Tương lai seri phim Star Wars có thể sẽ rất khác biệt

Giám đốc điều hành Lucasfilm, bà Kathleen Kennedy cho biết rất có thể sẽ chỉ còn những bộ phim độc lập trong tương lai

Kể từ khi Disney tiếp nhận thương hiệu Star Wars vào năm 2012, hãng đã công bố kế hoạch cho một bộ ba mới, sau đó xác nhận sẽ có một seri các bộ phim spin-off. Giữa dòng sự kiện chính và các bản spin-off, kế hoạch của hãng là có một bộ phim Star Wars mới ra mắt hàng năm cho đến năm 2019, là khi bộ ba mới kết thúc với Episode IX. Một câu hỏi lớn được đặt ra là điều gì sẽ xảy ra sau đó? Liệu sẽ có một bộ ba khác, hay người hâm mộ nên mong chờ các bộ phim độc lập hàng năm, hay một thiết lập khác? Đây cũng là câu hỏi đang được thảo luận tại Lucasfilm, theo Giám đốc điều hành, bà Kathleen Kennedy cho biết.

Tương lai seri phim Star Wars có thể sẽ rất khác biệt

"Tôi phải nói với các bạn một cách chân thành: Liệu chúng tôi không thể làm gì khác ngoài các bộ phim độc lập? Chắc rồi. Nhưng tôi không biết. Chúng tôi đang xem xét toàn bộ điều đó." bà ấy nói. Một yếu tố quan trọng khác của loạt phim Star Wars vẫn được xác định là những biểu tượng mở màn cho thương hiệu này sẽ xuất hiện trong các phim spin-off, bắt đầu với Rogue One trong tháng 12. Theo bà KennedyRogue One không có khả năng là khoảnh khắc mở màn này. 

Tương lai seri phim Star Wars có thể sẽ rất khác biệt 2

Đây không phải là lần đầu tiên chủ đề này được đưa ra, như bà Kennedy đã nói vào tháng 7 rằng Rogue One và những bộ phim độc lập trong tương lai có thể không có khả năng làm sự mở màn. Điều thú vị hơn là quyết định vẫn chưa được thực hiện, ít nhất là còn một tháng nữa trước khi Rogue One ra mắt. Bộ phim spin-off tiếp theo sẽ là bộ phim độc lập về Han Solo vào năm 2018. 

Tương lai seri phim Star Wars có thể sẽ rất khác biệt 3

Theo thanhnien.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang