Mạng Lưới Thế Vận Hội Paris 2024 Tại Pháp Gặp Sự Cố

Quân Kít

Các vụ tấn công ở Pháp đã đặt ra nhiều thách thức cho chính quyền nước này và cộng đồng quốc tế.

Gần đây, Pháp đang phải đối mặt với một loạt vụ tấn công đốt phá mà nhiều người nghi ngờ là nhằm vào việc phá hoại Thế Vận Hội Paris 2024. Đầu tiên, mạng lưới đường sắt quốc gia của Pháp đã trở thành mục tiêu khiến gần một triệu hành khách bị mắc kẹt. Tiếp theo, các dịch vụ internet trên toàn quốc bị gián đoạn nghiêm trọng sau khi các cáp quang của nhà cung cấp bị cắt trong một hành động rõ ràng là cố ý.

Các cuộc tấn công này đã xảy ra vào đêm Chủ Nhật và đã ảnh hưởng đến các công ty viễn thông lớn như Bouygues, SFR, và Free. Nicolas Chatin, phát ngôn viên của SFR, mô tả vụ việc là "hành vi phá hoại" và cho biết thiệt hại dường như được thực hiện bằng các công cụ như rìu hoặc máy mài.

Mặc dù chỉ có 10.000 khách hàng cố định của SFR bị ảnh hưởng, nhưng Free thông báo rằng hệ thống cáp của họ bị cắt tại sáu tỉnh, bao gồm hai tỉnh ở phía bắc và bốn tỉnh dọc theo bờ biển Địa Trung Hải ở phía nam. Điều này đặc biệt lo ngại vì những khu vực bị ảnh hưởng bao gồm cả khu vực xung quanh Marseille, nơi tổ chức các môn bóng đá và đua thuyền Olympic.

Chính quyền Pháp đã bắt giữ một nhà hoạt động với cáo buộc liên quan đến vụ tấn công đường sắt. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu hai loạt tấn công này có liên quan trực tiếp tới nhau hay không, cũng như mục tiêu cuối cùng của chúng có phải là Thế vận hội hay không.

Trong khi một số chính trị gia tin rằng các nhà hoạt động "cực tả" có thể là thủ phạm, một số khác lại nghi ngờ rằng Nga có thể đứng sau. Đáng chú ý, một công dân Nga đã bị bắt vào đầu tháng 7 với cáo buộc âm mưu "phá hoại sự ổn định của Thế vận hội", mặc dù chi tiết về âm mưu này vẫn chưa được công bố.

Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, và chính quyền Pháp đang cố gắng đảm bảo an toàn cho các sự kiện Thế Vận Hội, đồng thời khôi phục trật tự và dịch vụ cho người dân và du khách.

Bài cùng chuyên mục