LMHT: Faker từng năm trong top 1% học sinh xuất sắc nhất tại trường

Quỷ Vương giỏi chơi game nhưng cũng không có nghĩa là không học giỏi, thay vào đó còn là 1 trong những học sinh xuất sắc nhất trường

Với fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại, cái tên Faker có lẽ đã in sâu vào tâm trí của mỗi người chơi đam mê tựa game này. Faker là tuyển thủ xuất sắc nhất mọi thời đại với 3 lần lên ngôi vô địch CKTG, người mà cho dù bạn là tuyển thủ hay HLV, đều phải ngưỡng mộ. Với việc kiếm hàng triệu USD mỗi năm nhờ LMHT, Faker trở thành "tấm gương" cho những thanh niên muốn bỏ việc học để... thi đấu game.

Cứ tưởng Faker chỉ giỏi chơi LMHT thôi, hóa ra hồi đi học còn nằm Top 1% xuất sắc nhất trường

Và người ta cũng lầm tưởng rằng lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Faker có kết quả không được tốt cho lắm. Nhưng sự thật liệu có đúng như vậy. Bài báo "Hoàng đế LMHT" Faker Lee Sang Hyeok từng là học sinh tiêu biểu xếp top 1% về thành tích học tập" đã xóa bỏ hoàn toàn suy nghĩ này của fan hâm mộ. Bài báo được đăng ngày 1/11/2017.

"SKT Faker Lee Sang Hyeok không chỉ là người đã 3 lần liên tiếp có mặt tại CKTG mà còn được biết đến là người có được thành tích học tập vô cùng xuất sắc.

Vào ngày 28 tháng trước, tại trung tâm thể thao Thượng Hải Trung Quốc, Lee Sang Hyeok đã giành chiến thắng ở vòng bán kết để qua đó tiến vào trận đấu cuối cùng của giải.

Một số netizen sau đó đã viết trên các trang cộng đồng online cũng như SNS rằng "Faker không chỉ đơn giản là một game thủ đâu", đồng thời bắt đầu làm rõ quá khứ của cậu.

Trên thực tế, Faker từ hồi còn học cấp 2 - cấp 3 đã luôn là một học sinh ưu tú, cậu luôn duy trì thành tích học tập top 1% ở trường. Cậu cũng nói rằng chỉ xem games như một sở thích để giải trí của mình. Sau đó một ngày nọ, Faker đã đạt top 1 trên server LMHT Hàn Quốc, và vì tò mò về thực lực của bản thân nên cậu bắt đầu tham gia các giải đấu dành cho thanh thiếu niên.

Cứ tưởng Faker chỉ giỏi chơi LMHT thôi, hóa ra hồi đi học còn nằm Top 1% xuất sắc nhất trường

Tiếp đó, khi SKT biết được năng lực và chính thức đề nghị Faker gia nhập đội tuyển, cậu đã bắt đầu lo lắng về chuyện trở thành game thủ một cách nghiêm túc.

Cậu có nói về điều này trong một phỏng vấn như sau: "Bố em thì mong muốn em có thể vào Đại học, còn em thì muốn thử đón nhận thách thức này" và "Em chưa từng hối hận về chuyện bỏ học".

Cuối cùng, chàng trai Lee Sang Hyeok quyết định theo đuổi con đường game thủ ấy vào năm 21 tuổi đã đạt được những thành công vô cùng to lớn.

Theo một BXH vào tháng 9 vừa qua, Faker đã kiếm được hơn 1 triệu USD (khoảng 12 tỷ won) vào năm qua, đồng thời đứng số 1 trong BXH thu nhập của các tuyển thủ LMHT.

Các fan hâm mộ trên internet sau khi nghe được câu chuyện này đã có những phản ứng rằng "Học cũng giỏi mà chơi game cũng bá, đây là sự thật hả?", "Nếu mà quyết định vào Đại học khi đó thì cậu ấy giờ chắc là quân nhân rồi ha"...

League of Legends Vietnamese Translation

Theo Tri Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang