Nhà Làm Phim Christopher McQuarrie Gọi “Fan Service” Là “Thuốc Độc”
Biên kịch và đạo diễn Christopher McQuarrie đã có những chia sẻ về các cách thương hiệu phim nổi tiếng hiện nay chiều lòng fan hâm mộ đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Cùng xem chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!
Đạo diễn loạt phim Mission: Impossible cảnh báo về hiểm họa từ việc chiều lòng fan quá đà
Fan service là gì và vì sao nó lại gây tranh cãi?
Trong làng điện ảnh hiện nay, đặc biệt với những bộ phim thuộc các thương hiệu lớn đã được thiết lập lâu dài, việc “fan service” (chiều lòng người hâm mộ bằng những chi tiết, cảnh quay hoặc nhân vật quen thuộc) ngày càng phổ biến. Nhiều nhà làm phim áp dụng fan service như một cách để thu hút và làm hài lòng người xem đã yêu thích thương hiệu. Tuy nhiên, đạo diễn Christopher McQuarrie – người đã dàn dựng bốn phần phim của loạt Mission: Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi) – lại lên tiếng cảnh báo về mặt hại của fan service.
Đạo diễn Christopher McQuarrie: “Fan service là thuốc độc”
Trong một cuộc phỏng vấn được chia sẻ lại gần đây, chỉ khoảng 2 năm trước, McQuarrie thẳng thắn gọi fan service và fandom là “thuốc độc”, “vô cùng nguy hiểm”. Ông nói:
“Fan service là thuốc độc. Nó chết người. Nó chỉ tốt khi được dùng như một loại gia vị mạnh mẽ, nhưng rất tiết chế và đúng lúc. Nếu bạn từng xem các phần phim trước, điều đó tuyệt vời. Nhưng tôi không dựa vào điều đó. Bởi vì khi bạn thêm vào các chi tiết liên quan đến những phim trước, bạn buộc khán giả phải rời khỏi câu chuyện hiện tại, nhớ về một câu chuyện khác rồi lại quay trở lại. Điều đó rất nguy hiểm.”
Xem thêm: Dự Án Spider-Man: Brand New Day Sẽ Có Ba Phản Diện Mới?
Những hệ quả tiêu cực khi lạm dụng fan service
McQuarrie giải thích thêm về những rủi ro khi chiều lòng fan quá mức:
“Có hai điều chắc chắn xảy ra khi bạn làm điều này: Thứ nhất, nếu bạn biết các phim trước, bạn sẽ rời khỏi mạch truyện hiện tại và tôi phải dùng nhiều năng lượng để đưa bạn trở lại câu chuyện, trong khi mục tiêu là khiến bạn hoàn toàn đắm chìm vào nội dung phim mà không nhận ra. Thứ hai, nếu bạn chưa xem phim trước, bạn sẽ cảm thấy bị bỏ ngoài cuộc, thấy mọi người xung quanh hiểu điều gì đó mà mình không biết. Dù theo cách nào, bạn cũng làm gián đoạn mạch truyện và phá vỡ sự liên kết.”
Ông lấy ví dụ bộ phim “Top Gun: Maverick” như một trường hợp fan service được áp dụng khéo léo. Phim dành cho fan cứng những cái “nháy mắt” đặc biệt mà không khiến khán giả mới bị mất hứng hoặc bối rối.
Mission: Impossible - The Final Reckoning và fan service
Liệu phần mới nhất “Mission: Impossible - The Final Reckoning” có sử dụng fan service? Không thể phủ nhận phim có những khoảnh khắc gọi lại (callback) và gợi nhớ các phần trước. Tuy nhiên, theo McQuarrie, mức độ fan service trong phim không gây gián đoạn mạch truyện như các thương hiệu lớn khác, ví dụ như Marvel Cinematic Universe (MCU). Bộ phim vẫn đảm bảo câu chuyện chính liền mạch, không để fan service làm ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm xem phim.
Đạo diễn Christopher McQuarrie cảnh báo rằng fan service không phải lúc nào cũng tốt và cần được dùng tiết chế, nếu không sẽ làm tổn hại đến trải nghiệm của người xem và mạch truyện phim. Đây là bài học quan trọng cho các nhà làm phim trong thời đại các thương hiệu phim lớn ngày càng phát triển mạnh mẽ và có lượng fan đông đảo.
Xem thêm: Ngôi Sao Hành Động Dwayne Johnson Tiến Tới Đóng Nhiều Vai Nhân Vật Đa Dạng Hơn
Bài cùng chuyên mục