như chẳng mấy chốc vượt qua con số 1,26 tỷ USD của Beauty and the Beast để trở thành bộ phim ăn khách nhất năm 2017. The Last Jedi còn một thị trường lớn chưa ra mắt là Trung Quốc (5/1) nên cơ hội để nâng cao doanh thu hiện là rất lớn.

Cùng lúc đó, Pitch Perfect 3 của Universal có thêm 17,8 triệu USD từ 3.468 rạp sau ba ngày cuối tuần, qua đó nâng tổng thu nội địa lên 64,3 triệu USD. Từ các thị trường quốc tế, tác phẩm ca vũ nhạc gặt hái thêm 13,1 triệu USD, và nâng tổng doanh thu toàn cầu lên mức 97,8 triệu USD.

Pitch Perfect 3 gần như chắc chắn sẽ vượt qua thành tích 115,4 triệu USD của phần đầu. Song, phim còn kém xa con số 287,5 triệu USD của phần hai. Một phần lý do là sự lạnh nhạt của giới phê bình mà tập cuối về nhóm nhạc acapella Barden Bellas phải hứng chịu.

The Greatest Showman của Hugh Jackman tiếp tục tỏ ra chật vật tại các phòng vé dù tăng vọt doanh thu tới 73% so với tuần trước. Với 15,3 triệu USD trong ba ngày cuối tuần qua, tổng thu nội địa của bộ phim hiện chỉ là 48,8 triệu USD.

Bộ phim mới trong tuần 29/12 - All the Money in the World của đạo diễn Ridley Scott - kết thúc cuối tuần qua chỉ với 5,45 triệu USD. Đây là dự án có sự góp mặt của Michelle Williams, Christopher Plummer và Mark Wahlberg. Dựa trên những sự kiện có thật, phim kể về vụ bắt cóc cháu trai của J. Paul Getty, nhưng vị tỷ phú sau đó đã từ chối trả món tiền chuộc khổng lồ.

Đây là mức khởi đầu khá chậm chạp, nhất là khi hãng Sony đã chi gần 50 triệu USD để sản xuất bộ phim. Song, họ đã dự đoán trước điều này bởi định hướng nhóm khán giả chính của All the Money in the World là khán giả lớn tuổi (phim bị gắn nhãn R).

Thêm vào đó, Sony kỳ vọng phim sẽ gây tiếng vang trong mùa giải thưởng điện ảnh đang nóng dần, và nhắm đến mục tiêu kiếm tiền lâu dài. Riêng tại Việt Nam, All the Money in the World dự kiến khởi chiếu từ 12/1 dưới tựa đề Vụ bắt cóc triệu đô.

Cuối tuần này, Insidious: The Last Key là tác phẩm kinh dị mở màn cho mùa phim 2018 khi có mặt tại 3.000 rạp Bắc Mỹ. Bầu không khí tươi vui của kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới vẫn còn hiện diện, và đây là trở ngại không nhỏ để bộ phim có thể lật đổ hai gương mặt đáng gờm như Star Wars: The Last Jedi và Jumanji: Welcome to the Jungle.

Top 10 phim ăn khách tại Bắc Mỹ từ 29/12 tới 31/12:

(trong ngoặc là thứ hạng của tuần trước)

1 (1). Star Wars: The Last Jedi: 52,4 triệu USD

2 (2). Jumanji: Welcome to the Jungle: 50,6 triệu USD

3 (3). Pitch Perfect 3: 17,8 triệu USD

4 (4). The Greatest Showman: 15,3 triệu USD

5 (5). Ferdinand: 11,7 triệu USD

6 (6). Coco: 6,6 triệu USD

7 (Mới). All the Money in the World: 5,45 triệu USD

8 (8). The Darkest Hour: 5,3 triệu USD

9 (7). Downsizing: 4,6 triệu USD

10 (9). Father Figures: 3,7 triệu USD

Theo Tri Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang