Apple có thể mang tính năng sao chép - dán giữa iPhone và Windows
Microsoft đã gửi yêu cầu này thông qua cổng Interoperability Request của Apple – hệ thống được hãng mở để tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của Liên minh châu Âu.
Một yêu cầu mới từ Microsoft có thể mở đường cho việc sao chép và dán nội dung liền mạch giữa máy tính Windows và các thiết bị Apple. Nếu được Apple chấp thuận, người dùng sẽ có trải nghiệm tương tự Universal Clipboard, tính năng hiện chỉ hoạt động giữa iPhone, iPad và Mac.
Theo MacRumors, Microsoft đã gửi yêu cầu này thông qua cổng Interoperability Request của Apple – hệ thống được hãng mở để tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của Liên minh châu Âu. Quy định mới buộc Apple phải cho phép các doanh nghiệp và nhà phát triển yêu cầu khả năng tương tác sâu hơn với hệ sinh thái của hãng.
Trong đề xuất gửi Apple, Microsoft mong muốn người dùng có thể sao chép văn bản hoặc các nội dung được hỗ trợ trên iPhone rồi dán trực tiếp sang máy tính Windows và ngược lại, mà không cần các thao tác xác nhận rườm rà.
Quan trọng hơn, Microsoft muốn tính năng này hoạt động ở cấp hệ thống, tương tự cách Universal Clipboard vận hành trên các thiết bị Apple.
Hiện nay, các ứng dụng của bên thứ ba chỉ có thể truy cập clipboard khi đang chạy ở chế độ nền trước và người dùng phải cấp quyền thủ công cho từng lần sao chép hoặc dán. Điều này khiến trải nghiệm kém liền mạch hơn đáng kể so với hệ sinh thái khép kín của Apple.
Theo phương án mà Apple đang xem xét, người dùng chỉ cần xác nhận quyền truy cập clipboard một lần khi ghép nối thiết bị, sau đó máy tính Windows có thể truy cập bộ nhớ tạm của iPhone hoặc iPad liên tục mà không cần hiển thị thêm thông báo xác nhận.
Tuy nhiên, Apple cũng cho biết việc phát triển tính năng này không hề đơn giản. Hãng đánh giá đây là một thay đổi lớn trong hệ điều hành và ước tính phải đến cuối năm 2027 mới có thể hoàn tất quá trình phát triển. Sau đó, tính năng sẽ được phát hành dưới dạng bản thử nghiệm dành cho nhà phát triển trước khi đến tay người dùng phổ thông.
Điều này đồng nghĩa với việc nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, người dùng nhiều khả năng sẽ phải chờ đến năm 2028 mới được trải nghiệm tính năng sao chép – dán giữa Windows và thiết bị Apple.
Đáng chú ý, yêu cầu này chỉ phát sinh từ các quy định của Liên minh châu Âu, vì vậy Apple không bắt buộc phải triển khai trên phạm vi toàn cầu. Hiện vẫn chưa rõ liệu hãng có quyết định mở rộng tính năng này sang các thị trường khác hay chỉ giới hạn trong khu vực EU.
Đây là một trong nhiều thay đổi mà Apple phải thực hiện để đáp ứng DMA. Trước đó, đạo luật này đã buộc hãng mở rộng khả năng tương thích giữa iOS với các nền tảng của bên thứ ba, thay đổi chính sách App Store và cho phép nhiều dịch vụ truy cập sâu hơn vào hệ điều hành.
Không chỉ Apple, nhiều công ty công nghệ khác cũng đang chịu tác động từ các quy định mới của châu Âu. Google được cho là sẽ phải mở rộng quyền truy cập cho các trợ lý AI bên thứ ba trên Android, trong khi các nhà sản xuất phần cứng như Logitech và Nintendo đã bắt đầu tung ra những thiết bị có pin dễ thay thế để đáp ứng quy định mới về khả năng sửa chữa.
Trong thời gian tới, Roblox và ChatGPT cũng có thể trở thành đối tượng chịu sự điều chỉnh của DMA nếu được EU xác định là các nền tảng "gác cổng" (gatekeeper), đồng nghĩa với việc phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về minh bạch quảng cáo, quản lý nội dung và khả năng tương tác với các dịch vụ khác.
Bài cùng chuyên mục