Facebook công bố chương trình mới để cạnh tranh với Twitch

Trước sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động stream game thông qua Twitch, dường như "gã khổng lồ" Facebook cảm thấy bị lép vế, nên đã quyết định cho ra đời một chương trình mới

Facebook đã chính thức công bố một chương trình thí điểm dành cho dịch vụ stream game, chính thức đặt mình vào thế đối đầu trực tiếp với những kênh stream phổ biến như Twitch và Mixer. Một số người trải nghiệm sớm đã đặt tên cho mình trên nền tảng Facebook Live, và thành công rõ ràng của họ đã khuyến khích Facebook tiếp thị một chương trình thí điểm hướng tới các game thủ. Đã có rất nhiều dịch vụ ngày đêm "đấu tranh" nhằm thống trị thị trường livestream, như Twitch, Youtube Gaming và Mixer, tất cả đều muốn đảm bảo ngôi vị của họ trong thế giới streaming. Facebook không chỉ có lợi thế về lượng người dùng khổng lồ, mà còn có thể thúc đẩy nội dung thông qua những trang dịch vụ khác mà Facebook đang nắm giữ như Instagram và Oculus.

Facebook quyết định đẩy mạnh dịch vụ livestream cho game
Facebook quyết định đẩy mạnh dịch vụ livestream cho game

Theo thông báo chính thức, đây là thứ mà công ty mạng xã hội khổng lồ này đã lên kế hoạch để sử dụng. Facebook sẽ cho phép các streamer lưu trữ nội dung ở độ phân giải  1080p và tối đa 60FPS. Chương trình thí điểm hướng đến việc thu thập phản hồi từ những người lưu trữ nội dung trên toàn thế giới, sau đó xây dựng một cơ sở tính năng dựa vào những phản hội nhận được. Công ty sẽ khám phá nhiều lựa chọn kiếm tiền khác nhau cho các streamer, một tính năng sẽ sẵn sàng ngay khi chương trình thí điểm bắt đầu. Facebook hướng đến việc tạo ra một nền tảng mà ở đó "mọi người sáng tạo ở mọi cấp độ đều có cơ hội để phát triển." Bất kì ai hứng thú với việc tham gia vào chương trình thí điểm có thể đăng kí tại ĐÂY.

Dịch vụ Instant Games trên Messenger là một trong những nét nổi bật của Facebook​
Dịch vụ Instant Games trên Messenger là một trong những nét nổi bật của Facebook

Công ty mạng xã hội khổng lồ Facebook đã từng thực hiện rất nhiều bước tiến dành cho thị trường game, mà phổ biến nhất trong số đó là việc ra mắt Facebook Instant Games vào năm ngoái, và việc tiếp quản Oculus. Dịch vụ Instant Games được gắn trực tiếp vào hệ thống chat Messenger, cung cấp một đường dẫn trực tiếp giữa toàn bộ cơ sở người dùng của Facebook và những tựa game thi đấu. Với việc livestream giờ đây sẽ đón nhận cùng lượng người dùng đó, sẽ rất thú vị để xem Facebook có thể "triệu tập" một cộng đồng streamer nhanh như thế nào. Nếu nền tảng này có thể cạnh tranh với những cái tên hàng đầu như Twitch, các năm tiếp theo trong ngành công nghiệp livestream chắc chắn sẽ đầy rẫy những cuộc thi tài khốc liệt.

Chương trình thí điểm streaming game của Facebook bắt đầu với H1Z1
Chương trình thí điểm streaming game của Facebook bắt đầu với H1Z1

Chương trình thí điểm đã chính thức được thực hiện trên trang Facebook của tựa game theo phong cách Battle Royale khá nổi tiếng là H1Z1, với hai đoạn clip đầu tiên kéo dài hơn 1 giờ mỗi đoạn, do hai streamer là I Mav3riq và The Warp Zone thực hiện. Facebook cũng đã xác nhận sẽ có sự xuất hiện thông qua nền tảng này ở những sự kiện trong tương lai như PAX East vào tháng 4. Mặc dù chưa rõ liệu dự án thí điểm của Facebook có thật sự tạo ra "hệ sinh thái đầu tiên của người sáng tạo" mà nó hướng đến hay không, nhưng dự án này chắc chắn được ủng hộ bởi rất đông đảo các streamer trên toàn thế giới, khi giờ đây họ đã có thể tiếp cận với lượng người xem đông hơn trước rất nhiều.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

hoanlagvnDũng Nhỏ

Toyotarou tác giả của manga Dragon Ball Super mới đây đã tiết lộ một thông tin thú vị về quá trình sáng tác của bộ truyện. Toyotarou chia sẻ, cảnh cuối cùng trong manga, Piccolo chào tạm biệt cô giáo của Pan trong trang cuối manga Dragon Ball Super chap 103 là do chính tay tác giả Akira Toriyama vẽ.

Giải trí
Lên đầu trang