Glen Powell - tài tử nổi lên từ Top Gun: Maverick thẳng thắn từ chối tin đồn và đề nghị hóa thân thành James Bond, khẳng định vai diễn điệp viên 007 nên thuộc về một người Anh đích thực.
Trong khi cuộc tìm kiếm gương mặt kế nhiệm Daniel Craig trong loạt phim James Bond ngày càng nóng, nhiều ngôi sao Hollywood được nhắc tên. Glen Powell, tài tử sáng giá của Top Gun: Maverick, cũng từng được kỳ vọng sẽ khoác lên mình bộ tuxedo lịch lãm. Thế nhưng, Powell đã chính thức bác bỏ mọi tin đồn, khẳng định: “Một người Texas không nên đóng James Bond.”
Glen Powell Và Lời Từ Chối Gây Bất Ngờ
Trong một cuộc phỏng vấn mới, Powell - người đang tiến gần đến hàng ngũ sao hạng A đã lên tiếng dập tắt mọi tin đồn xoay quanh khả năng tham gia vai 007. Anh chia sẻ đầy thẳng thắn:
“Tôi là người Texas. Một người Texas không nên đóng James Bond. Gia đình tôi vẫn đùa rằng tôi có thể vào vai Jimmy Bond, chứ không phải James Bond. Hãy để một người Anh chính gốc mặc bộ tuxedo ấy. Đó mới là sự lựa chọn xứng đáng.”
![Ngoi Sao Top Gun: Maverick Tu Choi Loi Moi Hoa Than Thanh James Bond Hình ảnh trong phim Top Gun.]()
Hình ảnh trong phim Top Gun.
Đây là trường hợp hiếm hoi khi một ngôi sao Hollywood tự nguyện rút lui khỏi vai diễn biểu tượng, trong bối cảnh thương hiệu James Bond đang chuẩn bị bước vào giai đoạn hồi sinh.
Hướng Đi Khác: Từ Điệp Viên 007 Đến Chad Powers
Thay vì đắm chìm trong vòng xoáy tin đồn Bond, Powell chọn cho mình con đường hoàn toàn khác. Dự án lớn tiếp theo của anh là Chad Powers - một loạt phim hài trên Hulu, dựa trên nhân vật giả tưởng từng gây bão mạng xã hội của Eli Manning.
Trong phim, Powell vừa đồng sáng tạo vừa đảm nhận vai chính: một cầu thủ bóng bầu dục đại học cải trang với danh tính giả để gia nhập đội mới. Đây là bước ngoặt táo bạo, chứng minh anh không ngại thử sức với các dạng vai khác biệt thay vì bị gò bó trong hình tượng nam chính hành động.
Định Hình Sự Nghiệp Riêng - Không Cần Đến 007
Lời từ chối James Bond của Powell cũng phản ánh sự tự tin ngày càng lớn trong việc định hình con đường sự nghiệp. Anh ưu tiên những vai diễn nơi bản thân có thể sáng tạo và xây dựng di sản riêng, thay vì chạy theo một biểu tượng vốn mang theo áp lực hàng thập kỷ.