Ryzen đã ra mắt, AMD rục rịch chuẩn bị ra mắt Kyzen

AMD mới đây đã đăng ký thương hiệu Kyzen và các tên khác cho một số công nghệ cũng như linh kiện sắp ra mắt - theo cơ sơ dữ liệu của Justia Trademarks.

Ryzen đã ra mắt, AMD rục rịch chuẩn bị ra mắt Kyzen

AMD mới đây đã đăng ký thương hiệu Kyzen và các tên khác cho một số công nghệ cũng như linh kiện sắp ra mắt - theo cơ sơ dữ liệu của Justia Trademarks.

Dường như AMD đang chuẩn bị vén màn kiến trúc mới sau khi đang ký một loạt các tên thương hiệu như Kyzen, Aragon, Pharos, Promethean và Coreamp. Những cái tên này nghe rất “công nghệ” nhưng ý nghĩa thật sự của chúng là gì?

Một trong những cái tên dễ liên tưởng nhất là Kyzen. AMD đã hoàn thành việc ra mắt gần hết các CPU tiến trình 14nm tên mã Ryzen với Ryzen 7 và Ryzen 5 (Ryzen 3 còn chờ đợi ngày ra mắt chính thức) và sau đó cũng đề cập tới lộ trình ra mắt các CPU kiến trúc 14nm+ là bản refresh của kiến trúc Zen. Cái tên Kyzen phát âm tương tự như “Kaizen” trong tiếng Nhật nghĩa là tiếp tục phát triển - sẽ rất hợp lý nếu là dòng CPU refresh cho Ryzen.

Hiện tại các CPU Ryzen cũng đang sống tốt và đạt được nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng. Tuy nhiên so về hiệu năng khi chơi game nếu so sánh với các CPU Intel cùng tầm giá thì vẫn còn xê xích chút ít. Sẽ thật là tốt nếu Kyzen - phiên bản refresh của Ryzen tăng thêm sức mạnh bằng cách tăng xung nhịp, ép xung hiệu quả hơn và tiết kiệm điện năng tiêu thụ hơn. AMD cũng nên tăng cường khả năng tương thích bộ nhớ để tránh tình trạng RAM xung nhịp cao không chạy được trên Ryzen.


Ryzen đã ra mắt, AMD rục rịch chuẩn bị ra mắt Kyzen 2

Cũng như Threadripper được đăng ký thương hiệu từ tháng 2 và công bố vào tháng 5, khoảng cách 3 tháng từ việc đăng ký đến khi công bố chính thức sẽ được áp dụng cho Kyzen, nghĩa là Kyzen sẽ được công bố trong khoảng tháng 8 hoặc 9 năm nay khi Threadripper mở bán.

Theo dự đoán, Kyzen sẽ mở bán vào tháng 3 năm sau, trùng với ngày ra mắt của Ryzen để chừa khoảng trống thị trường cho Threadripper.

Vậy còn những cái tên khác thì sao? Coreamp nghe có vẻ như liên quan đến ép xung, có thể là một tính năng liên quan tới ép xung chứ không phải là sản phẩm. Promethean nghe giống như chipset Promontory của Ryzen, vậy có thể là thế hệ tiếp theo của dòng chipset hiện tại. Aragon và Pharos thì vẫn chưa có dự đoán nào chính xác. Còn bạn thì sao?

Theo pcgamesn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Spoiler One Piece 1112: Mars xuất hiện ngăn chặn việc phát sóng !!!

Spoiler One Piece 1112: Mars xuất hiện ngăn chặn việc phát sóng !!!

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Spoiler One Piece 1112: Với việc người máy cổ đại thức tỉnh, Brogy và Dorry đến trợ giúp kịp thời đại chiến với toàn bộ Ngũ Lão Tinh thì đây đúng là trận chiến của những Titan, toàn khổng lồ với khổng lồ. Và trong chương này, có khả năng chúng ta sẽ được chứng kiến sức mạnh của Người Máy Cổ Đại, cũng như hé lộ thêm thông tin về nguồn gốc của nó

Giải trí
Lên đầu trang