LMHT: Ngỡ ngàng đội tuyển học hỏi đội hình 10 người của T1 và kết quả là thất bại toàn tập

Một đội tuyển LMHT thuộc một trong những khu vực mạnh nhất thế giới đã áp dụng lối vận hành đội hình 10 người của T1 và kết quả là thất bại toàn tập

Đối với nền LMHT chuyên nghiệp nói riêng và Esports nói chung thì một đội hình thi đấu sẽ không có được bề day như những bộ môn thể thao truyền thống. Có một công thức được nhiều bộ môn Esports áp dụng khá nhiều đó chính là một đội tuyển sẽ có 5 tuyển thủ thi đấu chính và có khoảng 1-2 tuyển thủ dự bị. Tất nhiên nếu như đội tuyển đó có nguồn lực dồi dào thì có thể đem ra 9-10 tuyển thủ, nhưng đây là một điều khá hiểm vì các đội ngoài tuyển thủ ra thì còn phải chăm lo cho nhiều bộ phận khác nữa.

Xem thêm: LMHT: Nhìn lại thông số trận đấu với NS, fan ngơ ngác không biết vì sao mà T1 có thể chiến thắng

LMHT: Ngỡ ngàng đội tuyển học hỏi đội hình 10 người của T1 và kết quả là thất bại toàn tập

Một trong những ngoại lệ ít thấy nhất đó chính là T1 của mùa giải 2021 khi một đội hình sử dụng đến tận 10 tuyển thủ luân phiên cho nhau. Tại thời điểm này thì T1 đang thi đấu dưới sự chỉ đạo của bộ đôi HLV Daeny - Zefa và đây cũng được đánh giá là chuỗi ngày thảm họa của đội tuyển được yêu thích bậc nhất thế giới này.

LMHT: Ngỡ ngàng đội tuyển học hỏi đội hình 10 người của T1 và kết quả là thất bại toàn tập

Ngoài việc Daeny có những mâu thuẫn với Faker thì tập thể T1 lúc đó cũng là một mớ "hỗn độn"' không hơn không kém khi liên tục thử nghiệm nhiều đội hình khác nhau với 10 tuyển thủ. Rất nhiều game thủ gần như đã mất đi toàn bộ niềm tin của mình trước việc T1 giành lấy chiến thắng và phải cho đến khi đội tuyển này sa thải HLV Daeny thì mọi thứ mới quay trở lại bình thường được.

Xem thêm: LMHT: T1 có hành động quyết liệt trước vấn nạn DDOS nhưng lại khiến fan buồn lòng

Và tại LPL Mùa Xuân 2024, khi mà giai đoạn Vòng bảng đang đi dần đến hồi kết thì đội tuyển Edward Gaming - nhà vô địch CKTG 2021 - đã bất ngờ học hỏi mô hình đầy thảm họa này. Cụ thể EDG đã sử dụng 10 tuyển thủ khác nhau và mỗi vị trí đều có 2 tuyển thủ đảm nhận. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phía EDG không bao giờ sử dụng cùng 1 đội hình quá 5 trận liên tiếp cả. 

Không chỉ thế, Xạ thủ Leave còn bị đẩy xuống đội tuyển trẻ LDL chỉ vì không thể lấy lại được phong độ đỉnh cao như bản thân từng làm được trước khi nhận phải án phạt.

LMHT: Ngỡ ngàng đội tuyển học hỏi đội hình 10 người của T1 và kết quả là thất bại toàn tập

Và như một lẽ tất yếu, việc học hỏi một lối chơi "thảm họa" cũng đã khiến cho phía EDG nhận phải "trái đắng" không khác gì T1 vào năm 2021 cả. Thậm chí EDG còn rước phải số phận thê thảm hơn khi trong đội hình chẳng có một tuyển thủ tài năng như Gumayusi hay Keria để làm điểm tựa, từ đó kết thúc Vòng bảng với hiệu thành tích tệ nhất trong lịch sử của đội tuyển là 3 thắng và 12 thua.

LMHT: Ngỡ ngàng đội tuyển học hỏi đội hình 10 người của T1 và kết quả là thất bại toàn tập

Giờ đây những gì mà EDG cần làm đó chính là sớm có một hướng đi mới cho mình trong giai đoạn Mùa Hè, ít nhất là phải có một tuyển thủ có phong độ xuất sắc để các thành viên khác có điểm tựa để phát triển. Nếu không làm như thế thì đây chắc chắn là một mùa giải đáng buồn của đội tuyển giàu truyền thống bậc nhất nền LMHT Trung Quốc.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang