LMHT: Faker và Huni vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của họ trước KT Rolster

Faker và Huni đã có những chia sẻ suy nghĩ của mình sau 2 lần đánh bại KT Rolster

faker

Lee “Faker” Sang-hyeok vẫn chưa hài lòng với cả hai chiến thắng trước đối thủ của họ – KT Rolster.

SKT T1 đã một lần nữa đánh bại đối thủ của họ là KT Rolster vào hôm chủ nhật vừa rồi, sau chiến thắng đầu tiên của họ vào thứ ba. Mặc dù những người hâm mộ và các bình luận viên cho rằng đó là những trận đấu đạt tới cấp đỉnh cao, nhưng Faker đã nói trong một cuộc phỏng vấn với SpoTV rằng anh vẫn muốn làm tốt hơn nữa.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã giành chiến thắng sau rất nhiều sai lầm của cả hai đội, thay vì chúng tôi chơi tốt, đó là một điều thất vọng,” Faker nói. “Lần tới tôi muốn làm tốt hơn.

huni

Người đi đường trên của SKT – Heo “Huni” Seung-hoon cũng tham dự buổi phỏng vấn với tư cách là MVP của trận đấu, cũng đã chia sẻ một cách sâu sắc hơn những gì SKT cần làm cho playoff.

Tôi đồng ý rằng chúng tôi đang thiếu đi một sự ổn định, và có rất nhiều trận đấu chúng tôi bắt đầu với một sự không chắc chắn,” Huni nói. “Tôi nghĩ nếu chúng tôi có thể giải quyết được các vấn đề bất ổn ở đầu trận đấu, chúng tôi có thể làm tốt hơn từ giai đoạn giữa tới cuối trận đấu.

Huni đã phải đối mặt với một áp lực đáng kể khi phải đối mặt với Song “Smeb” Kyung-ho, người được xem là người chơi đường trên tốt nhất thế giới năm 2016. Tuy nhiên Huni nói rằng sự tự tin của anh ấy thì không bao giờ mất.

Ngay cả trước trận đấu với KT, tôi nghĩ tôi có thể giành chiến thắng trước Smeb nếu tôi có thêm kinh nghiệm, vì vậy tôi không cảm thấy áp lực khi phải đối mặt với anh ấy,” Huni nói. “Với những gì đã làm tôi nghĩ trận đấu này và cả trận đấu ngày 2 tháng 3 vừa rồi đều là những trận đấu tốt của tôi. Tôi vẫn còn nhiều thứ phải cải thiện và tôi muốn trở lại với một sự hoàn hảo hơn.

profit

Về vấn đề SKT đã lựa chọn Kim “Profit” Jun-hyung trong ván đấu thứ 3, Huni nói rằng anh rất “hạnh phúc” với màn trình diễn của người đồng đội, và cũng đã động viên Profit sẽ làm tốt trước ván đấu. Huni cũng đùa rằng anh xứng đáng được đổi ra sau mình trình diễn của mình ở ván đấu thứ 2.

Để kết thúc buổi phỏng vấn, Faker cũng đã chia sẻ những quan điểm của mình về các trận đấu trước vòng playoff, và cũng nói rằng anh rất vui khi giành được chiến thắng vì anh biết những người hâm mộ cũng sẽ vui.

Tôi đã không chắc rằng chúng tôi sẽ thắng hay thua ở trận đấu đó. Tôi rất vui vì chúng tôi đã giành chiến thắng và tôi biết những người hâm mộ phần nào sẽ bớt căng thẳng hơn. Đó cũng chỉ là vòng bảng nên tôi không nghĩ rằng đây là một trận đấu quá đỗi quan trọng, vì vậy tôi sẽ nghĩ về việc phải làm gì với KT Rolster khi gặp họ ở vòng playoff hoặc trận chung kết.

Theo slingshotesports

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang