Cô đăng ảnh ‘mèo nhà tôi có 1 ngón cái’ khiến dân mạng thích thú, nhìn chúng ‘tạo dáng’ mọi người còn bất ngờ hơn

Quang BD

Bạn có biết mèo có khả năng nghe được sóng siêu âm, không thể nếm được vị ngọt, hay bàn chân trước của mèo có 5 ngón, trong khi chân sau chỉ có 4 ngón không?

Một tài khoản đăng tải bức ảnh mèo cưng của mình lên mạng và nói: “Nó có một ngón cái rất khác thường.”

Bạn không tin ư? Hãy nhìn gần một chút nào, quả thật là ngón cái đúng không?

Thì ra chú mèo trên không phải là con mèo duy nhất có 6 ngón ở chân trước.

Con mèo cưng của cư dân mạng này cũng có, nhìn thật đặc biệt phải không? Cô chủ thường gọi nó là mèo “huyền đề”.

Một cư dân mạng khác cũng khoe: “Gia đình tôi cũng có con mèo mướp. Ngón cái của nó cũng rất rõ ràng.”

Thì ra “mèo huyền đề” là có thật và có rất nhiều nữa.

Những con mèo đa ngón này được xác định mắc chức đột biến gen do di truyền. Đương thời, nhà văn nổi tiếng Hemingway rất yêu mèo. Năm 1935, ông được một thuyền trưởng tặng cho một chú mèo con đa ngón có tên gọi là Snowball, ông rất yêu thương nó. Vì vậy sau này những con mèo đa ngón còn được gọi là “mèo Hemingway”.

Hiện nay tại Nhà và Bảo tàng Ernest Hemingway vẫn còn đàn mèo 54 con trong đó có nhiều con mèo đa ngón.

Hầu hết các chú mèo bình thường đều sinh ra với 18 ngón chân, 2 chân trước 10, 2 chân sau 8.

Nhưng mèo đa ngón có thể có 6,7,8 ngón trên 1 chân.

Chú mèo Daniel đang giữ kỷ lục với bàn chân 26 ngón.

So với bàn chân thông thường, bàn chân mèo đa ngón cũng lớn hơn.

Chúng có chung một kiểu tạo dáng kinh điển khiến ai nhìn vào cũng thấy vô cùng sành điệu thế này đây.

Có thêm ngón cái, trông mèo ngầu đến vậy, nhưng khi không có chúng vẫn rất dễ thương.

Ví dụ như chú mèo này, nó vẫn rất tự tin về bộ móng vuốt của mình.

“Móng vuốt của tôi dễ thương lắm, đúng không?”

Bài cùng chuyên mục