Spider-Man: Những ác nhân có tiềm năng xuất hiện trong Far From Home (Phần 1)

Mysterio và Elementals đã góp mặt trong Spider-Man: Far From Home, nhưng danh sách kẻ thù của Người Nhện còn biết bao gương mặt đáng chú ý khác

Phải đến sau khi Avengers: Endgame ra mắt, chúng ta mới được chứng kiến câu chuyện tiếp theo của Người Nhện do Tom Holland thủ vai, đồng thời cũng được gặp mặt những tay ác nhân "mới mà cũ". Nhưng liệu gương mặt nào sẽ xuất hiện, trừ Mysterio Elementals? Khi những người hùng của Trái Đất không thể ngăn cản cú búng tay quét sạch sự sống một nửa vũ trụ của Thanos trong Avengers: Infinity War, Peter Parker nằm trong số những nhân vật xấu số bị "bay màu". Nhưng khi Marvel bắt đầu quá trình sản xuất Spider-Man: Far From Home, rõ ràng số phận của Người Nhện trong MCU vẫn chưa thể đi tới hồi kết.

Spider-Man: Những ác nhân có tiềm năng xuất hiện trong Far From Home Phần 1
Peter ParkerMichelle trong trailer Spider-Man: Far From Home

Mặc dù Spider-Man: Far From Home đã ra mắt đoạn trailer đầu tiên, nó vẫn không có mối liên hệ nào rõ ràng với Avengers: Endgame, ngoại trừ việc xác nhận một số gương mặt cũ sẽ tái xuất. Về phía đồng minh của Peter Parker, chúng ta có thể xác định chắc chắn rằng Nick Fury và Maria Hill sẽ góp mặt, bên cạnh đó dĩ nhiên không thể thiếu cô nàng MJ do Zendaya thủ vai. Ngược lại ở bên kia chiến tuyến, có rất ít thông tin về những kẻ phản diện. Bên cạnh Mysterio và Elementals chắc chắn xuất hiện, sau đây hãy cùng điểm qua những vai phản diện nên được góp mặt trong Spider-Man: Far From Home.

Spider-Man: Những ác nhân có tiềm năng xuất hiện trong Far From Home Phần 1  2
Hiện chưa xác định Mysterio sẽ đứng về bên nào trong Far From Home

Scorpion

Vulture và Shocker là hai ác nhân chính của Spider-Man: Homecoming, nhưng người hâm mộ truyện tranh biết bộ phim cũng đã giới thiệu một đối thủ kinh điển khác: Scorpion. Trong truyện, Mac Gargan là một điều tra viên tư nhân, tự biến mình thành Scorpion trong một nỗ lực đưa Người Nhện ra ánh sáng cho tổng biên tập của tờ Daily Bugle, J. Jonah Jameson. Khi những nỗ lực đó thất bại, hắn trở thành một tay tội phạm và là kẻ thù thường trực của Spider-Man.

Spider-Man: Những ác nhân có tiềm năng xuất hiện trong Far From Home Phần 1  3
Scorpion trong tựa game Spider-Man PS4

Phiên bản Gargan trong Homecoming đã bị bắt sau khi tìm cách thực hiện một cuộc mua bán vũ khí với Adrian Toomes. Hắn đổ tội cho Spider-Man khi bị cầm tù, và yêu cầu Toomes hé lộ danh tính của Spider-Man để hắn có thể báo thù. Vì đã có hình xăm con bò cặp trên cổ, khả năng rất cao Gargan sẽ hoàn toàn trở thành Scorpion để đối mặt với Spider-Man trong tương lai, mà gần nhất là trong Far From Home.

Spider-Man: Những ác nhân có tiềm năng xuất hiện trong Far From Home Phần 1  4

Vulture

Ngay cả những kẻ ác cũng biết sức mạnh nằm ở số lượng, bởi vậy mà những đối thủ nguy hiểm nhất của Spider-Man thường hợp tác với nhau dưới tên gọi Sinister Six. Trong truyện tranh, đội hình ác nhân này thay đổi thường xuyên, nhưng kẻ góp mặt nhiều nhất vẫn là Vulture. Trong phim, Vulture vẫn còn sống sau cuộc đối đầu với Spider-Man, và vì khán giả đón nhận vai diễn của Michael Keaton khá tích cực, không có gì bất ngờ trước tin đồn ông sẽ tiếp tục vai trò này. 

Spider-Man: Những ác nhân có tiềm năng xuất hiện trong Far From Home Phần 1  5
Vulture thuộc nhóm Sinister Six luôn đối đầu Spider-Man

Việc Toomes từ chối tiết lộ bí mật danh tính của Spider-Man cho Mac Gargan trong tù có lẽ muốn ám chỉ ông sẽ thay đổi sang hướng tốt hơn. Nhưng nếu những kẻ ác khác mua chuộc ông, hay hiệu quả hơn là đe dọa gia đình ông, có thể Vulture sẽ gia nhập Sinister Six và đối mặt với Spidey một lần nữa.

Spider-Man: Những ác nhân có tiềm năng xuất hiện trong Far From Home Phần 1  6

Vulture trong Homecoming đã có màn ra mắt ấn tượng

Chameleon

Với việc Nick Fury và Maria Hill đã được xác nhận góp mặt trong Far From Home, dường như đây là thời điểm thích hợp để giới thiệu một ác nhân trong truyện tranh Spider-Man, vốn đã không ít lần gây khó khăn cho S.H.I.E.L.D. Chameleon là siêu điệp viên giỏi nhất từng xuất hiện, một bậc thầy cải trang, và là một diễn viên chuyên nghiệp. Khả năng mạo danh thành bất kỳ ai một cách hoàn hảo giúp Chameleon đủ sức trở thành một thành viên có giá trị với HYDRA, KGB và Sinister Six, ngay cả khi không có siêu sức mạnh.

Spider-Man: Những ác nhân có tiềm năng xuất hiện trong Far From Home Phần 1  7
Chameleon cũng từng hạ gục Spide-Man khá dễ dàng

Với Spider-Man, cảm quan của nhện đã không ít lần giúp cậu phát hiện các mối nguy hiểm, nên hoàn toàn có khả năng Fury và Hill kêu gọi cậu tham gia hoạt động vì khả năng nhìn xuyên qua các lớp cải trang bậc thầy của Chameleon và góp phần tống hắn vào tù. Ít nhất cũng hi vọng rằng Marvel Studios sẽ không đổi câu chuyện về nguồn gốc của tay ác nhân này, bằng cách biến hắn thành một người tộc Skrull từng góp mặt trong Captain Marvel.

Spider-Man: Những ác nhân có tiềm năng xuất hiện trong Far From Home Phần 1  8
Chameleon trong game The Amazing Spider-Man 2

Kraven the Hunter

Nếu Marvel có thể mang Chameleon vào Far From Home, hãng cũng có thể giới thiệu người anh em của hắn là Sergei Kravinoff. Kraven the Hunter đã đặt mục tiêu cuộc đời hắn là bắt giữ Spider-Man, và chứng minh rằng hắn là thợ săn vĩ đại nhất trên thế giới. Hắn sử dụng vô số thảo dược trong rừng để tăng cường cảm quan của hắn lên tới mức gần như siêu cường, và thường dùng tay không để hạ gục con mồi.

Spider-Man: Những ác nhân có tiềm năng xuất hiện trong Far From Home Phần 1  9
Kraven có thể xuất hiện cuối Far From Home

Kraven không thật sự có tham vọng chiếm đoạt thế giới hay thực hiện bất kì hành vi tội phạm nào nghiêm trọng, vì hắn chỉ muốn hạ gục Spider-Man, vậy nên hắn có thể dễ dàng góp mặt với một vai kẻ phản diện khác trong phim của Spider-Man. Nếu Spider-Man hạ gục Chameleon trong Far From Home, Kraven có thể xuất hiện ở cuối phim và thề sẽ báo thù bằng cách hạ gục siêu anh hùng này, qua đó mang tới một vai trò lớn hơn cho gã thợ săn nổi tiếng này trong một bộ phim về sau.

(Còn tiếp...)

KL Jackarl
Nguồn: Sưu tầm

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang