Shueisha "tuyên chiến" với truyện lậu bằng cách hỏi thẳng độc giả

Shueisha "đối đầu" độc giả: Câu hỏi thẳng thắn về truyện lậu mở ra cuộc chiến chống vi phạm bản quyền

Trong một động thái bất ngờ và gây xôn xao cộng đồng manga, nhà xuất bản Shueisha – một trong những "ông lớn" của ngành công nghiệp truyện tranh Nhật Bản – đã đưa ra một cuộc khảo sát trực tiếp nhằm tìm hiểu thói quen đọc truyện của độc giả. Điều đáng chú ý là, trong bảng câu hỏi, Shueisha đã thẳng thắn đặt ra câu hỏi: "Bạn đã bao giờ đọc manga trên các trang web lậu chưa?" và thậm chí còn yêu cầu những người đọc truyện lậu chia sẻ cụ thể tên các trang web mà họ thường truy cập.

manga anime nhật bản

Hành động này của Shueisha đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người đánh giá cao sự thẳng thắn và hài hước của nhà xuất bản khi đặt ra câu hỏi nhạy cảm này. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng đây là một cách tiếp cận khá táo bạo và có phần "đụng chạm" đến độc giả.

Việc Shueisha công khai đặt câu hỏi về việc đọc truyện lậu cho thấy nhà xuất bản này đang rất quan tâm đến vấn nạn vi phạm bản quyền trong ngành công nghiệp manga. Trong những năm gần đây, các trang web chia sẻ truyện tranh lậu đã phát triển mạnh mẽ, gây thiệt hại lớn cho các nhà xuất bản và tác giả.

manga, anime nhật

Trước đó, vào tháng 5, Shueisha đã có những động thái mạnh mẽ để chống lại các trang web lậu bằng cách gửi yêu cầu DMCA đến Cloudflare - một trong những nhà cung cấp dịch vụ mạng nội dung lớn nhất thế giới. Nhờ đó, một số trang web manga lậu lớn tại Việt Nam như Truyenqqvn đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các trang web này vẫn tìm cách hoạt động trở lại bằng cách thay đổi tên miền hoặc sử dụng các dịch vụ proxy.

Việc Shueisha trực tiếp hỏi độc giả về thói quen đọc truyện của họ cho thấy nhà xuất bản này đang tìm kiếm những giải pháp mới để giải quyết vấn nạn vi phạm bản quyền. Bằng cách hiểu rõ hơn về hành vi của độc giả, Shueisha có thể đưa ra những chiến lược phù hợp để thu hút độc giả quay trở lại các nền tảng đọc truyện chính thức.

Một số ý kiến từ cộng đồng:

  • Độc giả A: "Tôi thấy cách làm của Shueisha rất thú vị. Họ đang cố gắng hiểu chúng ta hơn và tìm cách để cải thiện dịch vụ của mình."
  • Độc giả B: "Tôi cũng đọc truyện lậu nhưng sau khi thấy cuộc khảo sát này, tôi có ý định sẽ ủng hộ bản quyền nhiều hơn."
  • Độc giả C: "Việc hỏi thẳng như vậy cũng hơi bất ngờ. Nhưng tôi nghĩ đây là một cách để họ biết được vấn đề và tìm ra giải pháp."

manga, anime

Câu hỏi đặt ra là Liệu cuộc khảo sát này của Shueisha có mang lại hiệu quả trong việc giảm thiểu tình trạng đọc truyện lậu? Và các nhà xuất bản khác có nên học hỏi cách làm này hay không?

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Nam diễn viên trong Oppenheimer David Krumholtz tạm dừng diễn xuất vô thời hạn

Nam diễn viên trong Oppenheimer David Krumholtz tạm dừng diễn xuất vô thời hạn

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

David Krumholtz, nam diễn viên từng góp mặt trong Oppenheimer và Supergirl, cho biết anh đang tạm dừng sự nghiệp diễn xuất vô thời hạn. Sau hơn ba thập kỷ hoạt động trong ngành, Krumholtz nói nghề diễn đã "mất đi sức hấp dẫn" đối với mình và quyết định tạm bước sang một hướng khác.

Phim Ảnh
"Xưởng phép thuật" đại thắng tại Astra TV Awards 2026: Đăng quang Sê-ri Anime xuất sắc nhất tại kinh đô điện ảnh Hollywood

"Xưởng phép thuật" đại thắng tại Astra TV Awards 2026: Đăng quang Sê-ri Anime xuất sắc nhất tại kinh đô điện ảnh Hollywood

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một cột mốc tự hào vừa được ghi dấu cho ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản trên trường quốc tế. Tại lễ trao giải danh giá Astra TV Awards 2026 diễn ra vào ngày 15 tháng 8 tại Los Angeles (Mỹ), bộ phim anime truyền hình chuyển thể từ manga "Xưởng phép thuật" (Witch Hat Atelier / Tongari Bōshi no Atorie) của nữ tác giả Kamome Shirahama đã chính thức được Hiệp hội Sáng tạo Hollywood (HCA) vinh danh ở hạng mục Sê-ri Anime xuất sắc nhất.

Giải trí
Drone Trung Quốc tìm cách vào Mỹ giữa lệnh cấm của FCC nhờ thiết kế "cánh quạt"

Drone Trung Quốc tìm cách vào Mỹ giữa lệnh cấm của FCC nhờ thiết kế "cánh quạt"

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

HoverAir, thương hiệu thuộc Zero Zero Robotics của Trung Quốc, chuẩn bị đưa Versa ra thị trường Mỹ thông qua Indiegogo. Thiết bị có thiết kế mô-đun, ban đầu hoạt động như một camera vlog cầm tay nhưng có thể gắn thêm Flight Kit để biến thành drone. Đáng chú ý, Versa đã nhận được chứng nhận cần thiết từ Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), qua đó trở thành mẫu quadcopter dành cho người dùng phổ thông đầu tiên được FCC chứng nhận kể từ khi lệnh hạn chế drone nước ngoài có hiệu lực.

Công Nghệ
Lên đầu trang