Trung Quốc gây chấn động TOP500 với siêu máy tính LineShine hơn 2 Exaflop, vượt mặt Mỹ giành ngôi số 1 thế giới

Hệ thống này không chỉ dẫn đầu bảng xếp hạng TOP500 mới nhất mà còn trở thành siêu máy tính đầu tiên trên thế giới đạt hiệu năng thực tế vượt mốc 2 Exaflop.

Sau nhiều năm gần như vắng bóng khỏi bảng xếp hạng TOP500 do căng thẳng công nghệ với Mỹ, Trung Quốc đã trở lại đầy ấn tượng với một siêu máy tính hoàn toàn mới mang tên LineShine. Hệ thống này không chỉ dẫn đầu bảng xếp hạng TOP500 mới nhất mà còn trở thành siêu máy tính đầu tiên trên thế giới đạt hiệu năng thực tế vượt mốc 2 Exaflop.

LineShine chính thức trở thành siêu máy tính mạnh nhất thế giới

Tại hội nghị siêu máy tính quốc tế ISC 2026 diễn ra ở Hamburg (Đức), dự án TOP500 đã công bố bảng xếp hạng lần thứ 67 về các hệ thống điện toán hiệu năng cao (HPC) mạnh nhất hành tinh.

Điểm nhấn lớn nhất của kỳ xếp hạng năm nay là sự xuất hiện bất ngờ của LineShine – hệ thống siêu máy tính đến từ Trung Quốc chưa từng được công bố trước đó. Trên bài kiểm tra chuẩn High Performance Linpack (HPL), LineShine đạt hiệu năng 2,198 Exaflop/s, vượt xa các đối thủ còn lại trong danh sách.

Theo TOP500, con số này tương đương khoảng 80% hiệu năng lý thuyết tối đa của hệ thống, vốn đạt tới 2,736 Exaflop/s. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một hệ thống HPC đạt hiệu năng ổn định trên 2 Exaflop với độ chính xác kép (FP64).

Trung Quốc gây chấn động TOP500 với siêu máy tính LineShine hơn 2 Exaflop, vượt mặt Mỹ giành ngôi số 1 thế giới

Không sử dụng GPU nhưng vẫn vượt qua các đối thủ hàng đầu

Điều khiến giới công nghệ đặc biệt chú ý là LineShine không sử dụng bất kỳ bộ tăng tốc GPU nào. Toàn bộ sức mạnh xử lý của hệ thống đến từ kiến trúc CPU thuần túy, trái ngược với xu hướng hiện nay khi phần lớn siêu máy tính Exascale đều dựa rất nhiều vào GPU hoặc các bộ tăng tốc AI chuyên dụng.

LineShine được triển khai tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Thâm Quyến (NSCS) và xây dựng trên nền tảng LingKun do Trung Quốc tự phát triển.

Trái tim của hệ thống là bộ xử lý LX2 được cho là do Huawei thiết kế, sử dụng kiến trúc Armv9. Mỗi vi xử lý tích hợp 304 lõi xử lý cùng 32GB bộ nhớ HBM băng thông cao ngay trên chip.

Tổng cộng, siêu máy tính này sở hữu tới 13,79 triệu lõi xử lý, được kết nối thông qua mạng liên kết tốc độ cao LingQi và vận hành trên hệ điều hành Kylin OS – nền tảng Linux do Trung Quốc phát triển.

Dự án "Made in China" quy mô lớn

Ngoài kiến trúc tập lệnh Arm có nguồn gốc từ Anh, gần như toàn bộ thành phần quan trọng của LineShine đều được phát triển trong nước.

Từ bộ xử lý, hệ thống mạng, lưu trữ cho đến phần mềm vận hành đều nằm trong chiến lược tự chủ công nghệ của Trung Quốc nhằm giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh các lệnh hạn chế công nghệ từ Mỹ ngày càng siết chặt.

Theo đội ngũ phát triển tại NSCS, LineShine là kết quả của nhiều năm đầu tư vào lĩnh vực điện toán hiệu năng cao và hiện đã được đưa vào phục vụ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, mô phỏng kỹ thuật phức tạp, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như huấn luyện các mô hình ngôn ngữ quy mô lớn.

Trung Quốc gây chấn động TOP500 với siêu máy tính LineShine hơn 2 Exaflop, vượt mặt Mỹ giành ngôi số 1 thế giới 2

Mỹ mất vị trí dẫn đầu sau nhiều năm thống trị

Sự xuất hiện của LineShine đã khiến cục diện TOP500 thay đổi đáng kể.

Siêu máy tính El Capitan của Mỹ, từng giữ vị trí số một, nay tụt xuống thứ hai với hiệu năng 1,809 Exaflop/s. Hai hệ thống khác của Mỹ là Frontier và Aurora tiếp tục góp mặt trong nhóm dẫn đầu.

Trong khi đó, vị trí thứ năm thuộc về JUPITER Booster của Đức với hiệu năng đúng 1 Exaflop/s trên bài kiểm tra HPL.

Cuộc đua siêu máy tính bước sang giai đoạn mới

Một trong những điểm đáng chú ý nhất từ bảng xếp hạng TOP500 năm nay là sự đa dạng về kiến trúc phần cứng. Các hệ thống hàng đầu hiện sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau, từ CPU truyền thống, GPU tăng tốc, APU tích hợp cho đến các bộ xử lý AI chuyên dụng.

Việc LineShine giành ngôi đầu bằng kiến trúc CPU thuần túy cho thấy không tồn tại một công nghệ duy nhất thống trị lĩnh vực HPC. Thay vào đó, các quốc gia và tổ chức đang lựa chọn những hướng đi riêng nhằm tối ưu hiệu năng cho các bài toán khoa học, mô phỏng và AI quy mô lớn.

Với cột mốc hơn 2 Exaflop đạt được bởi LineShine, cuộc đua siêu máy tính toàn cầu được dự báo sẽ bước sang một chương mới, nơi Trung Quốc đang chứng minh khả năng cạnh tranh trực tiếp với Mỹ ở những công nghệ tính toán tiên tiến nhất thế giới

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

EU chính thức buộc Google chia sẻ dữ liệu tìm kiếm và mở Android cho AI bên thứ ba

EU chính thức buộc Google chia sẻ dữ liệu tìm kiếm và mở Android cho AI bên thứ ba

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Ủy ban châu Âu vừa công bố các biện pháp thực thi mới theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (Digital Markets Act - DMA), yêu cầu Google phải mở rộng khả năng tương thích trên Android và chia sẻ dữ liệu Google Search với các đối thủ. Đây được xem là một trong những động thái mạnh tay nhất của Liên minh châu Âu nhằm hạn chế vị thế thống lĩnh của Google trong lĩnh vực tìm kiếm và hệ điều hành di động.

Công Nghệ
Bóc trần góc khuất Tokyo: Anime "Chainsmoker Cat" phơi bày thực trạng nghèo đói tàn khốc bị che giấu tại Nhật Bản

Bóc trần góc khuất Tokyo: Anime "Chainsmoker Cat" phơi bày thực trạng nghèo đói tàn khốc bị che giấu tại Nhật Bản

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một bài phân tích chuyên sâu chấn động vừa được nhà nghiên cứu văn hóa Jay Allen đăng tải trên chuyên trang uy tín "Unseen Japan", biến bộ anime đang viral mạnh mẽ "Chainsmoker Cat" (tên gốc: Yani Neko) trở thành tâm điểm mổ xẻ của giới xã hội học. Vượt qua lớp vỏ bọc giải trí thông thường, tác phẩm đã dũng cảm vén bức màn nhung để khắc họa trần trụi về nạn nghèo đói và sự gạt ra lề xã hội — những chủ đề nhạy cảm vốn bị coi là cấm kỵ và cấm kỵ trong đời sống thường nhật của người dân Nhật Bản.

Giải trí
Lên đầu trang