Nhóm kẻ thù Elementals là ai trong Spider-Man: Far From Home và chúng sẽ đóng vai trò gì

Trong trailer đầu tiên của Spider-Man: Far From Home, chúng ta đã được chứng kiến hóa thân của 3 trong số 4 "thành viên" của nhóm Elementals. Vậy đây thực chất là một nhóm phản diện như thế nào?

Nhóm kẻ thù Elementals là ai trong Spider-Man: Far From Home và chúng sẽ đóng vai trò gì

Xem thêm:

Ngay sau khi ra mắt người hâm mộ, đoạn trailer đầu tiên của Spider-Man: Far From Home đã tạo nên vô số điều bất ngờ dành cho người hâm mộ. Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất là phân đoạn Mysterio (Jake Gyllenhaal thủ vai) đối đầu với Hydro-Man và bảo vệ cho Peter Parker.

Trước khi bàn đến chuyện Mysterio có biết Peter Parker là Spider-Man hay chưa, cần phải nhắc một chút về đối thủ chính trong chuyến du hành châu Âu kì này: The Elementals. Ngay cả những "fan cứng" của Marvel cũng khó mà nhớ được nhóm phản diện kì lạ này, một bộ tứ gồm những thực thể tự nhiên mang hình dáng con người, hiếm khi xuất hiện xuyên suốt vũ trụ Marvel trong gần 60 năm qua. Hãy cùng thảo luận một chút nào.

Dường như là hiện thân của một trong số các Elemental, Magnus
Dường như là hiện thân của một trong số các Elemental, Magnum

Những điều cơ bản về The Elementals và Hydro-Man

Ra mắt trong các tập truyện Supernatural Thrillers từ #8 đến #15 (tháng 8/1974 đến tháng 10/1975) - nhưng chưa bao giờ là một trong những bộ truyện bán chạy của hãng - và xuất hiện một đôi lần trong hai tập #11-12 của bộ truyện Ms. Marvel, The Elementals được tạo ra bởi nhà văn Tony Isabella và họa sĩ Val Mayerik. Sở hữu sức mạnh của các nguyên tố tự nhiên, những thực thể cổ đại này bao gồm Hydron, Magnum, Hellfire và Zephyr.

Nhóm kẻ thù Elementals là ai trong Spider-Man: Far From Home và chúng sẽ đóng vai trò gì 3

Trong khi đó, Hydro-Man, kẻ phản diện cũng dựa vào sức mạnh của nước như Hydron nhưng không mang trong mình sức mạnh nguyên tố, xuất hiện lần đầu trong Amazing Spider-Man số #212 ra mắt tháng 1 năm 1981, và được tạo ra bởi nhà văn Dennis O'Neil cùng với họa sĩ John Romita Jr. Về sức mạnh của The Elementals, có thể dễ dàng nhận thấy chúng đại diện cho đặc tình của từng thực thể một

+ Hydron: Chúa tể của nước.
+ Magnum: Chúa tể mặt đất.
+ Hellfire: Kẻ giữ lửa.
+ Zephyr: Nữ hoàng của gió.

Còn với Hydro-Man, về cơ bản hắn giống như "một con golem làm từ nước", và thú vị là hắn có một gã bạn thân kiêm đối thủ là Sandman, "một con golem cát". Hắn có thể chuyển hóa một phần hoặc toàn bộ cơ thể thành nước (thậm chí đôi lúc là hơi nước), phân tán và duy trì quyền kiểm soát từng phần bản thân hắn, pha trộn với những thành phần khác để tạo ra những hiệu ứng khác nhau, điều khiển các loại nước khác nhau cũng như hình dạng của riêng hắn (thường đi kèm sự hỗ trợ của một bộ đồ công nghệ), và nói chung là ... làm được rất nhiều thứ liên quan đến nước.

Nhóm kẻ thù Elementals là ai trong Spider-Man: Far From Home và chúng sẽ đóng vai trò gì 4

Mặc dù có thể biến toàn thân thành nước, nhưng hắn cực ghét khi bị gọi kiểu "hắn ướt nhẹp toàn thân kìa", nhưng chắc chắn sẽ có người nói vậy, và thường thì sau đó nguy cơ chết đuối khá cao. Và dĩ nhiên hắn cũng có điểm yếu, cơ bản nhất chính là không thể di chuyển khi bị đóng băng. Đặc biệt nếu có thể tìm và cô lập được một phân tử nước có chứa đựng ý thức của hắn rồi loại bỏ nó, toàn bộ phần thân thể còn lại sẽ tan rã thành nước thông thường.

Nhóm kẻ thù Elementals là ai trong Spider-Man: Far From Home và chúng sẽ đóng vai trò gì 5

Nguồn gốc của The Elementals và Hydro-Man

Đến từ một vũ trụ xa xôi và lập nên vương quốc của riêng mình tại đây trước khi chạy đến một nơi bé nhỏ được gọi là Ai Cập, các Elementals bại trận - Hydron (Nước), Magnum (Đất), Hellfire (Lửa) và Zephyr (Không khí/Gió) - đã dành phần còn lại trong cuộc đời mình để kiểm soát một thứ được gọi là Ruby Scarab, đôi khi còn dùng đến nô lệ N'Kantu, Xác ướp sống, thực hiện những công việc cơ bắp. Có thời điểm, Zephyr quyết định đổi phe, và sau đó, Ms. Marvel phát hiện ra cô ta đang tìm cách chiếm quyền kiểm soát Scarab khỏi tay 3 nguyên tố còn lại. Nhưng The Elementals đã không còn xuất hiện lại kể từ năm 1970. Vậy lý do vì sao The Elementals lại được đem vào MCU lúc này?

Nhóm kẻ thù Elementals là ai trong Spider-Man: Far From Home và chúng sẽ đóng vai trò gì 6

Rất có thể đó là vì bản thân các thực thể Elemental đại diện cho các nguyên tố tự nhiên, mang tới cơ hội để bổ sung một câu chuyện nền dạng chi tiết ẩn cho kẻ phản diện chính của phim, và đó có thể là ... Mysterio, chắc chắn rồi. Nhưng trước đó, nhiều khả năng bộ phim sẽ tập trung vào Hydro-Man. Dựa trên sức mạnh của hắn, nhiều khả năng Hydro-Man sẽ được bổ sung vào Elementals, có thể thay thế cho Hydron, qua đó mang đến cho nhóm phản diện này một thủ lĩnh ... có cái tên dễ nhận ra hơn.

Có tên thật là Morris "Morrie" Bench, sau một cuộc cãi nhau giữa Spider-Man và Namor, đã vô tình rơi xuống vùng biển nhiễm phóng xạ, dẫn đến tình trạng hiện tại của hắn. Bên cạnh đó, Hydro-Man cũng đã từng kết hợp với Sandman để trở thành một sinh vật bùn lầy khá ngu ngốc mang tên Mud-Thing. Trong suốt sự nghiệp tội phạm của mình, Hydro-Man thường là cánh tay của những băng đảng tội phạm nổi tiếng như Sinister Syndicate, Frightful Four, Assemble of Evil, Masters of Evil Sinister Twelve. 

Nhóm kẻ thù Elementals là ai trong Spider-Man: Far From Home và chúng sẽ đóng vai trò gì 7

The Elementals và Hydro-Man trên màn ảnh rộng

Hydro-Man từng góp mặt trong một tập phim hoạt hình Spider-Man những năm 1990, trong vai trò bạn trai cũ của Mary Jane. Ngoài ra hắn cũng từng góp mặt trong Fantastic Four và những phiên bản hoạt hình Spider-Man khác, mà có lẽ là vì các nhà làm phim có hứng thú trong việc tạo chuyển động cho những phân tử nước quanh hắn chăng? Hydro-Man cũng góp mặt trong vô số các trò chơi điện tử.

Nhóm kẻ thù Elementals là ai trong Spider-Man: Far From Home và chúng sẽ đóng vai trò gì 8
Không thể không chú ý đến Mysterio

Nhưng điều quan trọng là liệu Elementals và Hydro-Man có thật sự đủ để thách thức Spidey sau Vulture và Thanos? Dĩ nhiên vẫn còn một gương mặt đáng chú ý khác là Mysterio. Sau những gì chúng ta nhìn thấy trong trailer mang đến cảm giác Quentin Beck đóng vai trò một đồng minh, hoàn toàn có khả năng hắn chính là người đang kiểm soát Elementals, và chương thứ ba trong Spider-Man: Far From Home sẽ là cuộc đối đầu giữa Spider-Man và chính hắn: Bậc thầy ảo thuật Mysterio. Dù thế nào thì mọi thứ sẽ sáng tỏ khi Spider-Man: Far From Home công chiếu vào ngày 5 tháng 7 tới.

KL Jackarl
Nguồn: Sưu tầm

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang