Tổng Biên Tập Weekly Shonen Sunday Thừa Nhận Sai Lầm Khi Đánh Giá Thấp "Frieren" 

Tổng Biên Tập Kazunori Oshima của Weekly Shonen Sunday mới đây đã thừa nhận sai lầm khi ban đầu không tin vào sự thành công của bộ manga "Sousou no Frieren", đồng thời chia sẻ những suy nghĩ ban đầu về việc nhân vật chính cần phải "sexy" hơn để thu hút người đọc.

Khởi đầu không mấy hứa hẹn của "Sousou no Frieren"

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, Kazunori Oshima – Tổng Biên Tập của Weekly Shonen Sunday, đã có những chia sẻ thú vị về quá trình phát triển và sự thành công bất ngờ của bộ manga "Sousou no Frieren" (hay còn gọi là "Frieren: Beyond Journey's End"). Ông thừa nhận rằng khi bộ truyện lần đầu ra mắt, ông không kỳ vọng vào sự thành công của nó và thậm chí còn cho rằng câu chuyện này sẽ không có triển vọng lớn.

Tổng Biên Tập Weekly Shonen Sunday Thừa Nhận Sai Lầm Khi Đánh Giá Thấp Frieren  

Sự hoài nghi ban đầu và sự thay đổi quan điểm

Theo Oshima, trong giai đoạn đầu khi bộ truyện vẫn còn trong quá trình lập kế hoạch, ông đã không tin vào khả năng phát triển của "Frieren". Ông chia sẻ: "Khi tôi biết về dự án đăng manga, tôi có đưa ra ý kiến mong muốn nhân vật chính là một elf có độ quyến rũ (sexy) hơn". Câu nói này phản ánh sự nghi ngờ của ông về sự hấp dẫn của nhân vật chính – Frieren, một cô elf không hề theo đuổi vẻ ngoài quyến rũ mà lại tập trung vào hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống sau khi cuộc phiêu lưu kết thúc.

Chấp nhận sai lầm và thừa nhận thành công vang dội

Tuy nhiên, sau khi "Sousou no Frieren" được phát hành vào năm 2020 và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ người hâm mộ, ông Oshima đã phải thừa nhận rằng mình đã đánh giá thấp bộ truyện. "Tôi không nghĩ có thể tiến xa được như vậy," ông thừa nhận. "Frieren" không chỉ thu hút một lượng người hâm mộ trung thành mà còn đứng vững trên các bảng xếp hạng doanh số bán manga, đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ khác.

Tổng Biên Tập Weekly Shonen Sunday Thừa Nhận Sai Lầm Khi Đánh Giá Thấp Frieren   2

Những thành công vượt ngoài mong đợi

Kể từ khi ra mắt, "Sousou no Frieren" đã gặt hái được rất nhiều thành công, vượt qua mốc 20 triệu bản phát hành và nhận được các giải thưởng danh giá như Giải thưởng Manga Taisho lần thứ 14 (2021) và Giải thưởng Văn hóa Osamu Tezuka lần thứ 25 (2022). Điều này chứng minh rằng câu chuyện về một cô elf sau cuộc phiêu lưu đầy gian khổ đang chinh phục lòng người một cách mạnh mẽ, không chỉ bởi cốt truyện độc đáo mà còn nhờ vào cách phát triển nhân vật sâu sắc và cảm động.

Tổng Biên Tập Weekly Shonen Sunday Thừa Nhận Sai Lầm Khi Đánh Giá Thấp Frieren   3

Liệu Frieren sẽ thành công nếu theo hướng của Oshima?

Một câu hỏi thú vị được đặt ra: nếu theo ý kiến của Tổng Biên Tập Oshima, liệu "Frieren" có thể đạt được thành công như hiện tại không? Việc biến nhân vật chính trở nên "sexy" hơn có thể sẽ làm thay đổi rất nhiều yếu tố trong câu chuyện, và có thể làm mất đi sự tinh tế trong cách xây dựng nhân vật mà bộ truyện này đã làm rất tốt. Chắc chắn, yếu tố thành công của "Frieren" không chỉ nằm ở ngoại hình mà chính là sự phát triển sâu sắc về tâm lý và hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.

Với những thành công hiện tại, có lẽ Oshima và tất cả chúng ta đều có thể khẳng định rằng đôi khi, những điều không hoàn hảo lại mang lại những giá trị đặc biệt và không thể thay thế.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang