Tencent sẽ tiếp tục kiện Mobile Legends về việc đạo nhái King of Glory

Sau khi thua kiện trước Liên Minh Huyền Thoại thì Mobile Legends lại tiếp tục đứng trước nguy cơ có thể tiếp tục thua kiện trươc Tencents với tựa game King of Glory

Sau vụ việc Riot và Tencent đã đâm đơn kiện tựa game Mobile Legends của hãng Shanghai Moonton Technology Co. và đã thắng kiện, kết quả là Shanghai Moonton phải bồi thường cho Tencent và Riot một số tiềng là 19,4 triệu Nhân dân tệ (tương đương với 2.9 triệu USD) khi Riot đã chỉ ra được những điểm tương đồng của Mobile Legends với tựa game Liên Minh Huyền Thoại của mình.

Nhà sản xuất Mobile Legends sẽ tiếp tục thua kiện Tencent vì vi phạm bản quyền? - Ảnh 1.

Tencent là hãng game lớn nhất thế giới, đã nắm 93% cổ phần Riot Games với sản phẩm Liên Minh Huyền Thoại.

Nhà sản xuất Mobile Legends sẽ tiếp tục thua kiện Tencent vì vi phạm bản quyền? - Ảnh 2.

King of Glory được Tencent phát hành trước Mobile Legends tới hơn 1 năm.

Và trên đà thắng lợi, Tencent cũng dãn dự định tiếp tục khởi kiện hãng game này đã vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ khi mà tựa Mobile Legends cũng đã có những hình ảnh đạo nhái thương hiệu King of Glory (đây là phiên bản gốc của trò chơi Liên Quân Mobile - Arena of Valor). Một loạt những hình ảnh cho thấy sự tương đồng trong thiết kế của Mobile Legends so với King of Glory thì bạn cũng có thể hiểu được vấn đề của vụ việc này. King of Glory đã được Tencent phát hành vào năm 2015, còn Mobile Legends xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2016. Liệu Tencent có thể chiến thắng được vụ kiện này trong tương lai hay không? Hãy cùng chờ đợi nhé.

Nhà sản xuất Mobile Legends sẽ tiếp tục thua kiện Tencent vì vi phạm bản quyền? - Ảnh 3.

Nhà sản xuất Mobile Legends sẽ tiếp tục thua kiện Tencent vì vi phạm bản quyền? - Ảnh 4.

Nhà sản xuất Mobile Legends sẽ tiếp tục thua kiện Tencent vì vi phạm bản quyền? - Ảnh 5.

Nhà sản xuất Mobile Legends sẽ tiếp tục thua kiện Tencent vì vi phạm bản quyền? - Ảnh 6.

Nhà sản xuất Mobile Legends sẽ tiếp tục thua kiện Tencent vì vi phạm bản quyền? - Ảnh 7.

Nhà sản xuất Mobile Legends sẽ tiếp tục thua kiện Tencent vì vi phạm bản quyền? - Ảnh 8.

Nhà sản xuất Mobile Legends sẽ tiếp tục thua kiện Tencent vì vi phạm bản quyền? - Ảnh 9.

Nhà sản xuất Mobile Legends sẽ tiếp tục thua kiện Tencent vì vi phạm bản quyền? - Ảnh 10.

Nhà sản xuất Mobile Legends sẽ tiếp tục thua kiện Tencent vì vi phạm bản quyền? - Ảnh 11.

Nhà sản xuất Mobile Legends sẽ tiếp tục thua kiện Tencent vì vi phạm bản quyền? - Ảnh 12.

Đây là một vài ví dụ cho thấy được sự tương đồng trong thiết kế cũng như ý tưởng của Mobile Legends với King of Glory của Tencent. Ngoài những điểm giống nhau như ngoại hình tưởng thì những kĩ năng chiến đấu, hiệu ứng nội tại cũng được học hỏi rất nhiều từ tựa game con cưng của Tencent cũng khiến chúng ta suy ngẫm rất nhiều về vấn đề này.

Cơ hội để Tencent Holdings tiếp tục giành chiến thắng trong vụ kiện tiếp theo liên quan tới bản quyền sở hữu trí tuệ, mà họ dự kiến nhằm vào Moonton với sản phẩm Mobile Legends được nhiều chuyên gia đánh giá là khá cao.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang