Nhìn lại Liên Minh Huyền Thoại 2018 - Khép lại một kỷ nguyên đầy bất ngờ

Chỉ trong một năm 2018, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại đã có vô số sự thay đổi và biến động. Nhân dịp đầu năm mới 2019, cùng nhìn lại kỷ nguyên LMHT một năm qua nào

Năm 2019 đã đến, đánh dấu cái kết của giải đấu EU LCS cực kì tuyệt vời trong suốt một năm qua, đồng thời đón chào giải đấu mới LEC. Cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) đã có một năm đầy bất ngờ và thú vị, đặc biệt ở châu Âu. Bên cạnh đó, các đội tuyển LMHT châu Á cũng đã bắt đầu có dấu hiệu bớt đi sự đáng sợ của mình, điển hình với những thế lực đến từ Hàn Quốc, trong khi một số đội tuyển dự không được kì vọng cao vẫn ghi tên mình trong lịch sử, và dĩ nhiên đi kèm là sự thất vọng lớn của một vài đội khác. Còn nhớ, thế giới Esport LMHT bắt đầu năm 2018 với rất nhiều thay đổi, khi Bắc Mỹ đã đi vào mô hình thương hiệu, trong khi Châu Âu vẫn đang ở bước lập kế hoạch. 

Nhìn lại Liên Minh Huyền Thoại 2018 - Khép lại một kỷ nguyên đầy bất ngờ

Tổng quan các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại

Các đội tuyển không chỉ đầu tư với những tuyển thủ giỏi nhất, mà còn có những tân binh đầy tài năng. Trong khi các đội châu Âu có được những khía cạnh tài năng, Hàn Quốc lại bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ và không có được một đội siêu cường nào trong năm nay. Và rõ ràng năm 2018 không phải là năm của SKT, khi họ không còn giữ được thành công thường thấy của mình. Họ đã nỗ lực, nhưng các đội tuyển Hàn Quốc còn lại cũng vậy. Griffin, đội tuyển tân binh đã gây bất ngờ tại LCK mùa hè sau khi suýt giành thắng lời trong trận chung kết trước KT Rolster, để rồi chỉ bị hạ gục bởi GEN. G, và những gì người hâm mộ chứng kiến sau đó là các đội giành chiến thắng trong giải World Championship cuối cùng chật vật với bản thân, để rồi bị hạ gục ở vòng bảng.

Nhìn lại Liên Minh Huyền Thoại 2018 - Khép lại một kỷ nguyên đầy bất ngờ 2

Dĩ nhiên các đội tuyển Trung Quốc đã trở nên mạnh hơn, và châu Á vẫn còn đủ các đội mạnh để phương Tây không thể có được chức vô địch Chung kết Thế giới, nhưng các đội đều có thể bị đánh bại. Họ đã không còn là những người Siêu Saiyan mà các đội tuyển phương Tây không thể đánh bại trong những năm trước. Lần đầu tiên, chúng ta có một đội tuyển phương Tây nằm trong số các đội tuyển LMHT được yêu thích: Fnatic. Thực tế thì, cộng đồng LMHT phương Tây đã trở nên mạnh mẽ hơn bất kể việc Uzi đang cố chứng minh rằng Royal Never Give Up vừa thắng mọi thứ trong năm nay. Người hâm mộ châu Âu không chỉ đặt hi vọng vào Fnatic mà còn có Cloud 9 và G2 Esports, khi họ đã chiến đấu để bước chân vào vòng đấu Bán kết, dù mọi người đã loại họ ra khỏi khu vực châu Âu.

Nhìn lại Liên Minh Huyền Thoại 2018 - Khép lại một kỷ nguyên đầy bất ngờ 3

Sự thay đổi Meta

Trong năm 2018 vừa qua, meta của LMHT đã có khá nhiều sự thay đổi. Điển hình có thể thấy là sự xuất hiện của các pháp sư đường dưới. Dù không phải ý tưởng mới lạ, nhưng lựa chọn này thường bị lãng quên do lối chơi hiện nay.. Có thể có một hoặc hai sự lựa chọn xuyên suốt năm 2018 cho thấy sức mạnh của pháp sư đường dưới, nhưng đại đa số người chơi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó do meta game mà chúng ta đã quen. Ngoài ra với một số bản vá vào thời điểm giữa mùa hè, các ADC dường như đang thất thế, mặc dù không hoàn toàn vô dụng (Dĩ nhiên rồi). Có rất nhiều đội tuyển châu Á, như Team Liquid hay Misfits Gaming thường gắn bó với lối chơi truyền thống ADC ở cửa dưới, khi rõ ràng điều đó giúp họ cảm thấy thoải mái hơn, và có kết quả tốt hơn.

Các pháp sư bắt đầu xuất hiện ở đường dưới nhiều hơn
Pháp sư đường dưới - Điểm nổi bật trong năm 2018

Thực tế thì, những đội tuyển đầu tiên đưa ra ý tưởng chơi pháp sư đường dưới lại nằm ở khu vực Brazil, trước khi các đội tuyển châu Âu bắt đầu tận dụng ý tưởng đó, thậm chí đã có một số đội ở Brazil thường xuyên tập luyện trong các trận đấu CBLOL hàng tuần của họ. Điều này đã góp phần thay đổi meta của game, thay đổi một vai trò mà gần như không đổi trong suốt 7 năm qua sang một điều hoàn toàn mới. Những kĩ năng ADC được trui rèn trong những năm qua gần như không hữu dụng cho đa số các tướng, bạn chơi pháp sư, nhưng không còn "thả diều", không còn tự động đánh dựa vào DPS, mà giờ đây bạn sẽ là một pháp sư không hề có bất kì sát thương vật lý nào. Đó là một sự thay đổi lớn, và thông qua đó không chỉ mang đến một loạt sự lựa chọn tướng mới, mà còn là một lối chơi hoàn toàn khác biệt.

Nhìn lại Liên Minh Huyền Thoại 2018 - Khép lại một kỷ nguyên đầy bất ngờ 5

Nhưng dù sao thì tất cả những điều trên đều có một số khía cạnh tích cực, như cách mà các đội tuyển sẽ lựa chọn tướng phụ cho mình trong những năm tới, hay việc ADC giờ đây chỉ hiệu quả với những người đi đường dưới và sẽ phải thoải mái hơn trong việc xuất hiện cả ADC và pháp sư ở đường dưới. Mặt khác, nó buộc phải thay đổi mạnh mẽ trong thời gian ngắn, và điều này dẫn đến việc phần lớn các đội tuyển châu Âu hoàn toàn bám lấy vùng an toàn và lối chơi của họ. Nó buộc các đội tìm ra điểm mạnh của họ để vượt qua giai đoạn Meta lộn xộn này. G2 chọn Heimerdinger, các màn thả cầu tuyết của Misfits ở đường dưới, đánh phủ đầu để tạo thuận lợi cho combat tổng của Fnatic. Tất cả các đội đều có thứ gì đó đặc trưng, một chiến thuật chỉ phù hợp với đội của họ. 

Nhìn lại Liên Minh Huyền Thoại 2018 - Khép lại một kỷ nguyên đầy bất ngờ 6

Dĩ nhiên điều này không chỉ xuất hiện ở bốn đội hàng đầu châu Âu, mà gần như mọi người chơi LMHT đều thử những thứ của riêng họ. Dù vậy, điều này đã mang lại một lợi thế cho các đội tuyển châu Âu khi hướng tới những cuộc tranh tài quốc tế, và rồi ở Bắc Mỹ, bên cạnh Cloud 9, mọi người đều đang cố gắng đánh bại Team Liquid trong game đấu của họ. Cloud 9 là đội duy nhất đã thử chơi đủ các thể loại đội hình và chiến thuật khác nhau, không hề e ngại việc thua cuộc, sẵn sàng linh hoạt hơn khi cần thiết. Các đối thủ gần như không biết ai trong Cloud 9 sẽ là người khởi đầu, và đây là một thứ vũ khí nguy hiểm.

Nhìn lại Liên Minh Huyền Thoại 2018 - Khép lại một kỷ nguyên đầy bất ngờ 7

Các đội tuyển châu Âu đã tự chuẩn bị tốt hơn cho một sự kiện quốc tế, khi mỗi đội đều đang chơi thử điều gì đó hoàn toàn khác biệt ở một số thời điểm. Mặc dù trong giai đoạn play-off, người hâm mộ đã chứng kiến một lối meta ưu tiên khá rõ nét với sự lựa chọn Urgot và Aatrox, nhưng ngoài ra mọi người đều chơi một game khác nhau cho đến cuối mùa giải. Các đội tuyển đã buộc phải thích ứng. Họ thúc đẩy bản thân để chuẩn bị tốt hơn cho từng trận đấu, điều này góp phần tạo ra một năm thi đấu sôi động ở khu vực châu Âu. Kết quả này cũng có sự tác động khá lớn bởi chất lượng Huấn luyện viên trong năm nay của giải đấu EU LCS. Thực tế thì nhiều người đã chứng kiến sự trỗi dậy của một lối chơi chất lượng cao hơn được hỗ trợ bởi những huấn luyện viên tài năng.

Nhìn lại Liên Minh Huyền Thoại 2018 - Khép lại một kỷ nguyên đầy bất ngờ 8

Theo như huấn luyện viên trưởng của đội Misfits, ông Hussain chia sẻ, trong năm 2018 vừa qua chất lượng các Huấn luyện viên đều cao hơn nhờ vào việc có mặt những huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm hoặc thật sự hiểu được nhu cầu của đội tuyển. Chúng ta có huấn luyện viên Andre Gilhoto hiểu được những gì đội Schalke cần, một Peter Dun dày dạn kinh nghiệm để dẫn dắt Splyce, một Youngbuck với những ý tưởng mới mẻ cho Fnatic, hay một Yamato góp phần thúc đẩy các thành viên của Vitality vượt qua giới hạn bản thân. Sự kết hợp của hai khía cạnh kinh nghiệm và sự thấu hiểu chính là điểm then chốt cho sự trỗi dậy của khu vực châu Âu trong năm nay. Huấn luyện viên Hussain cho rằng đó là nhờ vào sự kết nối giữa các huấn luyện viên và tuyển thủ, dẫn đến thành công chung cho khu vực khi các đội tuyển liên tục thúc đẩy nhau tiến lên trong từng cuộc đối đầu.

Nhìn lại Liên Minh Huyền Thoại 2018 - Khép lại một kỷ nguyên đầy bất ngờ 9

Chung kết thế giới 2018

Trong giải Chung kết thế giới năm nay, G2 là một trong số ba đội đủ điều kiện tham dự vòng Play-off. Ba trong số 4 người chơi trong các đội đã lọt vào Top 8 và phát triển xuyên suốt giải đấu, với hai đội Cloud 9 và G2 làm đảo lộn trật tự yêu thích của các đội tuyển châu Á, tiến xa hơn so với những gì người hâm mộ kì vọng, và giải Chung kết Thế giới 2018 có thể xem là một thành công. Những người hâm mộ phương Tây cuối cùng đã có được hi vọng về một danh hiệu và chứng kiến sự trưởng thành đáng kinh ngạc của một số đội tuyển xuyên suốt mùa giải.

Nhìn lại Liên Minh Huyền Thoại 2018 - Khép lại một kỷ nguyên đầy bất ngờ 10

Điển hình như hai tuyển thủ TheShy và Rookie của đội Invictus Gaming trở nên linh hoạt hơn trước các đối thủ, cho thấy tài năng đáng kinh ngạc của họ trong mỗi ván đấu play-off. Trong khi mọi người đều kì vọng vào Fnatic ở Chung kết, họ đã sẵn sàng để hủy diệt Fnatic. Ngay cả khi có một cái kết có phần "vui buồn lẫn lộn", khán giả vẫn đã được xem những trận đấu hấp dẫn của Cloud 9 và FnaticG2's Upsest chống lại RNG và IG hạ gục KT Rolster sớm hơn dự kiến. Chung kết Thế giới 2018 là một giải đấu có chất lượng cân bằng meta tốt và đậm chất giải trí.

Nhìn lại Liên Minh Huyền Thoại 2018 - Khép lại một kỷ nguyên đầy bất ngờ 11
Cloud 9 cùng các đội tuyển châu Âu đã mang đến một kì CKTG hấp dẫn

Kết nối văn hóa với Kpop

Và điều cuối cùng không thể không nhắc tới, đó là cách mà nhóm Kpop ảo lấy chủ đề LMHT K/DA gây sốt trên toàn cầu. Riot Games đã từng tạo ra một ban nhạc ảo có tên Pentakill, bộ skin theo chủ đề xoay quanh ban nhạc metal rock dành cho các nhân vật trong game, và đã dùng cho nhiều dịp xoay quanh trò chơi cũng như các sự kiện mở màn của họ. Về cơ bản, K/DA cũng có thể mang tới những trải nghiệm tương tự, một mánh quảng cáo nếu bạn đã gắn bó với trò chơi, hoặc đồng thời cũng là một bước tiếp thị thông minh để kết hợp cách mà LMHT có thể được biết đến thông qua trải nghiệm âm nhạc trước. Nhưng K/DA là một điều hoàn toàn khác.

Nhìn lại Liên Minh Huyền Thoại 2018 - Khép lại một kỷ nguyên đầy bất ngờ 12

Văn hóa Kpop đã trở thành một xu hướng trong những năm gần đây trên Internet, và một số người cho rằng đó cũng là một phần quan trọng của Esport khi những giải đấu trước đây thường chơi bản nhạc Bubble Pop của Hyuna trong giờ giải lao giữa các trận đấu, nhưng Kpop thật sự đã bắt đầu thống lĩnh thị trường phương Tây kể từ khi một số show của BTS diễn ra ở phương Tây cháy vé một cách nhanh chóng. Điều này hơn cả việc Riot tạo ra thứ gì đó thú vị cho người hâm mộ và cộng đồng, họ cho chúng ta thấy hiệu ứng âm nhạc trong việc tiếp thị, đồng thời tạo ra tính chất bắt cầu các nền văn hóa chỉ thông qua một bản nhạc.

Các ngôi sao nhạc pop của K/DA là một trải nghiệm đa văn hóa chúng ta chưa từng thấy, và thực tế gần như chưa có một nhà phát hành nào tạo ra một ban nhạc ảo xoay quanh tựa game của họ, kết hợp âm nhạc châu Á và phương Tây, đồng thời hiện diện và tiếp thị đến thế giới như một nhóm nhạc pop thông thường. Có được điều đó chắc chắn nhờ vào hiệu ứng hình ảnh và thành quả đáng kinh ngạc của tất cả mọi người tham gia thực hiện. Năm 2018 thực sự là một năm thành công với LMHT và cộng đồng hâm mộ Esport trên thế giới. Năm 2019 hứa hẹn sẽ là thời điểm các đội tuyển châu Âu và Bắc Mỹ có một sự phát triển mạnh mẽ, chuẩn bị sẵn sàng cho giải đấu LEC và thật sự vượt qua các đội tuyển đến từ Hàn Quốc. 

KL Jackarl
Nguồn: Sưu tầm

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang