HLV Kk0ma: "Rồi Longzhu sẽ thấy sợ hãi và áp lực"

Các HLV cũng không vừa khi có màn đấu khẩu căng thẳng không kém gì các tuyển thủ của mình

skt-vs-longzhu

Vào ngày 22/8 vừa rồi, Riot Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp báo cho trận chung kết LCK mùa hè 2017 giữa hai đội tuyển SKTelecom T1 và Longzhu Gaming ở Gangnam, Hàn Quốc.  Đây là lần đầu tiên một sự kiện như vậy được tổ chức, trong cuộc họp báo lần này thì thành viên cùng HLV của hai đội tuyển sẽ chia sẻ những suy nghĩ của mình về trận đấu sắp tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên. Có thể coi đây là một lần lên dây cót tinh thần và “dằn mặt” nhau trước khi bước vào thi đấu. Và đúng như tinh thần của một buổi họp báo, các HLV đã có những lời nói vô cùng tự tin để làm nóng bầu không khí trước trận đấu.

Đối với Longzhu, trận đấu sắp tới sẽ là trận đấu quan trọng nhất đối với họ. Đánh bại SKT sẽ là một thành tựu đối với LZ nhưng trận đấu này còn có giá trị nhiều hơn thế. Nếu thắng thì không những giúp họ lên ngôi vô địch mà đây sẽ là lần đầu tiên LZ giành được vé tham dự CKTG. Còn đối với SKT, họ đã nắm chắc trong tay vé tham dự CKTG năm nay rồi, đồng thời SKT cũng đã giành được tới sáu danh hiệu vô địch LCK. Nhưng sự khát khao với chức vô địch của họ vẫn mãnh liệt như lần đầu tiên, ngoài ra thì còn cả kỳ vọng lớn lao từ phía người hâm mộ. Cả hai đội đều đặt cược rất nhiều, nói được ăn cả ngã về không thì hơi quá nhưng cũng không phải là sai.

cCarter-SKT

Trong vài tuần trước khi giai đoạn Play-offs bắt đầu, HLV trưởng của SKT là cCarter(L.i.E.s) đã tuyên bố rằng SKT cùng KT đã thành lập một liên minh tạm thời. Lý do rất đơn giản, cả SKT và KT đều có lợi khi một trong hai đội giành chức vô địch. Cả hai đội đã nhất trí rằng sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong việc luyện tập. Khi được hỏi về vấn đề này, cCarter đã nói rằng: “Đúng là cả KT lẫn SKT đều đang trợ giúp lẫn nhau nhưng nói liên minh thì hơi quá. Vì cả hai đội chỉ muốn giành cơ hội tham dự CKTG thôi”.

Đáp lại lời tuyên bố của cCarter, HLV trưởng của Longzhu là Hirai đã nói rằng: “Tôi không sợ cái gọi là Liên Minh giữa KT và SKT. Còn nữa, các học trò của tôi có lẽ không có kinh nghiệm nhiều như các thành viên của SKT. Nhưng trước đó những tân binh này đã cho thấy sự tự tin, không sợ hãi và sẵn sàng đánh bại các lão binh. Việc thiếu kinh nghiệm thi đấu sẽ không ảnh hưởng tới các học trò của tôi. Tôi cũng đảm bảo rằng mình sẽ thay đổi nhà mạng mà các thành viên đang sử dụng thành LGU+”.

Hirai-LZ

Tiếp theo Hirai được hỏi về cảm nghĩ khi phải đối đầu với một đội chưa từng thua trong trận chung kết, anh ta đã nói rằng: “Nói thật…Tôi đã từng muốn SKT thua. Mỗi khi họ thi đấu, tôi đều nghĩ rằng “Làm ơn! Thua đi! Thua đi!”. Nhưng mà cuối cùng họ cứ thế thắng. Khi họ đấu với KT, tôi thấy họ thua hai trận nên vui vẻ quay ra đi vệ sinh nhưng….Khi quay lại thì cười hết nổi luôn”.

Sau đó, hai HLV được hỏi về việc dự đoán kết quả trận đấu sắp tới. Hirai bắt đầu bằng việc tuyên bố rất tự tin: “Đầu tiên thì tôi muốn gửi lời chia buồn với Score….Tôi rất tiếc. Còn về việc dự đoán kết quả, tôi muốn giành chiến thắng mà không thua một ván nào. Nhưng mà để làm trận đấu này thú vị hơn thì tôi nghĩ kết quả sẽ là 3-1HLV cCarter ngay lập tức đáp trả: “Với Longzhu thì tôi nghĩ chúng tôi sẽ kết thúc trận đấu với kết quả 3-0. Việc làm trận đấu trở nên thú vị rất quan trọng nhưng tôi muốn giúp các phóng viên, nhà báo và nhân viên bằng cách để họ có thể về nhà sớm để có thể nghĩ ngơi.

kk0ma-SKT

Khi cuộc đấu khẩu giữa HLV hai bên gần kết thúc, phóng viên đã đưa ra yêu cầu cuối cùng, đó là muốn họ chỉ ra điểm yếu của đối thủ. KkOma đã nói rằng : “Đây là lần đầu tiên Longzhu vào Play-offs. Họ có rất nhiều tân binh trong đội hình và thiếu kinh nghiệm thi đấu. Hiện giờ có lẽ các tuyển thủ của Longzhu còn tràn đầy nhiệt huyết…nhưng sớm thôi, họ sẽ thấy sợ hãi và áp lực. Tôi muốn họ cảm nhận sức nặng của việc thua ván đầu tiên trong một trận đấu lớn“. Để đáp trả, HLV Hirai đã nói rằng: “Tất nhiên việc thi đấu trên sân khấu lớn sẽ có áp lực. Chúng tôi đã trải qua cảm giác này rồi. Còn nữa, trước đây SKT đã thắng rất nhiều danh hiệu rồi nên chẳng phải sẽ thú vị hơn nhiều nếu lần này chúng tôi chiến thắng sao? Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình để có một pha lật kèo ngoạn mục trong trận chung kết“.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang