Samsung lần đầu tiên mất ngôi giàu nhất châu Á

Nguyễn Hoàng Thuận

Lần đầu tiên kể từ năm 2015 Samsung đánh mất vị thế của mình là một gia tộc giàu nhất châu Á

Theo danh sách của Tạp chí Forbes, gia tộc họ Lee đang nắm giữ khối tài sản ước tính ở mức 40,8 tỷ USD trong năm 2017, đứng sau gia tộc Ambani của Ấn Độ với khối tài sản 44,8 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên gia tộc giàu nhất Hàn Quốc đánh mất vị trí dẫn đầu kể từ khi Forbes bắt đầu lập danh sách nói trên vào năm 2015, dựa trên những tập đoàn kinh doanh có trụ sở ở châu Á do một gia đình có ít nhất ba thế hệ quản lý.

Gia tộc Ambani đang nắm trong tay Tập đoàn Reliance, với hàng loạt các công ty con hoạt động trong nhiều ngành khác nhau, từ hóa chất cho đến viễn thông.

Trong danh sách 50 gia tộc giàu nhất châu Á có đến 18 cái tên đến từ Ấn Độ, theo sau là Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore với lần lượt 9 và 5 cái tên xuất hiện trong danh sách này.

Bên cạnh gia tộc họ Lee, Hàn Quốc còn có thêm ba gia tộc nữa lọt vào danh sách trên của Forbes, bao gồm gia tộc họ Chung sở hữu Tập đoàn sản xuất ôtô Hyundai Motor Group với khối tài sản trị giá 14,8 tỷ USD, gia tộc họ Koo của Tập đoàn LG với 8,7 tỷ USD.

Đặc biệt đây là lần đầu tiên gia tộc họ Chey của Tập đoàn SK Group với khối tài sản dự đoán ở mức 6,3 tỷ USD lọt top các gia tộc giàu có nhất châu Á.

Theo Tri Thức Trẻ

Bài cùng chuyên mục