Hiện Có Hơn 1,67 Triệu Công Ty AI Đang Hoạt Động Tại Trung Quốc

Theo nền tảng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Qichacha, Trung Quốc đại lục đã bổ sung hơn 237.000 công ty mới tham gia vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong nửa đầu năm nay, nâng tổng số lên 1,67 triệu trong bối cảnh Bắc Kinh.

Trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc đã chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ trong số lượng các công ty mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), với hơn 237.000 công ty mới được thành lập. Theo số liệu từ nền tảng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Qichacha công bố ngày 6/8, tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực AI ở Trung Quốc nay đã lên tới 1,67 triệu. Đáng chú ý, gần 90% trong số đó, tức hơn 1,48 triệu công ty, được thành lập kể từ sau năm 2017, sau khi Quốc vụ viện Trung Quốc triển khai Kế hoạch Phát triển Trí tuệ nhân tạo Thế hệ mới. Kế hoạch này nhằm mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực AI.

Hiện Có Hơn 1,67 Triệu Công Ty AI Đang Hoạt Động Tại Trung Quốc

Các công ty mới này chủ yếu tập trung vào phát triển chatbot và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Số lượng đăng ký doanh nghiệp mới liên quan đến AI đã đạt đến mức kỷ lục với hơn 467.000 vào năm ngoái, bất ngờ tăng vọt sau khi OpenAI phát hành ChatGPT vào cuối năm 2022.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc hiện có bốn "hổ AI" hàng đầu với khả năng cạnh tranh toàn cầu là Baichuan, Zhipu AI, Moonshot AI và MiniMax, mỗi công ty đã thu hút hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư. Các tập đoàn lớn như Baidu, Alibaba, và ByteDance cũng đang không ngừng phát triển các mô hình AI chất lượng cao.

Tuy nhiên, mặt trái của sự cạnh tranh khốc liệt là việc gần 50.000 doanh nghiệp AI đã phải ngừng hoạt động vào năm ngoái, chủ yếu do không đủ kinh phí để duy trì.

Hiện Có Hơn 1,67 Triệu Công Ty AI Đang Hoạt Động Tại Trung Quốc

AI được định hướng là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược tự chủ công nghệ của Trung Quốc. Mục tiêu của Kế hoạch Phát triển Trí tuệ nhân tạo Thế hệ mới là đưa Trung Quốc đạt trình độ dẫn đầu thế giới vào năm 2025 và trở thành trung tâm đổi mới AI lớn của thế giới vào năm 2030, biến AI thành động lực chính cho việc nâng cấp công nghiệp và chuyển đổi kinh tế.

Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) vào tháng 7, Trung Quốc dẫn đầu thế giới về số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế về công nghệ AI tạo sinh trong thập kỷ qua, với hơn 38.000 hồ sơ từ năm 2014 đến 2023, gấp sáu lần số lượng phát minh được nộp bởi Mỹ trong cùng kỳ.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Cơn sốt ảnh nền điện thoại Rem bùng nổ sau tập 19 mùa 4 anime "Re:Zero": Sự thức tỉnh lịch sử sau nhiều năm chìm trong giấc ngủ dài

Cơn sốt ảnh nền điện thoại Rem bùng nổ sau tập 19 mùa 4 anime "Re:Zero": Sự thức tỉnh lịch sử sau nhiều năm chìm trong giấc ngủ dài

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một làn sóng cảm xúc mãnh liệt vừa bao trùm cộng đồng người hâm mộ anime/manga trên toàn cầu, đánh dấu sự trở lại của một trong những "nữ thần quốc dân" có tầm ảnh hưởng bậc nhất văn hóa Otaku thế kỷ 21. Ngay sau khi tập 19 — đồng thời là tập phim khép lại mùa thứ 4 của sê-ri hoạt hình truyền hình đình đám "Re:Zero - Bắt đầu lại ở thế giới khác" (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu) — chính thức phát sóng, khoảnh khắc cô hầu gái tóc xanh Rem thức tỉnh sau nhiều năm đằng đẵng chìm trong giấc ngủ vô tận đã tạo nên cơn địa chấn truyền thông thực sự.

Giải trí
Anime "Liar Game" chính thức "bật đèn xanh" mùa 2 sau tập 26: Nữ sinh ngây thơ và cựu thiên tài lừa đảo tiếp tục dấn thân vào ván cược tâm lý sinh tử

Anime "Liar Game" chính thức "bật đèn xanh" mùa 2 sau tập 26: Nữ sinh ngây thơ và cựu thiên tài lừa đảo tiếp tục dấn thân vào ván cược tâm lý sinh tử

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một tin vui vừa được công bố làm nức lòng cộng đồng người hâm mộ thể loại đấu trí tâm lý trên toàn thế giới ngay sau khi nửa đầu năm 2026 khép lại. Trang web chính thức của dự án phim hoạt hình truyền hình (TV Anime) "Liar Game" (Trò chơi dối trá) mới đây đã phát đi thông báo xác nhận việc sản xuất mùa thứ hai của loạt phim, ngay khi tập 26 vừa phát sóng đánh dấu chặng đường sáu tháng phát sóng liên tục không gián đoạn.

Giải trí
Game thủ Valorant bị cấm band do mua CPU Ryzen 7 5800X3D cũ

Game thủ Valorant bị cấm band do mua CPU Ryzen 7 5800X3D cũ

quânQuân Kít

Một game thủ tại Đức cho biết anh gặp sự cố khi chơi Valorant sau khi mua bộ xử lý AMD Ryzen 7 5800X3D đã qua sử dụng. Theo phản hồi từ Riot Games, CPU cùng một số linh kiện khác trong hệ thống có thể đã bị hệ thống chống gian lận Vanguard đưa vào danh sách đen do hành vi vi phạm của chủ sở hữu trước đó.

Công Nghệ
Lên đầu trang