Blake Lively được Justin Baldoni thanh toán hơn 400.000 USD phí pháp lý sau cuộc chiến kéo dài từ năm 2024

Blake Lively đã được tòa án chấp thuận khoản thanh toán hơn 407.000 USD chi phí pháp lý từ Justin Baldoni, thấp hơn đáng kể so với con số hơn 8 triệu USD mà nữ diễn viên ban đầu yêu cầu.

Cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài giữa Blake Lively và Justin Baldoni, hai ngôi sao của bộ phim It Ends With Us, tiếp tục có diễn biến mới khi một thẩm phán liên bang tại Manhattan ra phán quyết liên quan đến khoản chi phí pháp lý mà Lively yêu cầu.

Theo các tài liệu tòa án được Entertainment Weekly tiếp cận, Blake Lively được chấp thuận nhận khoảng 407.000 USD chi phí pháp lý. Trước đó, nữ diễn viên từng yêu cầu khoản tiền hơn 8 triệu USD để bù đắp các chi phí phát sinh trong quá trình bảo vệ bản thân và chồng là Ryan Reynolds trước vụ kiện từ Baldoni.

Blake Lively được Justin Baldoni thanh toán hơn 400.000 USD phí pháp lý sau cuộc chiến kéo dài từ năm 2024

Khoản bồi hoàn thấp hơn nhiều so với yêu cầu ban đầu

Thẩm phán Lewis J. Liman đã không chấp thuận toàn bộ yêu cầu của Blake Lively. Phán quyết tập trung vào những khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc cô bảo vệ mình trước cáo buộc phỉ báng từ Justin Baldoni, đồng thời loại bỏ một số khoản khác, bao gồm chi phí liên quan đến hoạt động truyền thông.

Con số cuối cùng chỉ tương đương khoảng 5% so với khoản hơn 8 triệu USD mà phía Lively từng yêu cầu. Đây cũng là điểm được luật sư Bryan Freedman, đại diện cho Baldoni, nhấn mạnh sau phán quyết.

Tranh chấp giữa hai diễn viên bắt đầu vào tháng 12/2024, khi Blake Lively gửi đơn khiếu nại tới cơ quan dân quyền California. Cô cáo buộc Justin Baldoni có hành vi quấy rối tình dục trong quá trình sản xuất It Ends With Us và tổ chức một chiến dịch bôi nhọ trực tuyến nhằm làm tổn hại danh tiếng của mình.

Sau đó, Baldoni đệ đơn kiện ngược Blake Lively và Ryan Reynolds, yêu cầu khoản bồi thường lên đến 400 triệu USD, với các cáo buộc bao gồm phỉ báng, vi phạm hợp đồng và cưỡng ép dân sự.

Blake Lively được Justin Baldoni thanh toán hơn 400.000 USD phí pháp lý sau cuộc chiến kéo dài từ năm 2024 2

Sau nhiều diễn biến pháp lý, các bên đã đạt được thỏa thuận vào tháng 5/2026, chỉ vài tuần trước thời điểm vụ việc dự kiến được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, việc giải quyết các khoản chi phí mà Lively đã bỏ ra để bảo vệ mình vẫn tiếp tục được xem xét.

Hai bên đưa ra những cách diễn giải trái ngược

Luật sư của Blake Lively cho rằng phán quyết là một bước tiến quan trọng về mặt pháp lý và thể hiện rằng các vụ kiện mang tính trả đũa có thể dẫn đến những hậu quả cụ thể. Phía nữ diễn viên cũng tiếp tục khẳng định vụ việc của cô không nhằm mục đích tìm kiếm lợi ích tài chính mà hướng đến trách nhiệm giải trình.

Trong khi đó, luật sư của Justin Baldoni lại xem quyết định giảm mạnh khoản yêu cầu từ hơn 8 triệu USD xuống khoảng 407.000 USD là một kết quả có lợi cho thân chủ. Ông cho rằng tòa án đã bác bỏ phần lớn yêu cầu mà phía Lively đưa ra.

Dù cuộc đối đầu giữa hai ngôi sao It Ends With Us đã đạt được thỏa thuận trước khi phiên tòa chính thức diễn ra, phán quyết mới nhất cho thấy những hệ quả pháp lý từ vụ tranh chấp kéo dài gần hai năm vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Hàng loạt đơn hàng trên Pokémon Center bị hủy bỏ sau sự cố rò rỉ dữ liệu từ đối tác hậu cần: Người hâm mộ ngậm ngùi mất cơ hội sở hữu đồ giới hạn

Hàng loạt đơn hàng trên Pokémon Center bị hủy bỏ sau sự cố rò rỉ dữ liệu từ đối tác hậu cần: Người hâm mộ ngậm ngùi mất cơ hội sở hữu đồ giới hạn

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một sự cố an ninh mạng nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng vừa giáng đòn nặng nề vào hệ thống bán lẻ chính thức của thương hiệu nhượng quyền lớn nhất hành tinh. Cửa hàng trực tuyến Pokémon Center tại thị trường Anh và Đức mới đây đã phải tiến hành hủy bỏ hàng loạt đơn đặt hàng của người tiêu dùng, sau khi đối tác vận chuyển và hậu cần CEVA Logistics bị tin tặc tấn công làm lộ lọt dữ liệu người dùng quy mô lớn.

Giải trí
"Sáng tạo", "Lưu thông" và "Trấn áp": 3 trụ cột trong đại kế hoạch đưa ngành nội dung số Nhật Bản cán mốc 20 nghìn tỷ Yên

"Sáng tạo", "Lưu thông" và "Trấn áp": 3 trụ cột trong đại kế hoạch đưa ngành nội dung số Nhật Bản cán mốc 20 nghìn tỷ Yên

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một bước chuyển mình mang tính lịch sử vừa được chính phủ Nhật Bản kích hoạt nhằm nâng tầm quyền lực mềm quốc gia. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) mới đây đã chính thức công bố "Chiến lược Công nghiệp Giải trí và Sáng tạo 2026" cùng đề án "Kế hoạch 5 năm cường quốc nội dung", đặt mục tiêu đầy tham vọng: Nâng tổng doanh thu từ thị trường quốc tế của các sản phẩm nội dung sáng tạo Nhật Bản lên mức 20 nghìn tỷ Yên (tương đương hơn 130 tỷ USD) vào năm 2033.

Giải trí
iPhone gập đầu tiên của Apple có thể đạt hơn 10 triệu máy bán ra trong năm đầu tiên

iPhone gập đầu tiên của Apple có thể đạt hơn 10 triệu máy bán ra trong năm đầu tiên

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Apple được cho là đang chuẩn bị giới thiệu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của mình trong thời gian tới. Trước thềm màn ra mắt được đồn đoán này, hãng nghiên cứu thị trường IDC đã đưa ra dự báo khá lạc quan về sức tiêu thụ của sản phẩm, cho rằng Apple có thể xuất xưởng hơn 10 triệu chiếc trong năm đầu tiên.

Công Nghệ
Lên đầu trang