Bungie tiếp tục xử lý nhiều người chơi gian lận trong Destiny 2

Sau đợt "thanh trừng" 400 người chơi Destiny 2 vì có sự can thiệp của các phần mềm không được phép, Bungie tiếp tục "ra tay" lần nữa, và lần này dường như hãng có phần tự tin hơn về hành động của mình

Một lần nữa, Destiny 2 tiếp tục khóa hàng loạt tài khoản của người chơi, và một lần nữa, những người chơi "dính chưởng" tiếp tục khẳng định họ đã không làm gì sai trái. Đây là lần thứ hai hãng Bungie "ra tay" với những người dùng Destiny 2, nhưng lần này có vẻ như hãng tự tin hơn trong tiến trình đánh giá của mình. Trước đây, không lâu sau khi ra mắt trên PC, khoảng 400 người chơi đã bị chặn truy cập Destiny 2 mà không một lời giải thích từ hãng phát triển. Ban đầu, những người chơi này (và nhiều người khác) cho rằng việc chặn tài khoản là do họ đã mở những phần mềm bên thứ ba như Discord hay Open Broadcaster Software (OBS) nhằm mục đích streaming.

Bungie thực hiện đợt chặn tài khoản lần 2 trong Destiny 2
Bungie thực hiện đợt chặn tài khoản lần 2 trong Destiny 2

Ngay sau đó, Bungie đã khẳng định hãng không chặn tài khoản người dùng chỉ vì họ sử dụng những loại phần mềm đó, mà chỉ nói những người chơi bị chặn xứng đáng với hình phạt của họ. Nhưng rồi chỉ ít lâu sau, hãng đã gỡ bỏ một số lệnh cấm, và cho biết đã có vài người chơi bị chặn sai. Và nay khi đợt chặn tài khoản thứ hai xuất hiện, cũng đã có không ít người chơi tiếp tục khẳng định họ không mở bất kì phần mềm gian lận nào, ngoại trừ việc kích hoạt một số ứng dụng bên thứ ba. Theo như những game thủ này cho biết, các ứng dụng bên thứ ba mà họ sử dụng không có vấn đề gì trong việc chơi các tựa game khác của Blizzard như Overwatch hay Heroes of the Storm, mà chỉ "trục trặc" với Destiny 2.

Các tựa game khác của Blizzard không ảnh hưởng bởi ứng dụng bên thứ ba
Các tựa game khác của Blizzard không ảnh hưởng bởi ứng dụng bên thứ ba

Phản hồi lại điều này, Quản lý Cộng đồng của hãng Bungie, ông Cozmo đảm bảo với những người chơi này rằng mọi trường hợp đều đã được xem xét kĩ lưỡng, và những "bên thứ ba" khiến họ bị cấm chơi Destiny 2 có dấu hiệu của việc chạy phần mềm gian lận. Dĩ nhiên là không có cách nào để đánh giá tính hợp lệ của những lời khẳng định này, nhưng có một tiền lệ cho Bungie và những lệnh cấm sai. Ngoài ra cũng có những lệnh cấm hoàn toàn hợp pháp, và những game thủ đó chỉ đơn giản là đang tìm kiếm một lời giải thích. Một điều thú vị là, đợt cấm thứ hai diễn ra cùng thời điểm Destiny 2 ra mắt sự kiện Trials of the Nine trên PC. Trong tất cả các trải nghiệm trong Destiny 2, phần lớn đều sợ rằng những kẻ gian lận sẽ "hủy hoại" hoạt động này, và đó có thể là lý do cho việc xuất hiện nhiều lệnh cấm hơn nữa.

Có lẽ Bungie muốn hạn chế tối đa tình trạng gian lận trong sự kiện Trials of the Nine trên PC
Có lẽ Bungie muốn hạn chế tối đa tình trạng gian lận trong sự kiện Trials of the Nine trên PC

Dựa trên việc đây là lần đầu tiên thương hiệu Destiny góp mặt trên PC, đã có rất nhiều vấn đề liên quan đến game, đặc biệt là từ góc nhìn của một phần mềm. Bungie chắc chắn sẽ rất thận trọng và giữ cho những trải nghiệm của người chơi không bị phá hoại bởi những kẻ gian lận hay những kẻ tìm cách khai thác lỗi của game, thay vì quá lỏng lẻo và loại bỏ cả những game thủ trung thực. Trong trường hợp này, sẽ có những người chơi bị cấm một cách "vô ý", và với một vài người trong số đó, điều này sẽ là một sự khó chịu lớn. Dù sao thì, Bungie đã khẳng định hãng không đưa ra nhiều lệnh cấm như những gì mọi người nghĩ, và lần này đội ngũ phát triển đã đảm bảo việc đánh giá từng trường hợp một.

Theo Infonet.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang