10 vũ khí quyền năng và chết người nhất trong “Game of Thrones”

Dưới đây là danh sách 10 vũ khí đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến hỗn loạn ở thế giới của “Game of Thrones”.

Còn chưa tới một tuần nữa, mùa 7 của loạt phim truyền hình đình đám Game of Thrones sẽ ra mắt. Qua những hình ảnh trong trailer được tung ra đã phần nào hé lộ nội dung kích thích khán giả, hứa hẹn đem lại những thước phim hoành tráng và đẫm máu.

Hãy cùng điểm lại những thứ vũ khí nguy hiểm và quyền năng nhất từng xuất hiện trong các mùa trước và có thể sẽ xuất hiện trong mùa này.

Phép thuật

10 vũ khí quyền năng và chết người nhất trong “Game of Thrones”

Trong thế giới Game of Thrones tồn tại vô số tôn giáo như Đa Diện Thần, R’hllor - Thần Ánh Sáng, Đức Tin Ba Chị Em,… và mỗi tôn giáo đều có những giáo lý cùng phép thuật riêng biệt. Trong thời gian dài, phép thuật đã trở nên suy yếu, nhưng với sự trở lại của các sinh vật thần thoại như Rồng, Bóng Trắng (White Walker) thì phép thuật một lần nữa lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

Khán giả từng thấy ma thuật của Phù Thủy Đỏ có thể giết chết Renly Baratheon nhưng cũng đã cứu sống Jon Snow; hay như Vô Diện Giả (Faceless Man) Jaqen H'ghar đã trả lại đôi mắt cho Arya Stark như thế nào.

Theo thời gian, tần suất hiện diện của phép thuật càng lúc càng nhiều, dù được dùng với bất cứ mục đích nào, thì sức mạnh của nó là điều không thể xem thường.

Rồng

10 vũ khí quyền năng và chết người nhất trong “Game of Thrones” 2

Sinh vật quyền năng bậc nhất, đồng thời cũng gắn liền với lịch sử, quyền uy lẫn sự sụp đổ của Hoàng tộc Targaryen. Mỗi lần nhắc tới Rồng, các cư dân ở Westeros đều sợ hãi bởi ký ức kinh hoàng cùng các tàn tích mà chúng để lại.

Giờ đây, ba con rồng trưởng thành đang cùng mẹ chúng Daenerys Targaryen băng qua đại dương để trở về vùng đất hỗn loạn này. Với nanh vuốt sắc bén và khả năng phun lửa tàn bạo, chúng sẵn sàng quét sạch  bất cứ binh đoàn, pháo đài hay kể cả những Bóng Trắng dám cản đường.

Dầu cháy Wildfire

10 vũ khí quyền năng và chết người nhất trong “Game of Thrones” 3

Được điều chế bởi Hội giả kim ở Bến Vua (King’s Landing), đây là thứ chất lỏng vô cùng dễ cháy. Chỉ cần tiếp xúc với bất cứ nguồn nhiệt nào (tàn lửa, ánh sáng mặt trời…) trong thời gian ngắn, Wildfire sẽ tạo ra một trận hoả hoạn không thể nào dập tắt.

Khán giả đã thấy được uy lực của nó khi Tyrion Lannister dùng để phòng vệ đội quân của Stannis Baratheon; hay ở tập 10 mùa 6, Cersei Lannister đã hủy diệt tất cả những kẻ chống đối khi mâu thuẫn leo thang tới mức vô phương giải quyết.

Dragonglass (Đá Rồng)

10 vũ khí quyền năng và chết người nhất trong “Game of Thrones” 4

Đây là một loại thủy tinh tự nhiên được tạo ra từ núi lửa và được tìm thấy rất nhiều trên đảo Dragonstone của Stannis Baratheon. Cùng với thép Valyrian, đây là thứ vật chất duy nhất có khả năng giết chết Bóng Trắng. Trong mùa 2, chàng béo Sam Tarly tìm thấy trên ngọn đồi Fist of the First Men hàng đống dao găm làm từ đá rồng và nhờ đó mà giết được một Bóng Trắng, bảo toàn tính mạng.

Trong thời kỳ toàn thịnh của phép thuật, đá rồng là thứ không thể thiếu đối với tất cả các giáo phái. Khi mà phép thuật đang trở lại và Bóng Trắng trỗi dậy mạnh mẽ, đây cũng là món “thần binh” mà bất cứ ai đều thèm khát.

Thuốc độc

10 vũ khí quyền năng và chết người nhất trong “Game of Thrones” 5

Một thứ vũ khí giết người không thể không nhắc đến chính là thuốc độc. Khi không thể giết ai đó một cách đường đường chính chính, thuốc độc là thứ đáng cân nhắc. Nhưng khán giả sẽ không bận tâm lắm về phương diện danh dự nếu kẻ bị đầu độc là Joffrey Baratheon, một trong những nhân vật được đánh giá là đáng ghét nhất phim.

Ngoài Joffrey, một đứa con khác của Cersei cũng chết do bị đầu độc là Myrcella, vì vô tình “chạm môi” Ellaria Sand trước khi trở về Bến Vua. Trong khi đó, Mẹ Rồng Daenarys, Phù thủy đỏ Melisandre cũng dính phải những âm mưu đầu độc nhưng may mắn thoát chết.

Động vật

10 vũ khí quyền năng và chết người nhất trong “Game of Thrones” 6

Động vật hay bất cứ sinh vật sống nào cũng được coi là một thứ vũ khí giết người hiện diện không ít lần trong phim. Thay thế vị trí của Joffrey làm nhân vật đáng ghét nhất phim, Ramsay Bolton có sở thích dùng đám chó săn để tìm kiếm và thanh trừng kẻ thù. Nhân vật này cuối cùng cũng bị giết và ăn thịt bởi chính lũ chó đói của hắn.

Không thể không nhắc đến các Thú Nhân (Wargs), là những người có thể nhập hồn vào động vật để trinh sát và điều khiển hành vi của chúng. Bran Stark cũng sở hữu năng lực này nhưng ở cấp độ cao hơn, khi có thể thâm nhập vào cả con người như Hodor.

Trailer phần 7 cho thấy một bầy quạ bị nhập hồn bay trên đầu đoàn quân Bóng Trắng, cho thấy rằng Bran sẽ dùng chúng giống như loại vũ khí đắc lực, tác động mạnh tới cục diện ở Thất Đô Thành.

The Mountain

10 vũ khí quyền năng và chết người nhất trong “Game of Thrones” 7

Mỗi lần nhắc tới Ser Gregor Clegane – the Mountain thì người ta đều nghĩ tới một gã vai u thịt bắp, tính cách hung bạo tàn ác, sẵn sàng làm tất cả những việc mà kẻ khác không dám làm – miễn đó là lệnh của Gia tộc Lannister.

Sau trận đấu với Oberyn Martell – the Viper thì hắn bị trúng độc và chết, nhưng sau đó được Qyburn (hiện được phong làm Cánh tay phải của Nữ Hoàng) hồi sinh. Ngọn Núi trở nên mạnh mẽ hơn xưa nhưng đồng thời mất đi lý trí, chỉ là một cỗ máy giết chóc đơn thuần, nghe theo mệnh lệnh duy nhất của Cersei. Nếu có kẻ nào muốn giết Nữ hoàng đầu tiên của gia tộc Lannister thì phải bước qua cái xác sống này.

Bóng Trắng

10 vũ khí quyền năng và chết người nhất trong “Game of Thrones” 8

Ở mùa 6, khán giả được hé lộ rằng các Bóng Trắng được tạo ra bởi những Đứa Trẻ của Rừng Xanh - The Children of the Forest. Chúng từng được sử dụng như công cụ chống lại Các Tiền Nhân (The First Men), nhưng rồi những Đứa Trẻ nhận ra rằng họ không thể khống chế được thứ vũ khí này.

Các Bóng Trắng sở hữu thanh gươm băng có thể chém vỡ bất cứ thứ sắt thép thông thường nào nên da thịt con người chả có nghĩa lý gì với chúng. Bóng Trắng đồng thời có năng lực biến người chết thành xác sống và chiến đấu cho chúng. Trong phần tới, chỉ những ai có vũ khí làm từ đá rồng, thép Valyrian hay phép thuật đặc biệt mới có thể cản bước binh đoàn chết chóc này.

Thép Valyrian

10 vũ khí quyền năng và chết người nhất trong “Game of Thrones” 9

Thép Valyrian có giá trị nhờ vào số lượng hiếm hoi, bí quyết chế tạo đã thất truyền và những ưu thế của nó trong chiến đấu (nhẹ hơn các loại thép thường nhưng vô cùng cứng rắn và không bao giờ bị hoen gỉ…).

Và có lẽ chính nhờ được rèn bởi Ma Thuật và Lửa Rồng mà những thanh gươm làm từ thép Valyrian có thể chống lại các Bóng Trắng. Trong trận Hardhome ở mùa 5, một thanh gươm như thế có tên Longclaw đã giúp Jon Snow đánh bại Bóng Trắng và thoát chết trong gang tấc.

Một gia tộc sở hữu thanh gươm Valyrian là một gia tộc có thanh thế và địa vị cao quý, nhưng lý do khiến chúng trở nên vô giá chính là khả năng định đoạt bên thắng cuộc trong cuộc chiến giữa sự sống và cái chết đang cận kề.

Kẻ Mang Ánh Sáng – The Lightbringer

10 vũ khí quyền năng và chết người nhất trong “Game of Thrones” 10

Trong truyền thuyết, Lightbringer là tên thanh gươm của Azor Ahai – Cứu thế giả  đã dẫn đầu cuộc chiến đánh bại sự xâm lăng của bóng tối. Các Phù thủy Đỏ tin rằng Azor Ahai sẽ trở lại và cứu rỗi thế giới này. Nhưng họ không biết chính xác đó là ai, có thể là  Jon Snow, Daenarys, Cersei hay là bất cứ người nào đó (Sam, Tyrion hoặc the Worm?).

Lightbringer là hình ảnh mang tính ẩn dụ, biểu tượng. Nó có thể là bất cứ thứ gì: một thanh gươm, một con Rồng, thậm chí là một người. Dù là gì đi nữa thì một khi nó xuất hiện, bảo kiếm chắc chắn sẽ là yếu tố quyết định toàn bộ cục diện cuộc chiến và cùng Azor Ahai chân chính đem lại hòa bình cho Thất Đô Thành.

Trong trailer của mùa 7, nhân vật Beric Dondarrion, người từng nhiều lần được Quang Thần (Lord of Light) hồi sinh, đã sử dụng thanh gươm rực lửa khi cùng Jon Snow chiến đấu với Bóng Trắng. Nhiều khả năng đây chính là Lightbringer trong truyền thuyết.

Vũ khí tối thượng nào sẽ kết thúc trận đại chiến? Câu trả lời sẽ được hé mở khi phần 7 bắt đầu lên sóng vào ngày 16 tháng 7 tới trên kênh HBO.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang