Sony đang muốn tạo ra một "Vũ trụ Spider-Man"?

Với bộ phim Spider-Man: Homecoming, Sony đã sử dụng một cụm từ thú vị để xác định vũ trụ mà bộ phim này sẽ thuộc về: Vũ trụ Marvel ... của Sony

Với việc nam diễn viên Tom Hardy sẽ tham gia vai siêu ác nhân Venom trong một bộ phim độc lập cho Sony, hãng đã chính thức khởi động nỗ lực của riêng mình để nhảy lên thành công của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Theo sau Spider-Man: Homecoming, vốn sẽ được ra mắt sau vài tuần nữa, Sony đã lên kế hoạch ra mắt một bộ phim spin-off tập trung vào một trong những kẻ thù nổi bật nhất của Spider-ManVenom. Ngoài ra còn có kế hoạch cho các bộ phim spin-off về Silver Sable và Black Cat, toàn bộ đều gắn với thế giới Spider-Man mà Sony đang sở hữu bản quyền. Trong lúc Sony xác nhận vai Venom cho Hardy, hãng đã sử dụng một cụm từ thú vị để "xác định" vũ trụ mà bộ phim này thuộc về: Vũ trụ Marvel của Sony.

Vũ trụ Marvel của Sony (SMU) liên quan trực tiếp đến số lượng các dự án Spider-Man mà hãng có, nhưng phần lớn các bộ phim này không bao giờ thật sự crossover với Vũ trụ Marvel. Lý do Spider-Man: Homecoming có sự tham gia của Robert Downey Jr. trong vai Iron Man vì bộ phim được sản xuất trong sự hợp tác giữa hai hãng làm phim. Về cơ bản thì mối quan hệ giữa Sony và Marvel có thể phân tích thành như sau: Trong nỗ lực của Disney để có được Spider-Man trong những bộ phim của mình mà không phải trả hàng triệu đô-la, hãng đã kí một bản hợp đồng với Sony. Những bộ phim về Spider-Man, như Spider-Man: Homecoming sắp công chiếu, sẽ mang lại lợi nhuận cho Sony chứ không phải Marvel. Đồng thời, Sony sẽ không kiếm được đồng nào từ những bộ phim của Marvel có sử dụng hình ảnh Spider-Man, như Captain America: Civil War và Avengers: Infinity War.

Marvel sẽ không thu được lợi nhuận từ mọi bộ phim về Spider-Man
Marvel sẽ không thu được lợi nhuận từ mọi bộ phim về Spider-Man

Sony cũng không kiếm được tiền từ hình ảnh Spider-Man trong phim của Marvel
Sony cũng không kiếm được tiền từ hình ảnh Spider-Man trong phim của Marvel

Khi hợp đồng giữa hai công ty được kí kết vào năm 2015, giám đốc hãng Marvel Studios, ông Kevin Feige cho biết ông không có bất kì hứng thú nào trong việc làm chung trong một bộ phim spin-off về Sinister Six, mà Venom vốn nằm trong nhóm đó. Jon Watts, đạo diễn của Spider-Man: Homecoming đã xác nhận lại những lời này, và cho biết Venom không kết nối với vũ trụ Marvel"Không, nó không kết nối với thế giới Marvel, vì vậy điều đó thật sự hấp dẫn ... những gì nó sẽ là," Watts nói. "Tôi không biết bất kì điều gì về nó. Nó không kết nối, nên không có sự trùng lặp. Lúc này tôi chỉ tập trung vào bộ phim của mình."

"Tôi chỉ tập trung vào bộ phim của mình"
"Tôi chỉ tập trung vào bộ phim của mình"

Trong số những cái "nếu" mà mọi người  đang thắc mắc hiện giờ, thì cái "nếu" lớn nhất là về việc liệu Spider-Man mới của Marvel và Sony có xuất hiện trong bộ phim độc lập của Venom hay không. Sony chưa chính thức bình luận về điều này, nhưng chúng ta có thể dự đoán dựa trên dàn diễn viên. Phiên bản Venom mà Hardy sẽ vào vai là Eddie Brock, một trong số các vật chủ con người mà Venom chiếm giữ. Đó là một khả năng cho việc Tom Holland có mặt trong phim, nhưng một số báo cáo cho thấy có thể Spider-Man sẽ không xuất hiện. Dù có hay không, việc Sony sử dụng cụm từ "Vũ trụ Marvel" khiến nhiều người nghĩ rằng sẽ có nhiều bộ phim hơn liên quan đến thế giới này mà hãng phim muốn tạo ra, ngoài Spider-Man, nhưng điều đó chưa đúng, ít nhất là tới thời điểm hiện tại. Trong khi Spider-Man sẽ tồn tại trong một vũ trụ đã được thiết lập bởi Marvel, với nhiều siêu anh hùng từ truyện tranh, thì Sony sẽ dựa trên những nhân vật trong Spider-Man. Như vậy có vẻ như Sony đang tạo ra một Vũ trụ Spider-man chứ không phải Vũ trụ Marvel.

Vũ trụ Spider-Man của Sony
Dường như Sony đang muốn tạo ra một Vũ trụ Spider-Man

Và dĩ nhiên, không có vấn đề gì với điều đó. Spider-Man là một trong những nhân vật truyện tranh được yêu thích nhất với một loạt các nhân vật phản diện thú vị để có thể tạo ra một vũ trụ bền vững trên màn ảnh (Nếu bạn đã từng chơi qua Spider-Man: Shattered Dimensions sẽ thấy được sự đa dạng này). Với việc không có những hạn chế về mặt pháp lý đặt lên Sony bởi Marvel và quyền sở hữu những nhân vật khác, hãng có thể có Venom xuất hiện trong phim của Silver Sable hoặc Black Cat, và mang họ lại với nhau để tạo ra một thương hiệu chất lượng có nét tương đồng với The Avengers. Nhưng dù sao, đây cũng không phải là một Vũ trụ Marvel theo cùng một hướng vói Vũ trụ Điện ảnh Marvel, và đơn giản là nó không thể. Spider-Man sẽ vẫn là một phần trong Vũ trụ Marvel, nhưng Iron Man hay Black Panther sẽ không bao giờ là một phần của Sony. Trong khi đó, Venom có thể đặc biệt hơn; đó là một nhân vật hấp dẫn với một đạo diễn chắc tay và một diễn viên chính, nhưng cố gắng ép buộc một vũ trụ, có thể không phải là cách tốt nhất. Spider-Man: Homecoming sẽ ra mắt vào ngày 7 tháng 7.

Lag.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang