Nvidia được cho là đã giành quyền xuất khẩu GPU H200 sang Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ được cho là sắp nới lỏng hạn chế, cho phép Nvidia xuất khẩu GPU AI H200 sang Trung Quốc, đánh dấu thay đổi lớn trong chính sách kiểm soát công nghệ.

Bộ Thương mại Mỹ cân nhắc nới lỏng kiểm soát với GPU H200 của Nvidia

Theo nguồn tin từ Semafor, Bộ Thương mại Mỹ đang chuẩn bị cho phép Nvidia xuất khẩu GPU trí tuệ nhân tạo H200 sang Trung Quốc. Nếu thông tin này chính xác, Nvidia sẽ có thể cung cấp các bộ xử lý mạnh hơn nhiều so với các mẫu bị giới hạn trước đó, qua đó củng cố vị thế phần cứng và hệ sinh thái phần mềm CUDA tại thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc phía Trung Quốc có cho phép nhập khẩu H200 hay không, trong bối cảnh nước này từng từ chối mẫu H20 dù có cấu hình yếu hơn.

Nvidia được cho là đã giành quyền xuất khẩu GPU H200 sang Trung Quốc

H200 được cho là đã giành quyền xuất khẩu sang Trung Quốc

H200 vẫn bị giới hạn nhưng vượt trội H20

Quyền xuất khẩu được cho là chỉ áp dụng cho Nvidia H200, một bộ xử lý ra đời từ năm hai nghìn không trăm hai mươi hai. Dù không thuộc thế hệ GPU mới nhất như Blackwell, H200 vẫn sở hữu hiệu năng rất cao và được trang bị một trăm bốn mươi bốn gigabyte bộ nhớ HBM3, yếu tố quan trọng trong huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn.

So với HGX H20 được Nvidia thiết kế riêng để đáp ứng quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ năm hai nghìn không trăm hai mươi ba, H200 mang lại lợi thế hiệu năng rõ rệt. Dù Huawei đã phát triển các bộ tăng tốc và hệ thống quy mô giá đỡ có thể cạnh tranh với H200 và thậm chí cả GB200 NVL72, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vẫn ưu tiên phần cứng Nvidia do phụ thuộc sâu vào hệ sinh thái phần mềm CUDA.

Đánh giá nội bộ của Mỹ về hiệu quả kiểm soát xuất khẩu

Semafor cho biết quyết định nới lỏng phản ánh đánh giá bên trong chính phủ Mỹ rằng các biện pháp hạn chế trước đây không làm chậm đáng kể tiến trình của các công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc như Alibaba, DeepSeek hay Huawei.

Những doanh nghiệp này vẫn tiếp tục tung ra các mô hình AI tiên tiến và bù đắp thiếu hụt phần cứng bằng các sản phẩm nội địa. Điều này làm giảm hiệu quả của chính sách kiểm soát và đồng thời thúc đẩy tiêu chuẩn AI Trung Quốc về phần cứng, phần mềm và cả khía cạnh đạo đức công nghệ.

Nvidia được cho là đã giành quyền xuất khẩu GPU H200 sang Trung Quốc 2

Mỹ nới lỏng về chính sách siết chặt xuất khẩu chip sang Trung Quốc

Quy định cũ không bị hủy bỏ nhưng được áp dụng linh hoạt hơn

Việc cấp phép cho H200 không đồng nghĩa Bộ Thương mại Mỹ hủy bỏ hay thay đổi các quy định kiểm soát xuất khẩu ban hành năm hai nghìn không trăm hai mươi ba.

Khung ECCN 3A090 và 4A090 vẫn giữ nguyên, bao gồm các giới hạn về hiệu năng và kết nối của bộ tăng tốc AI. Điểm khác biệt nằm ở mức độ linh hoạt trong việc cấp giấy phép cho các sản phẩm vượt ngưỡng quy định. Việc chấp thuận H200 trên thực tế nâng trần hiệu năng mà Trung Quốc có thể tiếp cận, dù luật không thay đổi.

Khả năng AMD có được hưởng cơ chế tương tự hay không hiện vẫn chưa rõ.

Trung Quốc có chấp thuận nhập khẩu H200 hay không

Trung Quốc từng từ chối H20 vì lý do chính trị thay vì công nghệ. Do đó, khả năng H200 được chấp thuận cao hơn vì đây là GPU đầy đủ sức mạnh của Nvidia, không phải phiên bản bị cắt giảm. H200 cũng có thể giúp Trung Quốc phát triển năng lực AI nhanh hơn so với phần cứng nội địa hiện tại. Tuy vậy, quyết định vẫn chưa chắc chắn.

Một mặt, Trung Quốc có thể lo ngại việc nhập khẩu H200 sẽ làm chậm đà phát triển giải pháp AI trong nước. Mặt khác, nước này cũng dè chừng nguy cơ phụ thuộc trở lại vào công nghệ Mỹ, vốn có thể bị cắt nguồn bất cứ lúc nào. Điều đó đi ngược lại chiến lược tự chủ bán dẫn và ưu tiên các nhà sản xuất nội địa như Huawei.

Nvidia được cho là đã giành quyền xuất khẩu GPU H200 sang Trung Quốc 3

Việc chấp nhận Nvidia có thể làm giảm tự chủ chip trong nước

Kết luận

Nếu được thông qua, việc Nvidia xuất khẩu H200 sang Trung Quốc sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính sách kiểm soát công nghệ của Mỹ. Dù luật không thay đổi, cách áp dụng linh hoạt hơn có thể tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc cạnh tranh AI toàn cầu và chiến lược tự chủ công nghệ của Trung Quốc trong những năm tới.

 

 

Xem thêm: Ra Mắt Chuột Không Dây Hyperwork Macro - “Đa Tác Vụ - Cá Nhân Hóa”

 

Xem thêm: Meta phát triển mô hình AI mới tên “Avocado”, nhiều khả năng không còn mở nguồn

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Bẫy tình ngọt ngào trên App hẹn hò Nhật Bản: Kiều nữ 22 tuổi sa lưới vì lừa tiền cụ ông U80 cô độc

Bẫy tình ngọt ngào trên App hẹn hò Nhật Bản: Kiều nữ 22 tuổi sa lưới vì lừa tiền cụ ông U80 cô độc

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Cảnh sát thủ đô Tokyo vừa chính thức tống giam một nữ nhân viên văn phòng 22 tuổi với cáo buộc thao túng tâm lý, lừa đảo tình cảm của một cụ ông ngoài 70 tuổi thông qua ứng dụng hẹn hò. Lợi dụng nỗi đau mất vợ và sự trống trải của tuổi xế chiều, cô gái trẻ đã biến nạn nhân thành "mỏ đào mỏ" không đáy nhằm trục lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Giải trí
Kỳ tích giữa thánh đường Manga: Nữ họa sĩ phương Tây hiện thực hóa giấc mơ vĩ đại, chính thức trở thành Mangaka chuyên nghiệp

Kỳ tích giữa thánh đường Manga: Nữ họa sĩ phương Tây hiện thực hóa giấc mơ vĩ đại, chính thức trở thành Mangaka chuyên nghiệp

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Thành tựu vô tiền khoáng hậu này không chỉ là một chiến thắng cá nhân ngọt ngào sau nhiều năm tháng thanh xuân đánh đổi, mà còn gióng lên một hồi chuông phá vỡ những định kiến cố hữu, chứng minh rằng ngành công nghiệp Manga Nhật Bản đang ngày càng cởi mở và đón chào những tinh hoa nghệ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới.

Giải trí
Lên đầu trang