Trump cảnh báo CEO Apple Tim Cook: “Đừng mở rộng lắp ráp iPhone tại Ấn Độ”
Một chiếc iPhone bao gồm hơn 2.700 linh kiện đến từ 187 nhà cung cấp, trong đó hơn 150 đến từ Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng phản đối kế hoạch chuyển dây chuyền lắp ráp iPhone xuất sang Mỹ từ Trung Quốc sang Ấn Độ của Apple. Phát biểu tại một sự kiện ở Doha, ông Trump nhấn mạnh rằng Ấn Độ nên “tự lo cho mình” và kêu gọi Apple tăng sản xuất tại Mỹ.
Trump không hài lòng với kế hoạch "Ấn Độ hóa" sản xuất iPhone
Trong phát biểu tại một sự kiện kinh doanh ở Doha, ông Trump nói rằng ông có “một chút vấn đề” với CEO Tim Cook. Ông kể lại:
“Tôi nói với ông ấy rằng tôi đang đối xử với ông rất tốt. Ông đang kiếm về được 500 tỷ USD, nhưng giờ tôi nghe nói ông đang xây dựng khắp nơi ở Ấn Độ. Tôi không muốn ông sản xuất ở Ấn Độ. Nếu ông muốn giúp Ấn Độ thì cứ việc, nhưng Ấn Độ là một trong những quốc gia có mức thuế cao nhất thế giới, rất khó để bán hàng ở đó.”
Theo ông Trump, sau cuộc trò chuyện với Tim Cook, Apple đã đồng ý sẽ “tăng cường sản xuất tại Hoa Kỳ”.
Apple đẩy mạnh sản xuất iPhone tại Ấn Độ, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc
Từ năm 2017, Apple đã bắt đầu lắp ráp các mẫu iPhone giá rẻ tại Ấn Độ. Tuy nhiên, đến năm 2023, hãng đã mở rộng sang cả các dòng cao cấp như iPhone 15 và iPhone 16. Trong năm tài chính vừa qua, sản lượng iPhone lắp ráp tại Ấn Độ đã tăng 60%, đạt giá trị 22 tỷ USD.
Hầu hết hoạt động sản xuất chính hiện nay vẫn diễn ra tại nhà máy Hon Hai của Foxconn ở Sriperumbudur – địa điểm lớn nhất chuyên lắp ráp các mẫu iPhone cao cấp. Ngoài ra, Pegatron và Tata Electronics cũng tham gia vào chuỗi lắp ráp tại các khu vực ngoại ô Chennai và Hosur.
Apple đang có kế hoạch đưa tỷ lệ sản xuất iPhone tại Ấn Độ lên khoảng 25% tổng sản lượng toàn cầu trong vài năm tới, trong bối cảnh hãng tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, đặc biệt sau khi ông Trump áp thuế 145% lên hàng hóa Trung Quốc (hiện đang tạm hoãn 90 ngày).
Thực tế khó khăn cho việc “sản xuất hoàn toàn tại Mỹ”
Dù ông Trump kêu gọi Apple và các tập đoàn khác đưa dây chuyền sản xuất về Mỹ nhưng việc này gần như bất khả thi trong ngắn hạn. Một chiếc iPhone bao gồm hơn 2.700 linh kiện đến từ 187 nhà cung cấp, trong đó hơn 150 đến từ Trung Quốc.
Ngay cả khi Apple có thể chuyển toàn bộ chuỗi cung ứng sang Mỹ, quá trình này sẽ mất nhiều năm và gần như chắc chắn sẽ làm giá iPhone tăng mạnh và đây là điều không có lợi cho người tiêu dùng tại Mỹ.
Kết luận: Căng thẳng giữa lợi ích kinh tế và chính trị
Kế hoạch chuyển sản xuất sang Ấn Độ là một bước đi chiến lược của Apple nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nhưng lại gặp sự phản đối từ ông Trump – người đang muốn khôi phục ngành sản xuất nội địa Mỹ.
Cuộc đối đầu này cho thấy rõ sự giằng co giữa lợi ích kinh tế toàn cầu hóa và ưu tiên chính trị nội địa, nhất là trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ đang đến gần. Apple sẽ phải khéo léo cân bằng giữa hai phía nếu không muốn chịu áp lực lớn hơn trong thời gian tới.
Bài cùng chuyên mục